Điều chỉnh lưu thông ra vào sân bay Tân Sơn Nhất

26/01/2016 05:56 GMT+7

Ngày 25.1, Sở GTVT TP.HCM chính thức kết nối đường A1 (lưu thông ra vào ga quốc nội) và đường A2 (lưu thông ra vào nhà ga quốc tế) trong sân bay Tân Sơn Nhất (TSN).

Ngày 25.1, Sở GTVT TP.HCM chính thức kết nối đường A1 (lưu thông ra vào ga quốc nội) và đường A2 (lưu thông ra vào nhà ga quốc tế) trong sân bay Tân Sơn Nhất (TSN).

Hai tuyến đường được khai thác theo quy định đường đô thị.
Tại ga quốc tế, cấm tất cả xe 2 bánh lưu thông vào khu vực ga, xe ô tô phải lưu thông một chiều hướng giao lộ Trường Sơn - Hồng Hà vào khu vực ga đi và ga đến, đồng thời không được dừng quá 3 phút; tại ga quốc nội, các loại xe chỉ được lưu thông một chiều hướng đường Trường Sơn vào khu vực ga đi và ga đến; cấm tất cả xe 2 bánh lưu thông vào khu vực ga đi và ga đến, chỉ được di chuyển vào bãi gửi xe 2 bánh; xe ô tô chỉ được phép dừng không qua 3 phút trước khu vực ga đi và ga đến.
Ngoài ra cũng tổ chức lưu thông lại trên các tuyến đường Trường Sơn, Hồng Hà, Trần Quốc Hoàn, Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, Nguyễn Kiệm...
Cùng ngày, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo dịp Tết Nguyên đán lượng hành khách đến sân bay dự kiến tăng đột biến. Đặc biệt, do năm nay, thời gian nghỉ tết 9 ngày nên khách đi lại bằng đường hàng không về thăm quê và du lịch sẽ tăng hơn hẳn so với năm trước. Dự kiến ngày cao điểm nhất có khoảng 720 chuyến, tăng khoảng 14,8% so với ngày cao điểm nhất của Tết Ất Mùi 2015, lượng khách trung bình ngày cao điểm khoảng 99.700 khách, tăng 10% so với Tết Nguyên đán năm ngoái.
Để giảm thiểu ùn tắc tại khu vực soi chiếu nhà ga quốc nội (sảnh A), ngày 29.1, Cảng sẽ đưa vào khai thác thêm 1 máy soi chiếu, nâng tổng số máy soi chiếu tại sảnh A lên 10 máy nhằm tạo thêm khu vực soi chiếu an ninh cho hành khách của 2 hãng hàng không Jetstar và Vasco làm thủ tục an ninh và vào các cửa 8, 9, 10 thay vì phải đi vào khu vực soi chiếu an ninh duy nhất của Vietnam Airlines tại tầng 1 như trước đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.