Điều chỉnh giảm 3 tuổi khi gần về hưu, một Phó chánh thanh tra bị đề nghị kiểm điểm

10/04/2015 22:06 GMT+7

(TNO) Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang Lê Khả Đoàn bị đề nghị kiểm điểm vì nhiều lần điều chỉnh ngày tháng năm sinh.

(TNO) Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang Lê Khả Đoàn bị đề nghị kiểm điểm vì nhiều lần điều chỉnh ngày tháng năm sinh.

Ngày 10.4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang ra thông báo số 140 kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Khả Đoàn, Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang liên quan đến việc điều chỉnh năm sinh. Theo nội dung thông báo này, ông Đoàn có nhiều ngày tháng năm sinh.
Cụ thể, bản sao giấy khai sinh không số sổ, số quyển, có nhận thực sao y bản chính (lập ngày 31.8.1980) ghi sinh ngày 28.5.1958. Học bạ Trường phổ thông cấp II Kim Nỗ, phần lý lịch học sinh Lê Khả Đoàn ghi 28.5.1958. Bản sao giấy chứng nhận trúng tuyển kỳ thi hết cấp hai, lập năm 1974, sinh ngày 28.5.1958. Công văn số 1252 (ngày 30.11.2011) của Công an H.Đông Anh (Hà Nội) xác nhận Lê Khả Đoàn sinh ngày 30.6.1958. Hồ sơ xin thoát ly tham gia Công ty Xây lắp hóa chất sơ yếu lý lịch lập ngày 7.6.1975, ghi Lê Khả Đoàn sinh ngày 30.6.1958, có xác nhận của UBND hành chính xã Kim Nỗ. Ngày 22.8.1978 Lê Khả Đoàn nhập ngũ, lý lịch quân nhân (lập năm 1982) ghi sinh ngày 30.6.1955.
Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Văn Phượng, ông Đoàn là một cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nhưng thiếu cân nhắc trong việc làm, thiếu tiêu biểu gương mẫu, chấp hành chưa nghiêm những điều đảng viên không được làm. Ông Đoàn đã sử dụng các giấy tờ sinh ngày 30.6.1955 suốt gần 37 năm, nay lại xin điều chỉnh giảm đi gần 3 tuổi trong thời điểm gần đến tuổi nghỉ hưu, từ đó gây dư luận không tốt…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.