Diễn viên TVB nhọc nhằn mưu sinh, không ngại bốc vác, chạy bàn

27/09/2020 09:57 GMT+7

TVB đưa nhiều tên tuổi vụt sáng thành sao nhưng cũng chôn vùi giấc mơ nổi tiếng của không ít nghệ sĩ. Lương bèo, ít đất diễn, nhiều người phải chật vật đủ nghề: lái taxi, bốc vác, làm vệ sĩ, phụ bàn… để cải thiện thu nhập.

Thiệu Trác Nghiêu

Thiệu Trác Nghiêu đã trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hồng Kông với các bộ phim: Bao la vùng trời, Thâm cung nội chiến, Công chúa giá đáo, Mái ấm gia đình, Bạch sắc cường nhân… Những năm qua, nam nghệ sĩ U.60 chỉ nhận được các vai nhỏ trên màn ảnh cùng khoản thù lao khiêm tốn từ TVB. Mức lương bèo bọt, lại không được trao nhiều cơ hội tỏa sáng, Thiệu Trác Nghiêu tranh thủ thời gian làm thêm các công việc khác để trang trải cuộc sống hằng ngày

ẢNH: TVB

Ở tuổi 56, ông vẫn chăm chỉ bán dầu gội, lái taxi để lo cho vợ con. Theo HK01, sao phim Bạch sắc cường nhân đã chạy taxi được 8 năm và không cảm thấy xấu hổ với công việc này. Ngược lại, nghệ sĩ kỳ cựu tràn đầy sự lạc quan và chia sẻ rằng bản thân muốn nỗ lực hết mình để con cái được hưởng sự chăm sóc, giáo dục tốt nhất

ẢNH: HK01

Trần Quốc Phong và Mạc Gia Kiềm

Hai nghệ sĩ có nhiều năm làm việc dưới trướng TVB song những tháng ngày gắn bó với nghệ thuật không đủ nuôi sống họ. Vốn đã có ít vai diễn, lương lại ít ỏi, công việc kinh doanh không suôn sẻ, Trần Quốc Phong và Mạc Gia Kiềm càng túng thiếu hơn khi các hoạt động giải trí bị “đóng băng” vì dịch Covid-19. Trong lúc chờ có dự án mới, bộ đôi này tranh thủ làm công việc khuân vác đồ đạc ở công trường để có thêm khoản thu. Theo Sina, hai nam diễn viên được trả khoảng 900 HKD (khoảng 2,6 triệu đồng)/người sau 9 tiếng miệt mài

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Hình ảnh hai nam diễn viên TVB nặng nề di chuyển những tấm pin năng lượng mặt trời, vội vã ăn cơm hộp ở bãi hàng giữa trưa nắng rồi tiếp tục lao vào công việc nặng nhọc khiến nhiều khán giả xót xa. Cùng với sự cảm thông và chia sẻ dành cho Trần Quốc Phong và Mạc Gia Kiềm, nhiều khán giả chỉ trích chế độ bạc bẽo của nhà đài lớn nhất xứ Cảng thơm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Lâm Tú Di

Tháng 3.2020, hình ảnh Lâm Tú Di bưng bê tại một quán ăn ở Hồng Kông khiến dân mạng không khỏi kinh ngạc. Nữ diễn viên xinh đẹp gắn bó lâu năm với TVB nhưng cuộc sống cô đang bấp bênh vì bị nhà đài “đóng băng” hoạt đồng gần một năm nay. Được biết, mỹ nhân sinh năm 1991 góp vốn cùng bạn bè mở nhà hàng song công việc kinh doanh ngày một thua lỗ do ảnh hưởng của dịch bệnh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Để có tiền trang trải các chi phí sinh hoạt, trả tiền nhà và giúp mẹ chữa bệnh, sao nữ 29 tuổi sẵn sàng làm đủ công việc trong nhà hàng: từ phục vụ, quét dọn đến thu ngân, rửa chén… Ngoài ra, cô còn nhận công việc bán thời gian cho một cửa hàng online. Lâm Tú Di mong sớm được nhận dự án mới đồng thời tái ký hợp đồng với TVB. Người đẹp cũng cho biết nếu không đóng phim, cô chỉ còn nước đi rửa chén ở quán ăn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Lý Gia

Tháng 5.2019, khi nam thần Choi Siwon đến Hồng Kông, anh được hộ tống bởi dàn vệ sĩ hùng hậu. Người hâm mộ khi ấy nhanh chóng nhận ra một vệ sĩ trong số đó là Lý Gia, nam diễn viên quen thuộc của TVB. Cũng từ đây, nhiều khán giả mới biết sao phim Đại soái ca vừa tham gia diễn xuất, vừa làm thêm nghề tay trái để có tiền nuôi gia đình. Được biết, anh đã làm việc cho các công ty bảo vệ suốt nhiều năm qua

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Trả lời phỏng vấn của truyền thông Hương Cảng, nam diễn viên họ Lý (phải) thẳng thắn nói rằng phải làm nhiều công việc cùng lúc mới đủ tiền nuôi gia đình. Nghệ sĩ này cũng thừa nhận thu nhập của công việc vệ sĩ còn cao hơn lương của anh ở TVB. Nếu được các doanh nhân giàu có tại Đại lục thuê, tiền lương của vệ sĩ có thể vượt mức 10.000 NDT/giờ (hơn 34 triệu đồng). Tuy nhiên, tài tử U.40 không khuyến khích mọi người trở thành vệ sĩ bởi công việc này thường xuyên đối mặt với nguy hiểm

ẢNH: WEIBO

Trương Trí Hiên

Tương tự như các đồng nghiệp kể trên, Trương Trí Hiên là gương mặt quen thuộc của TVB nhưng không có sự nghiệp nổi bật tại nhà đài danh tiếng này dù đã gắn bó trong 24 năm. Trả lời phỏng vấn HK01 hồi tháng 2.2020, tài tử 42 tuổi cho biết anh quyết định không gia hạn hợp đồng với TVB vì mãi không có cơ hội phát triển. “Tôi đã ký hợp đồng với công ty suốt nhiều năm nhưng từ đầu đến cuối, họ vẫn không cho tôi cơ hội. Kỳ thật với nghệ sĩ, lương thấp lương cao chỉ là thứ yếu nếu họ được giao vai diễn hay, đó mới là thứ quý giá”

ẢNH: HK01

Rời TVB, nam diễn viên tập trung quản lý cửa hàng chăm sóc thú cưng nhỏ, ngày ngày gắn bó với công việc yêu thích đồng thời mong sẽ nhận được vai diễn ưng ý trong tương lai. Chia sẻ với AppleDaily, Trương Trí Hiên cũng thừa nhận lương ở công ty cũ rất thấp, nếu không có nghề tay trái, nghệ sĩ khó lòng sống nổi ở một nơi đắt đỏ như Hồng Kông

ẢNH: HK01

Lý Vũ Dương

Lý Vũ Dương ký hợp đồng với TVB vào năm 2003 rồi nhanh chóng nổi lên với bộ phim Hearts of Fencing. Đây là tác phẩm đầu tiên cũng là bộ phim hot nhất trong sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1979 bởi suốt 9 năm sau đó, anh chỉ toàn được giao những vai phụ mờ nhạt. Khoản thu nhập ít ỏi tại nhà đài danh tiếng khiến tài tử họ Lý phải tằn tiện chi tiêu nhưng vẫn không đủ trang trải. Cuộc sống bức bối, khó khăn bộn bề khiến Lý Vũ Dương phải làm thêm trong một cửa hàng quần áo. Lúc kiệt quệ nhất, anh phải vay mượn khắp nơi. Sau gần 10 năm gắn bó, cuối cùng, nam diễn viên rời TVB trong sự bất mãn và thất vọng

ẢNH: TVB

Sina đưa tin hồi tháng 4.2020, nam diễn viên sau đó bươn trải đủ nghề rồi chuyển sang Đại lục đóng phim. Năm 2019, anh mở cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở Hồng Kông, toàn tâm toàn ý lo việc kinh doanh riêng. Tuy nhiên, sao nam 41 tuổi hiện đang đối mặt với khó khăn vì dịch Covid-19 khiến cửa hàng của anh thua lỗ trầm trọng mà bản thân lại đang là trụ cột của cả gia đình

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Hoàng Văn Tiêu

Hoàng Văn Tiêu đã âm thầm cống hiến cho TVB suốt nhiều năm và được công nhận là một nghệ sĩ có thực lực. Diễn viên 58 tuổi quen thuộc trên màn ảnh Hương Cảng với nhiều vai phụ đa dạng: từ đầu gấu, chủ nợ đến trộm cướp, buôn người… Tuy nhiên, thù lao khiêm tốn ở nhà đài lớn không đủ để nghệ sĩ kỳ cựu này trang trải cuộc sống

ẢNH: TVB

Đó là lý do ngoài công việc đóng phim, Hoàng Văn Tiêu còn bán cá và thành thực chia sẻ: “Nếu tôi không làm thì không có đủ tiền ăn”. Nam diễn viên chẳng ngại việc cực nhọc mưu sinh, chỉ sợ khán giả thấy mình đi bán cá thì nghĩ đã bỏ nghề diễn. Diễn viên U.60 nhiều lần nhấn mạnh việc bán cá chỉ là phụ, diễn viên vẫn là nghề chính của mình

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH QQ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.