Diễn viên Kiều Trinh khóc nghẹn tiễn biệt ‘Thanh Sói’ Thanh Hoa

08/01/2024 14:36 GMT+7

Suốt 3 ngày qua, diễn viên Kiều Trinh đều túc trực tại nhà của Thanh Hoa để hỗ trợ gia đình lo liệu hậu sự. Nữ diễn viên không khỏi nghẹn ngào khi đàn em đột ngột qua đời khi quá trẻ, để lại bao dự định dang dở.

Diễn viên Kiều Trinh khóc nghẹn tiễn biệt ‘Thanh Sói’ Thanh Hoa- Ảnh 1.

Kiều Trinh nghẹn ngào động viên người thân trong giây phút tiễn biệt diễn viên Thanh Hoa

CTV

Sáng 8.1, lễ di quan của diễn viên Thanh Hoa diễn ra tại nhà riêng ở quận 4, TP.HCM. Từ 5 giờ sáng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng như khán giả đã có mặt tại lễ tang diễn viên phim Hai Phượng. Nhiều người không kìm được nước mắt trước giây phút đưa tiễn nữ diễn viên về nơi an nghỉ.

Trao đổi với Thanh Niên, diễn viên Kiều Trinh cho biết suốt 3 ngày qua, cô luôn túc trực tại lễ tang của Thanh Hoa. Cả hai quen biết và chơi với nhau hơn 10 năm dù chưa từng có cơ hội làm việc chung. "Trước đây tôi chơi với câu lạc bộ cascadeur và quen biết Hoa từ đó. Nhà cũ của tôi gần sát chợ nơi Hoa bán cá, còn nhà tôi đang ở hiện tại thì lại gần nhà Hoa. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới nhà Hoa, vì thường chị em gặp nhau ngoài chợ hay đi cà phê trò chuyện hoặc ăn uống. Chị em trong nghề nên mỗi lần gặp là tụ vào nói chuyện với nhau. Thời gian qua, tôi về quê chăm sóc bố nên ít gặp được Hoa như trước. Thế rồi chuyện xảy ra, mình mãi mãi không còn cơ hội gặp lại Hoa nữa", cô tâm sự.

Diễn viên Kiều Trinh khóc nghẹn tiễn biệt ‘Thanh Sói’ Thanh Hoa- Ảnh 2.

Bạn bè, đồng nghiệp thân thiết có mặt từ sớm để tiễn đưa diễn viên Thanh Hoa vào sáng 8.1

CTV

Khi nghe tin Thanh Hoa qua đời vào chiều 5.1, Kiều Trinh chia sẻ cô bần thần, không dám tin đó là sự thật. Bởi cách đây vài tháng, họ còn hẹn nhau cà phê nhưng không có duyên để gặp. Trước đó, khi Thanh Hoa chia sẻ trên Facebook cá nhân về sức khỏe, cô nhắn tin hỏi thăm, động viên nhưng không biết đàn em bệnh nặng. Nữ diễn viên tâm sự cô thương Thanh Hoa vì quá vất vả, một mình thay cha mẹ lo cho các em nên người. "Tôi và Hoa không quá thân nhưng chị em đồng cảm, nói chuyện được với nhau. Tôi cũng giống như Hoa, luôn nặng gánh gia đình. Hoa hiền lành, ít nói, khi tiếp xúc thì dễ mến vô cùng. Khi có bệnh, Hoa không nói với ai trừ gia đình, cũng dặn các em không chia sẻ với ai vì sợ người khác phải lo", nữ diễn viên nghẹn ngào.

'Thanh Sói' Thanh Hoa qua đời: Từ cascadeur thành đả nữ đình đám

Kiều Trinh kể thời điểm biết tin Thanh Hoa được chọn cho vai Thanh Sói trong bộ phim Hai Phượng, cô rất mừng cho đàn em. Nữ diễn viên tâm sự cô chơi chung với anh em cascadeur nên hiểu rõ nỗi vất vả của họ, thường chỉ đứng sau ánh hào quang chứ ít được nhớ tên. Kiều Trinh bộc bạch: "Khi xem em ấy diễn xuất thần trong vai Thanh Sói, tôi tin tương lai em ấy đang rất rộng mở và còn rất nhiều vai diễn đang chờ em ấy. Tuổi đời Hoa còn trẻ, con đường sự nghiệp chỉ mới chớm bắt đầu. Vậy mà em ra đi khi còn bao dự định dang dở, chưa thực hiện được ước mơ, tôi tiếc và thương cho em ấy vô cùng".

Diễn viên Kiều Trinh khóc nghẹn tiễn biệt ‘Thanh Sói’ Thanh Hoa- Ảnh 3.

Linh cữu của cố diễn viên được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh, TP.HCM

CTV

Dù ở lại đến đêm muộn nhưng từ sáng sớm 8.1, Kiều Trinh đã có mặt để thắp nén nhang tiễn biệt cho Thanh Hoa. Sau đó, cô hỗ trợ gia đình lo liệu hậu sự, động viên các em của cố diễn viên. Đôi lúc, cô cũng không kìm được xúc động, khóc nghẹn khi nhớ về đàn em. Nữ diễn viên bộc bạch: "3 ngày trôi qua rất nhanh, cứ như mình mới hay tin từ hôm qua vậy. Hôm nay tôi đến tiễn em đoạn đường cuối, đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng".

Thanh Hoa qua đời hôm 5.1 sau thời gian điều trị ung thư dạ dày, hưởng dương 42 tuổi. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên sinh năm 1982 khiến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả không khỏi bàng hoàng, thương tiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.