Diễn viên hài Nguyên Thảo tiết lộ kỷ niệm khi quay 'Tết ở làng địa ngục'

27/12/2023 08:02 GMT+7

Là khách mời trong chương trình 'Sao đi làm', diễn viên hài Nguyên Thảo có dịp chia sẻ về dự án 'Tết ở làng địa ngục' cũng như có nhiều tiết lộ thú vị về chặng đường làm nghề của mình.

Diễn viên hài Nguyên Thảo tiết lộ kỷ niệm khi quay 'Tết ở làng địa ngục'- Ảnh 1.

Nguyên Thảo chia sẻ Thị Thập là vai diễn "nặng ký" và để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của mình

FBNV

Diễn viên hài Nguyên Thảo sinh năm 1994, quê Bình Dương, được biết đến khi góp mặt trong các dự án phim như Chị Mười Ba, Dân chơi không sợ con rơi, Bộ tứ oan gia… Đặc biệt, nữ diễn viên được khán giả yêu thích với vai diễn Ba Lùi trong web-drama Gia đình cục súc. Gần đây, Nguyên Thảo góp mặt trong dự án Tết ở làng địa ngục, thủ vai Thị Thập - vợ trưởng làng (Quang Tuấn đóng).

Chia sẻ tại chương trình Sao đi làm, Nguyên Thảo cho biết đây là dự án quay tại một ngôi làng ở Hà Giang. Nữ diễn viên tiết lộ Tết ở làng địa ngục là bộ phim đầu tiên cô thực hiện mà việc di chuyển lại khó khăn đến vậy. "Chúng tôi từ TP.HCM bay ra Hà Nội. Sau đó di chuyển lên thành phố Hà Giang, tiếp tục đi xe máy lên làng Sảo Há. Tôi thuộc dạng không bao giờ say xe mà còn xây xẩm mặt mày, không dám mở mắt vì quá chóng mặt", cô kể.

Diễn viên hài Nguyên Thảo tiết lộ kỷ niệm khi quay 'Tết ở làng địa ngục'- Ảnh 2.

Nguyên Thảo cho biết dự án Tết ở làng địa ngục sẽ có phần hai nhưng chưa tiết lộ về nhân vật của mình

FBNV

Gần 2 tháng tham gia dự án đã để lại cho Nguyên Thảo nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nữ diễn viên 29 tuổi kể: "Lần đầu tiên tôi được tham một bộ phim mà hơn 100 người trong ê kíp gắn kết với nhau như một gia đình. Mọi người cùng ăn ở, sinh hoạt với nhau một chỗ. Ngôi làng nằm ở giữa một thung lũng nên phải dựng lều để ở, xây nhà vệ sinh riêng. Trên đó cơ sở vật chất không được đầy đủ, điện chủ yếu được sử dụng cho đèn, máy quay phim. Bộ phim ghi hình vào giữa tháng 2 tại Hà Giang, thời tiết lúc đó vô cùng giá rét nên mọi sinh hoạt đều rất bất tiện. Bù lại, chúng tôi cũng được tận hưởng không khí và phong cảnh đẹp như mơ".

Ngoài chia sẻ về dự án phim, Nguyên Thảo cũng tiết lộ về tuổi thơ và công việc của mình. Nữ diễn viên cho biết từ nhỏ cô đã khá nghịch ngợm và có "tuổi thơ dữ dội" khi tự tay cắt tóc, quậy phá nên thường bị cha mẹ đánh đòn. Một tiết lộ thú vị của nữ diễn viên là khi theo học trường sân khấu, cô chọn diễn vai bi trong vở Lôi Vũ để tốt nghiệp nhưng ra trường thì chỉ toàn diễn hài. "Khi tốt nghiệp, tôi đóng vai Thị Bình trong vở Lôi Vũ, một vai rất bi kịch. Nhưng sau khi tốt nghiệp vở này đến nay đã 9 năm, tôi chỉ toàn được mời đi diễn hài. Mọi người hay gọi tôi vào các vai hài có lẽ vì tính cách khá vui vẻ của tôi. Chắc mọi người không tin tưởng gương mặt này có thể đóng chính kịch, bi kịch được", Nguyên Thảo hài hước chia sẻ.

Diễn viên hài Nguyên Thảo tiết lộ kỷ niệm khi quay 'Tết ở làng địa ngục'- Ảnh 3.

Diễn viên quê Bình Dương cho biết dù không tiến xa nhưng cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 là kỷ niệm đẹp với mình

FBNV

Đặc biệt, nữ diễn viên 29 tuổi này từng tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022. Khi được hỏi về lý do đăng ký dự thi, Nguyên Thảo cho biết cô ghi danh vì thấy có thể đáp ứng được những tiêu chí của cuộc thi. "Đây có lẽ là kỷ niệm đẹp trong tuổi thanh xuân của tôi vì không nghĩ là mình còn cơ hội đi thi hoa hậu một lần nữa. Miss Grand Vietnam khá vui và truyền được năng lượng tích cực. Tôi luôn chọn những gì vui và thấy cuộc thi phù hợp. Còn nếu những cuộc thi khác chắc tôi không dám tự tin tham gia đâu", nữ diễn viên nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.