Diễn viên gạo cội TVB Lý Hương Cầm qua đời ở tuổi 88

04/01/2021 16:50 GMT+7

Nhiều khán giả bày tỏ sự đau buồn khi biết tin diễn viên lão làng của TVB - Lý Hương Cầm qua đời. Bà được kính trọng bởi tuổi đời, tuổi nghề hiếm ai sánh kịp.

Ngày 4.1, truyền thông Hồng Kông đồng loạt đưa tin diễn viên gạo cội của TVB - Lý Hương Cầm nhắm mắt xuôi tay ở tuổi 88 vì bạo bệnh. Con gái của Lý Hương Cầm đã thông báo cho người thân và bạn bè về cái chết của mẹ cô. Có nguồn tin cho biết Lý Hương Cầm bắt đầu yếu đi vào cuối tháng 12 nên gia đình bà đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Được biết nữ diễn viên lão làng này đã nhập viện để điều trị vì cảm thấy không khỏe nhưng qua đời chỉ sau 1 giờ đồng hồ.
Theo Sohu, Lý Hương Cầm bị ngã 3 lần vào năm 2012 khiến sức khỏe ngày càng giảm sút. Ngoài việc sụt ký, bà phải ngồi xe lăn để di chuyển. Một năm sau đó truyền thông châu Á xôn xao thông tin Lý Hương Cầm mắc bệnh Parkinson nhưng bà đã lên tiếng bác bỏ bằng việc xuất hiện trong buổi gặp mặt giám đốc TVB Lạc Di Linh. Dù vậy, nhiều tờ báo Hồng Kông vẫn tuyên bố Lý Hương Cầm gặp khó khăn trong việc đi lại và cần gia đình hỗ trợ mỗi khi rời khỏi xe lăn. Căn bệnh cũng ảnh hưởng đến khả năng nghe và nhớ của nữ diễn viên 88 tuổi. Vào tháng 9.2015, một người bạn thân thiết của Lý Hương Cầm tiết lộ bà từng bị đột quỵ.
Diễn viên gạo cội TVB Lý Hương Cầm qua đời ở tuổi 881

Bà nhận giải Thành tựu trọn đời của TVB năm 2011

ẢNH: SINA

Lý Hương Cầm sinh ngày 13.1.1932, tên gốc là Lý Thụy Cầm, quê ở Thuận Đức, Quảng Đông, Trung Quốc. Lúc sinh thời, bà là nữ diễn viên phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng, đồng thời là cựu ngôi sao TVB. Cha của Lý Hương Cầm là chủ vựa gạo và kinh doanh trao đổi vàng, ngoại tệ. Nữ diễn viên được ăn học đàng hoàng và là người có tài nhất trong số các anh chị em. Tuy nhiên, cuộc sống sung sướng lại không kéo dài lâu khi năm 16 tuổi, cha Lý Hương Cầm làm ăn thua lỗ nên thất bại, gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Kể từ đó, bà phải một mình bươn chải gánh vác gia đình và tỏa sáng trong vai trò đào hát.
Diễn viên gạo cội TVB Lý Hương Cầm qua đời ở tuổi 882

Nữ diễn viên phải ngồi xe lăn vào năm 2013

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Diễn viên gạo cội TVB Lý Hương Cầm qua đời ở tuổi 883

Lý Hương Cầm (thứ 3 từ trái qua) trong phim Hạnh phúc gia đình

ẢNH: SINA

Lý Hương Cầm bắt đầu đóng phim điện ảnh từ năm 1959 với tác phẩm đầu tay là Hoàng Phi Hồng tam hý Nữ tiêu sư. Ở thời điểm đó, Lý Hương Cầm rất nổi tiếng với các vai phản diện, hình tượng nổi bật là mẹ kế độc ác, kẻ thứ ba, cung phi thâm hiểm. Bà đóng rất thành công vai Tây Cung Nương Nương nên được khán giả gọi với biệt danh là "Tây Cung Cầm". Năm 1972, Lý Hương Cầm chính thức ký hợp đồng với TVB với vai trò MC của chương trình Hoan Liêu Kim Tiêu và tham gia nhiều phim của nhà đài này. Năm 2011, Lý Hương Cầm danh dự nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời từ TVB. Các tác phẩm nổi bật của bà có thể kể đến Hán Vũ Đế mộng hội Vệ phu nhân (1959), Hoàng hậu kẻ chợ (1964), 999 ba hung thủ ly kỳ (1964)...
Với tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ cho ngành phim ảnh Hồng Kông, Lý Hương Cầm được rất nhiều nghệ sĩ kính phục. Những cái tên nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ bao gồm Châu Nhuận Phát, Lữ Lương Vỹ, Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc, Lưu Đức Hoa... đều xem Lý Hương Cầm như người bà, người mẹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.