Diễn viên Thanh Trúc: Tôi muốn sexy, nhưng không phải để kiếm đại gia

28/10/2019 10:24 GMT+7

Đó là những chia sẻ của diễn viên Thanh Trúc khi có nhiều ý kiến cho rằng cô đang thay đổi hình ảnh cá nhân, trở nên sexy hơn để kiếm đại gia.

Chưa bao giờ nghĩ sẽ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp

* Vừa qua, Thanh Trúc dính nhiều lùm xùm như phẫu thuật thẩm mỹ, sinh con và làm mẹ đơn thân. Bạn cảm thấy thế nào về thời gian đó?
- Diễn viên Thanh Trúc: Về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ là không có nên tôi không có gì khủng hoảng cả. Còn chuyện sinh con thì thật sự khiến tôi khó chịu vì ngay cả đồng nghiệp trong nghề cũng hiểu lầm là tôi đã sinh con và làm mẹ đơn thân rồi. Lúc đó tôi mới nhận ra thông tin của mình quá ít được cập nhật nên mới bị hiểu lầm như vậy. Mọi người không định hình rõ được tôi đang ở đâu, làm gì. Vì vậy, tôi nghĩ bây giờ mình cần phải xây dựng lại hình ảnh cá nhân một cách rõ ràng để mọi người quan tâm hơn và không dẫn đến hiểu lầm nữa.
* Thanh Trúc đã có hơn 10 năm theo nghề, hiện tại bạn đã có chỗ đứng nhưng vẫn chưa thể đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Bạn suy nghĩ gì về điều này?
- Thật ra khi làm nghề, từ đầu tôi đã không nghĩ mình có duyên với nó. Nghề chọn tôi chứ không phải tôi chọn nghề. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ nó là cái nghiệp của mình thì mình phải làm thôi. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Tôi là người thích sự an toàn. Tôi sợ khi đạt đến đỉnh cao thì cũng sẽ dễ bị tuột xuống. Đặc biệt là trong showbiz, đỉnh cao sẽ khiến tôi thấy áp lực. Tôi nghĩ ông trời sẽ cho mình những gì mình xứng đáng chứ không áp lực phải nổi tiếng bằng mọi giá. Cuộc sống của tôi đang rất yên bình và mình đã đem đến lợi ích, sự giải trí cho khán giả. Tôi chỉ cần gặp khán giả và được họ thương quý là đủ. Còn lại tôi nghĩ mọi thứ cần duyên, nếu có duyên thì tôi sẽ "cháy" hết mình.

Thay đổi phong cách cá nhân, Chiêu Dương của phim Trà táo đỏ gợi cảm và quyến rũ hơn mỗi khi xuất hiện

Ảnh: FBNV

* Hiện nay có nhiều diễn viên còn trẻ nhưng đã nổi tiếng hơn Thanh Trúc, dù tuổi nghề và thực lực của bạn đều có. Bạn có chạnh lòng về điều này không?
- Mọi kết quả đều được ghi nhận từ công sức của mỗi người. Tôi nghĩ những bạn đó cũng đã làm việc rất nhiều để có được thành công. Họ cũng đã nỗ lực để bước vào showbiz, còn tôi là trước đó nên tôi không thể cào cấu hay cố gắng cho bằng các em được. Nhưng tôi vẫn thấy vui vì bây giờ những nhà sản xuất phim vẫn trao cho tôi những vai diễn khó, họ có những lời nhận xét khiến tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi được công nhận. Với thời đại showbiz 4.0 như thế này, các em sẽ dễ có cơ hội thành công và nổi tiếng hơn. Tôi thấy hài lòng với những gì mình đang có. Bây giờ tôi vẫn kín lịch diễn, lịch quay, vẫn cùng lúc nhận 4, 5 lời mời đóng phim. Tôi cũng có tham gia phim với những diễn viên nhỏ hơn mình tận 8 đến 10 tuổi nhưng không có sự phân biệt, điều đó khiến tôi thấy rất thích. Tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình đối với những bạn mới vào nghề và cũng học hỏi nhau trong công việc.
* Từ một diễn viên được đánh giá là ngoan hiền, kín kẽ trong ăn mặc, nay bạn thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài sexy, gợi cảm hơn. Do đâu mà có sự thay đổi phong cách như vậy?
- Tôi nghĩ đó cũng là tính cách của mình. Tôi cũng phải đo lường khoảng thời gian nào thì khán giả chấp nhận mình với hình ảnh sexy hơn. Trước đây tôi chuyên đóng dạng vai hiền, nhu mì thì khán giả luôn muốn thấy Thanh Trúc dịu dàng, nữ tính như vậy nên tôi không thể thay đổi được. Nếu thay đổi lúc đó, có thể tôi sẽ hot hơn, gây nhiều tranh cãi và được chú ý hơn nhưng tôi không làm như vậy. Tôi không muốn khán giả nhàm chán mình trong một hình ảnh. Đến khi tôi thay đổi, tôi muốn khán giả nhìn thấy đó là vì bản thân tôi. Tính cách của tôi không phải là hiền lành, dễ bị ăn hiếp như trong phim, tôi cũng cá tính và đủ khả năng để thay đổi hình ảnh của mình cho khán giả chấp nhận.

Sở hữu gương mặt với đường nét thanh tú và lối sống giản dị, Thanh Trúc thừa nhận được nhiều người theo đuổi

Ảnh: FBNV

* Có ý kiến cho rằng Thanh Trúc sexy hơn để kiếm đại gia, bạn nghĩ sao về chuyện này?
- Nếu muốn kiếm đại gia thì tôi đã sexy từ hồi trẻ chứ giờ sexy để làm gì. Tôi bây giờ cũng chẳng phải quá sexy mà chỉ đang nữ tính hơn thôi. Trước đây, tôi được nhận xét là hơi nam tính, nhiều người cũng nói tôi nên con gái hơn đi, nên dịu dàng hơn để đàn ông có thể che chở. Tôi chỉ đang khoe lợi thế của mình để được mọi người thấy thu hút, mới mẻ hơn. Hiện tại, tôi được mọi người khen xinh hơn, sắc sảo hơn và chính tôi cũng thấy thích điều đấy.

Tôi đã nghĩ đến chuyện lập gia đình

* Được biết Thanh Trúc vừa lo cho mẹ, vừa lo cho em. Bạn có thấy cuộc sống của mình vất vả quá không? Sao Thanh Trúc không chọn cho mình cuộc sống sung sướng hơn như lấy đại gia để được chăm lo?
- Tôi sợ đại gia, sợ những gì đến với mình bất ngờ và nhiều quá. Tôi sợ sau này mình không được như mình mong muốn thì sẽ bị hụt hẫng. Tôi sợ cảm giác đó. Tôi nghĩ mỗi người ai cũng có thể tự lập được, sống không phụ thuộc và dựa dẫm vào ai hết. Tôi không phải lo cho mẹ đâu, mẹ tôi đến bây giờ vẫn tự làm và kiếm tiền, có khi còn kiếm tiền nhiều hơn cả tôi nữa. Mẹ không phải là đại gia của tôi nhưng cách sống của mẹ khiến tôi thấy mình cần phải tự lập để có tiếng nói trong gia đình. Tôi nghĩ những gì đến nhanh sẽ đi nhanh. Tôi sợ tiền tài, danh vọng vì thấy nó rất hư ảo. Sau này lúc chết đi rồi mình đâu thể đem theo gì, nên bản thân mình chỉ cần sống có ích cho xã hội. Tôi không muốn bị ai nói gì về mình, chỉ cần bản thân mình thích thì làm chứ không để phụ thuộc vào ai.
* Có thông tin Thanh Trúc đã có người yêu. Vậy bao giờ thì bạn tính đến chuyện chồng con?
- Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng tôi xin giấu cho riêng mình vì tôi sợ khi công khai chuyện tình cảm sẽ bị chú ý. Trước giờ tôi chỉ quanh quẩn với phim ảnh nên chẳng có gì để mọi người quan tâm mình cả. Tôi biết mọi người cũng trông ngóng muốn tôi có được hạnh phúc và sẽ quan tâm là chàng trai nào có thể chịu đựng được tính cách của tôi, có thể che chở, bảo vệ tôi sau bao nhiêu năm không may mắn trong tình yêu. Tới phút cuối cùng mới biết đó là ai, giờ tôi cũng không dám nói trước chuyện gì cả. Nhưng tôi mong là năm sau sẽ có người cầu hôn mình, đó là niềm mơ ước vì tôi cũng lớn tuổi rồi. Tôi đã 34 tuổi rồi và cũng rất mong có con để yên ổn phát triển công việc. 

Ở tuổi 34, Thanh Trúc đã mong muốn đến chuyện lập gia đình, sinh con và ổn định cuộc sống

Ảnh: FBNV

* Bạn trai của Thanh Trúc có phải đại gia không?
- Tôi chưa bao giờ chọn bạn trai đại gia. Mà đại gia là có bao nhiêu tiền? Tôi không biết mức độ để mọi người định nghĩa một người như thế nào là đại gia.Tôi nghĩ, những người có nhiều tiền, chắc chắn họ sẽ rất vất vả, phải suy nghĩ và gánh trên vai nhiều trọng trách. Tôi cảm thấy mình chỉ cần vui với cuộc sống hiện tại là được. Với tôi, chưa phải là chồng thì không thể chắc chắn điều gì cả. Hiện tại cũng có nhiều người lên tiếng với tôi và tôi cũng giữ khoảng cách với họ. Nhưng tôi có quyền tìm hiểu và có thể gặp nhiều người để xác định mối quan hệ dài lâu hơn. Bây giờ, tôi đang tìm một người bạn tri kỷ cho mình để cùng nhau xây dựng tương lai sau này và hiểu nhau nhiều hơn. Tôi nghĩ mình hết tuổi yêu đương rồi.
Tôi vẫn có suy nghĩ sẽ chọn một người có thể lo cho mình được sung túc nhưng tôi cũng nghĩ đến rủi ro. Hiện bây giờ, những người bạn xung quanh tôi đã ly hôn gần hết. Tôi đã chứng kiến họ từ lúc có người yêu cho đến khi cưới nhau rồi ly hôn. Câu nói vui của mọi người khuyên tôi là "Trúc ơi đừng lấy chồng". Nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu, tôi vẫn muốn lấy chồng để được hạnh phúc. Có thể tôi chỉ được hạnh phúc trong vài ngày hay vài năm thôi cũng được, nhưng tôi không suy nghĩ bi quan đâu. Tôi là người biết chấp nhận thực tế.

Người đẹp sinh năm 1986 cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại

Ảnh: FBNV

* Nhiều nghệ sĩ thích khoe được người yêu chăm sóc và tặng hàng hiệu. Trong khi Thanh Trúc lại rất kín tiếng, tại sao bạn lại như vậy?
- Tôi cũng thấy tính mình hơi ngang ngược. Tôi biết mình đi ngược với mọi người nhưng tôi thích như vậy. Tôi muốn có cuộc sống hạnh phúc nhưng tôi chỉ thích yên bình. Tôi cũng muốn mọi người chúc phúc mình nhưng nó sẽ là luồng dư luận êm dịu, nhẹ nhàng thôi. Tôi cá tính và mạnh mẽ nhưng khi quen bạn trai tôi cũng rất yếu đuối. Tôi sẽ dành cho bạn trai sự lãng mạn. Bạn trai có thể tặng quà, dù nó không đắt tiền nhưng đó phải là sự trân trọng của anh ấy dành cho tôi. Tôi không muốn quà tặng trở thành thú vui mua sắm hay chỉ để thỏa mãn nhu cầu khoe khoang của tôi. Tôi cần một người tinh tế, biết tặng thứ tôi thích chứ không phải cứ đắt tiền là được.
* Xin cảm ơn Thanh Trúc về những chia sẻ và chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống.
Thanh Trúc tên đầy đủ là Phạm Lương Thanh Trúc, sinh ở TP.HCM. Cô nổi tiếng với vai diễn trong các phim như Tình án, Hướng nghiệp, Những đóa ngọc lan, Hạnh phúc muộn màng, Trà táo đỏ...
 Thanh Trúc từng giành giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất ở lễ trao giải Mai Vàng năm 2009. Ngoài ra, Thanh Trúc đoạt giải ba chương trình Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.