Diễn viên TVB qua đời trong cảnh cô độc, bế tắc

03/02/2024 14:36 GMT+7

Theo HK01, diễn viên người Úc Hà Quốc Vinh qua đời tối 2.2, nghi do tự tử. Thông tin ông ra đi khiến làng giải trí Hồng Kông xôn xao.

Diễn viên TVB qua đời trong cảnh cô độc, bế tắc- Ảnh 1.

Hà Quốc Vinh luôn xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, lạc quan

INSTAGRAM NV

Truyền thông xứ cảng thơm tiết lộ khoảng 10 giờ tối 2.2, một người đàn ông nước ngoài được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại nhà riêng ở khu Sai Kung (Hồng Kông). Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện một chai rượu cùng lò than đang cháy, người trong phòng ngủ đã tử vong, bước đầu xác định là do tự tử.

Theo nguồn tin từ HK01, người thiệt mạng trong vụ việc là nam diễn viên Hà Quốc Vinh. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra cụ thể hơn. Thi thể của nghệ sĩ người Úc đã được đưa về nhà xác.

Thông tin nam diễn viên Hà Quốc Vinh qua đời khiến làng giải trí Hồng Kông xôn xao. Hiện người hâm mộ cũng vào trang cá nhân của Hà Quốc Vinh để gửi lời tri ân, tiễn biệt nam diễn viên.

Nhiều khán giả không khỏi xót xa khi biết nghệ sĩ U.60 trải qua chuỗi ngày khó khăn, bế tắc trước khi ra đi. Những năm qua, ông gặp khó khăn về tài chính, lâm cảnh khánh kiệt, nợ nần. Vợ của cựu diễn viên TVB vừa qua đời cách đây vài tháng vì bệnh hiểm nghèo. Bản thân Hà Quốc Vinh cũng mắc ung thư biểu mô tế bào đáy, gặp vấn đề về dạ dày, trầm cảm và các bệnh khác khiến tài chính vốn đã khó khăn lại càng thêm kiệt quệ. Những ngày cuối đời, ông sống lặng lẽ, khép mình, gần như không liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp.

Diễn viên TVB qua đời trong cảnh cô độc, bế tắc- Ảnh 2.

Nhậm Đạt Hoa sốc khi hay tin đồng nghiệp lâu năm ra đi

INSTAGRAM NV

Nhiều nghệ sĩ cũng không khỏi ngỡ ngàng, xót xa khi nhận được tin buồn. Diễn viên Đường Văn Long sửng sốt khi hay tin về đồng nghiệp thậm chí không tin đây là sự thật. "Tôi vẫn nuôi hy vọng đây chỉ là thông tin nhầm lẫn, tôi thực lòng mong rằng anh ấy vẫn ổn", nghệ sĩ này chia sẻ với ST Headlines.

Trong khi đó, tài tử Nhậm Đạt Hoa thốt lên bất ngờ khi biết chuyện. Ông chia sẻ với trang tin kể trên rằng hai năm trước họ từng hợp tác trong phim Biên duyên hành giả. Nhậm Đạt Hoa nhận xét Hà Quốc Vinh là người có tính cách vui vẻ, yêu mến văn hóa Hồng Kông, thông thạo tiếng Quảng Đông và là "người Hồng Kông 100%". Nghệ sĩ kỳ cựu cũng bày tỏ niềm tiếc nuối khi mất đi một đồng nghiệp xuất sắc.

Diễn viên TVB qua đời trong cảnh cô độc, bế tắc- Ảnh 3.

Hà Quốc Vinh góp mặt trong hơn 300 bộ phim Hồng Kông, ông chủ yếu đóng vai cảnh sát, luật sư, quan chức cấp cao…

HK01

Hà Quốc Vinh (tên thật: Gregory Charles Rivers) sinh năm 1965 tại Úc. Ông từng theo học ngành y nhưng vì yêu mến phim ảnh, âm nhạc và văn hóa Hồng Kông nên đã tìm học tiếng Quảng Đông rồi chuyển sang xứ cảng thơm phát triển sự nghiệp từ năm 1987.

Tên tiếng Hoa của ông - Hà Quốc Vinh có chữ "Hà" được chuyển nghĩa từ từ "Rivers" còn tên "Quốc Vinh" xuất phát từ sự mến mộ của nam diễn viên đối với ngôi sao huyền thoại Trương Quốc Vinh. Nghệ sĩ tài năng này cũng từng làm gia sư tiếng Anh cho tài tử Châu Nhuận Phát.

Năm 1988, Hà Quốc Vinh gia nhập TVB, hình ảnh người đàn ông ngoại quốc đóng vai phụ trong hàng loạt bộ phim của nhà đài từ lâu đã quen thuộc với khán giả Hồng Kông. Ngôi sao từ xứ sở chuột túi từng xuất hiện trong hơn 300 bộ phim tại xứ cảng thơm: Hồ sơ trinh sát, Nhân viên điều tra, Trận chiến tham ô, Tân Bến Thượng Hải, Đại náo Quảng Xương Long, Bàn tay nhân ái, Bích huyết kiếm, Bao la vùng trời…

Năm 2008, Hà Quốc Vinh rời TVB, đầu quân cho hãng Thiệu Thị huynh đệ và vẫn đều đặn đóng phim. Ông cũng đam mê âm nhạc, từng tổ chức một buổi biểu diễn hồi 2018.

Hà Quốc Vinh kết hôn với một phụ nữ Hồng Kông vào năm 1989. Hai vợ chồng họ không có con, nhận nuôi nhiều chú chó kém may mắn và bầu bạn với chúng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.