‘Diệt’ gọn dịch sốt xuất huyết?

25/09/2015 13:57 GMT+7

Dự báo sớm về chu kỳ của dịch bệnh sẽ xảy ra trong năm 2015, nên ngành y tế Quảng Nam đã ứng phó tốt, nhất là khi mùa cao điểm dịch bệnh hiện đang ở ngay trước mắt (4 tháng cuối năm)...

Dự báo sớm về chu kỳ của dịch bệnh sẽ xảy ra trong năm 2015, nên ngành y tế Quảng Nam đã ứng phó tốt, nhất là khi mùa cao điểm dịch bệnh hiện đang ở ngay trước mắt (4 tháng cuối năm)...

Lực lượng y tế các tuyến thôn, xã kiểm soát dịch tại miền núi Quảng Nam - Ảnh: H.X.HLực lượng y tế các tuyến thôn, xã kiểm soát dịch tại miền núi Quảng Nam - Ảnh: H.X.H
Các phiên họp để thẩm định năng lực ứng phó dịch bệnh vừa được tổ chức liên tiếp tại Quảng Nam và phiên mới nhất vừa mở hôm 23.9 để nắm bắt nhu cầu thực tế từ các trung tâm thuộc tuyến y tế dự phòng tỉnh cũng như thể hiện quyết tâm không cho dịch bùng phát, nhất là sốt xuất huyết. “Rất mừng là đến thời điểm này, số lượng bệnh nhân mắc dịch sốt xuất huyết dù tăng hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn nằm trong ngưỡng kiểm soát”, ông Trần Văn Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Quảng Nam khẳng định.
Phát động phòng bệnh dại
Ngày mai 26.9, Bộ Y tế chọn địa bàn Quảng Nam để tổ chức mitting Ngày thế giới phòng chống bệnh dại (28.9), nhằm phát động chiến dịch tăng cường công tác truyền thông, giáo dục về nguy cơ lây truyền bệnh dại từ chó, mèo... Năm 2015, Quảng Nam ghi nhận 5 trường hợp tử vong vì bệnh dại (trước đó chỉ 1-2 trường hợp/năm); 2 huyện có nguy cơ cao là Nông Sơn, Núi Thành.
Những lo lắng về chu kỳ dịch bệnh trong năm 2015 và nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết vào 4 tháng cuối năm đã được ngành y tế “giải tỏa” ngay từ hội nghị triển khai công tác đầu năm. Hàng loạt biện pháp được triển khai, như thông tin cảnh báo được ban hành rộng rãi, yêu cầu phát hiện sớm và kiểm soát chặt, điều trị tích cực từ cộng đồng, đảm bảo hậu cần về thuốc men, hóa chất, máy móc... Đã có 28 ổ dịch sốt xuất huyết xuất hiện, đa phần là ổ dịch nhỏ với tổng cộng 246 bệnh nhân, nhưng đã bị “tiêu diệt” gọn. Theo ông Trần Văn Hoàn, do nắm chắc nguy cơ, tập huấn thông suốt từ tuyến huyện đến xã... nên Quảng Nam hiện vẫn “đứng vững” trước những diễn biến khó lường về chu kỳ dịch bệnh.
“Không được chủ quan!”
Cam kết mới nhất của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đối với ngành y tế, nhất là mảng y tế dự phòng là “không lo thiếu hụt kinh phí”. UBND tỉnh cũng vừa tiến hành các chuyến khảo sát hàng loạt trạm y tế ở H.Thăng Bình và H.Quế Sơn hồi cuối tuần qua, để soát xét các điều kiện khám chữa bệnh và phòng dịch. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế cho biết ngành vẫn đang chỉ đạo quyết liệt để Quảng Nam thực sự “thoát” khỏi chu kỳ dịch bệnh. “Phải hậu kiểm và không được chủ quan! Dù không bùng phát thành dịch mà chỉ xuất hiện các ổ sốt xuất huyết lẻ tẻ, số lượng bệnh nhân cũng ít hơn các tỉnh, thành khác nhưng tôi vẫn chỉ đạo phải soát xét 28 ổ dịch vừa khống chế. Phải truy tìm nguyên nhân từ đâu có dịch: do môi trường, do ý thức người dân, hay do khâu xử lý của cán bộ y tế. Thậm chí, phải đối sánh với địa bàn có ổ dịch từ những năm trước nhưng không tái phát trong năm nay. Có rút kinh nghiệm thì mới ứng phó tốt”, ông Hai nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.