Diễn viên 'Giấc mơ của mẹ': Tôi sợ thất nghiệp lắm

05/04/2023 13:20 GMT+7

Trần Ngọc Vàng cho biết anh không muốn "ngủ quên" trên chiến thắng nên luôn tìm kiếm cơ hội cho bản thân với kỳ vọng có thể cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Diễn viên 'Giấc mơ của mẹ': 'Tôi sợ thất nghiệp lắm'  - Ảnh 1.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 25, diễn viên Trần Ngọc Vàng thực hiện hai bộ ảnh mang phong cách khác nhau để gửi tặng người hâm mộ. Đồng thời, đây còn là dịp anh nhìn lại những thành công bản thân đã đạt được trong 3 năm vừa qua

NVCC

Diễn viên 'Giấc mơ của mẹ': 'Tôi sợ thất nghiệp lắm'  - Ảnh 2.

Theo Trần Ngọc Vàng, bộ ảnh này được thực hiện khá gấp rút vì lịch làm việc của anh khá dày đặc

NVCC

Diễn viên 'Giấc mơ của mẹ': 'Tôi sợ thất nghiệp lắm'  - Ảnh 3.

Nói về điều ước của mình khi đón tuổi mới, nam diễn viên sinh năm 1998 chỉ cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với người thân và hy vọng bản thân luôn giàu năng lượng để đi đường dài với nghệ thuật

NVCC

Diễn viên 'Giấc mơ của mẹ': 'Tôi sợ thất nghiệp lắm'  - Ảnh 4.

Mặc dù chỉ mới ra mắt với vai trò diễn viên khoảng 3 năm nhưng Trần Ngọc Vàng có cơ hội góp mặt ở hai phim điện ảnh Chồng người ta Người cần quên phải nhớ. Sau đó, anh lại tiếp tục ghi dấu trong tác phẩm truyền hình Giấc mơ của mẹ

NVCC

Diễn viên 'Giấc mơ của mẹ': 'Tôi sợ thất nghiệp lắm'  - Ảnh 5.

Nhắc về một kỷ niệm với bộ phim Giấc mơ của mẹ, Trần Ngọc Vàng kể: "Có lần, quản lý của tôi nhận được cuộc gọi từ một khán giả lớn tuổi. Chú nói rằng chưa phim nào khiến chú ấy khóc nhiều như Giấc mơ của mẹ và chú rất thương nhân vật của tôi. Nhiều khán giả cũng để lại những bình luận, tin nhắn yêu thương trên mạng xã hội. Với tôi, đó đều là món quà đáng trân quý, cho tôi thêm động lực làm nghề tử tế"

NVCC

Diễn viên 'Giấc mơ của mẹ': 'Tôi sợ thất nghiệp lắm'  - Ảnh 6.

Ngoài ra, việc được hợp tác với những tiền bối như NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu... cũng giúp anh nâng cao được khả năng diễn xuất của mình

NVCC

Diễn viên 'Giấc mơ của mẹ': 'Tôi sợ thất nghiệp lắm'  - Ảnh 7.

Dẫu vậy, sao nam sinh năm 1998 khẳng định bản thân phải phấn đấu nhiều hơn để có nhiều vai diễn hay. "Tôi không muốn mình lãng phí thời gian khi đang ở độ tuổi sung sức. Được làm nghề là điều ai cũng mong muốn. Với tôi, tinh thần phơi phới nhất là khi tôi được sống cuộc đời của nhân vật. Nếu nghỉ ngơi, tôi cũng mong đó là sự nghỉ ngơi trên trường quay. Tôi sợ thất nghiệp lắm", anh nói

NVCC

Diễn viên 'Giấc mơ của mẹ': 'Tôi sợ thất nghiệp lắm'  - Ảnh 8.

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998 tại Phan Rang - Tháp Chàm, tốt nghiệp ngành diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Ngoài tham gia đóng phim, anh cũng từng góp mặt trong MV Danh phậnNhớ thương làm chi của ca sĩ Jang Mi

NVCC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.