Diễn viên trẻ Dương Phúc: Nghề giáo là xuất phát điểm đáng tự hào nhất đời tôi

20/11/2022 14:48 GMT+7

Xuất phát điểm là một thầy giáo dạy Mỹ thuật trước khi được biết đến là TikToker, diễn viên trẻ, Dương Phúc khẳng định anh luôn tự hào khi được biết đến với nghề 'gõ đầu trẻ' bởi đây là công việc đáng tự hào.

Dương Phúc hiện đang giảng dạy tại Trường THCS Suối Khiết (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận)

nvcc

"Thầy giáo hot boy", "TikToker triệu view" hay "thầy Phúc mắt híp" là những biệt danh mà cộng đồng mạng và các học sinh ở Bình Thuận dành cho thầy giáo mỹ thuật Nguyễn Dương Phúc. Hồi tháng 4 năm nay, Dương Phúc bất ngờ ra mắt khán giả với vai trò diễn viên khi thủ vai nam chính của web-drama Cô lầy thầy sao, đóng cùng nhiều nghệ sĩ như Thanh Hằng, Dương Thanh Vàng, Thiên Nga, Nguyễn Anh Tú, Võ Minh Khải. Kể từ đó, sự nghiệp của anh ở lĩnh vực giải trí ngày càng rộng mở, nhận được nhiều lời mời tham gia gameshow lẫn dự các sự kiện, đóng quảng cáo, làm người mẫu ảnh...

Mặc dù bận rộn nhưng thầy giáo gốc Bình Thuận vẫn duy trì công việc "gõ đầu trẻ" tại quê nhà và phát động thành công bước đầu dự án thiện nguyện dài hơi mang tên Cõng chữ lên non nhằm tiếp sức đến trường cho trẻ em vùng cao. Nhiều đơn vị tài trợ cũng như các nghệ sĩ nổi tiếng trở thành "nhà hảo tâm" đồng hành cùng Dương Phúc trong dự án thiện nguyện này như ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Đức Nguyễn, Đặng Thu Thảo... Bên cạnh đó, Dương Phúc còn lao động miệt mài để trích lợi nhuận từ kênh YouTube và TikTok để thực hiện chuỗi hoạt động từ dự án Cõng chữ lên non.

TikToker gốc Bình Thuận cho biết dù nghề giáo có thể không mang đến thu nhập cao nhưng lại mang về một gia tài "tình yêu thương" của học sinh

nvcc

Toả sáng ở nhiều vai trò, nổi tiếng nhanh chóng nhưng Dương Phúc vẫn luôn khẳng định: "Nghề giáo là xuất phát điểm đáng tự hào nhất đời tôi. Tôi thấy vui được có thêm nghề diễn viên, mẫu ảnh để mang đến những cống hiến nhiều hơn cho mọi người. Nhưng tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng tôi là một thầy giáo dạy Mỹ thuật ở một trường THCS nhỏ thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Nghề giáo là một nghề cao quý, có thể không mang đến thu nhập cao nhưng lại mang về cho mình một gia tài "tình yêu thương" ngập tràn của học trò, phụ huynh, của quý thầy cô đồng nghiệp".

Hiện tại, Dương Phúc vẫn miệt mài đi đi, về về giữa TP.HCM và quê nhà Bình Thuận để vừa giảng dạy, vừa tham gia những dự án và lời mời trong lĩnh vực giáo dục lẫn giải trí. Trong ngày 20.11, thầy giáo kiêm hot TikToker gác công việc để dành riêng một ngày thật trọn vẹn bên các em học sinh thân yêu. Anh tâm sự, hằng năm, trong ngày Nhà giáo Việt Nam, mỗi khi nhận món quà dù lớn dù nhỏ hay một lời chúc của các em, quý phụ huynh anh đều trân quý như nhau. Bởi theo Dương Phúc, mọi người có thương quý thì mới dành tấm lòng cho mình, đó mới là cái đáng trân trọng nhất.

Dương Phúc chia sẻ anh muốn sống chết với nghề giáo, hạnh phúc trước những món quà mang giá trị tinh thần từ các em học sinh

nvcc

"Mình dạy trường tỉnh xa của Bình Thuận, hoàn cảnh của các em cũng không phải khá giả gì đâu. Lắm lúc món quà chỉ đơn thuần là bó rau vườn, túi trái cây tự trồng tại vườn mà phụ huynh tỉ mẩn lựa chọn để con mang đi tặng thầy. Mấy lúc đó không hiểu sao mình rớt nước mắt, thấy cái nghề giáo của mình sao giàu quá, không hẳn là giàu tiền bạc mà là cái tình người với người, thật khó để diễn tả cảm xúc đó bằng lời nói", anh bày tỏ.

Khi được hỏi về lương giáo viên, Dương Phúc cho biết anh dạy môn Mỹ thuật, lại trường công nên không nhiều. Dù vậy, thầy giáo trẻ khẳng định anh biết "đủ". Thầy giáo kiêm diễn viên, TikToker Dương Phúc chia sẻ thêm: "Tôi không chỉ muốn sống chết với nghề giáo mà còn muốn tiếp sức cho các em học sinh khó khăn vùng sâu, vùng xa được đến trường. Chính vì thế, tôi làm thêm đủ các nghề tay trái, cũng như kêu gọi sự ủng hộ của mọi người để thực hiện dự án Cõng chữ lên non nhằm giúp đỡ các em. Người ta nói: "Có thực mới vực được đạo". Còn tôi lại nghĩ phải "giữ đạo" thì những điều còn lại tự dưng nó sẽ tới. Đời một người làm thầy mà chỉ nghĩ đồng lương thì làm sao có động lực mà truyền cảm hứng tử tế cho các em. Trời đâu phụ người có lòng, tôi tin vậy và cứ cố gắng hết sức thôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.