Diễn viên 'Duyên kiếp' cất giọng khiến Ngọc Sơn 'nổi da gà'

27/11/2022 13:34 GMT+7

Thể hiện ca khúc do mình sáng tác trên sân khấu Tình bolero , Trọng Nhân được ca sĩ Ngọc Sơn đánh giá cao.

Ngọc Sơn khen ngợi giọng hát tình cảm của thí sinh Trọng Nhân

BTC

Tập 15 Tình bolero 2022 lên sóng với chủ đề Tỏa sáng. Đêm thi là màn tranh tài của các thí sinh gồm Trọng Nhân, Hoàng Kỳ Nam, Phạm Sĩ Toàn và Phi Ngọc Ánh. Đảm nhận vai trò giám khảo gồm danh ca Phương Dung, ca sĩ Ngọc Sơn, đạo diễn Vũ Thành Vinh, ca sĩ Đông Đào.

Trọng Nhân là một trong những thí sinh nổi bật của đêm tranh tài này khi mang đến ca khúc Nốt trầm buồn theo phong cách acoustic mộc mạc. Nam thí sinh gây bất ngờ khi tiết lộ đây chính là bài hát anh tự sáng tác. Diễn viên phim Duyên kiếp cho biết lý do anh quyết định không dùng beat nhạc trong phần thi này vì muốn khán giả cảm nhận những tâm tình, sự nuối tiếc mà anh muốn truyền tải sau cuộc tình dang dở.

Trọng Nhân sinh năm 1988, từng đóng Hoa hồng cài lên ngực trái, Yêu không dễ, Đường chân trời, Kẻ bội tình, Hôn nhân trong ngõ hẹp… Gần đây, nam diễn viên thủ vai Lưu Phan trong phim Duyên kiếp

BTC

Phần thể hiện của nam thí sinh khiến ca sĩ Ngọc Sơn không khỏi thích thú. Giọng hát trầm ấm của Trọng Nhân làm giám khảo phải nổi da gà ngay từ những câu hát đầu tiên. Anh nhận xét: “Giọng em ngọt ngào, đẹp và tôi cảm nhận được cái tình trong đó. Tôi không cần bắt lỗi kỹ thuật nào của em, vì em đang hát cái của chính em”. Đồng thời, Ngọc Sơn đánh giá cao việc Trọng Nhân chọn thể hiện trên nền guitar càng làm nổi bật giọng hát hơn.

Danh ca Phương Dung cho rằng Trọng Nhân có nhiều lợi thế để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

BTC

Danh ca Phương Dung khẳng định rằng: “Em có dáng dấp vừa đúng lý tưởng của một ca sĩ. Ưu điểm của em là giọng trầm quyến rũ người nghe. Không biết tâm sự của em có gửi gắm trong bài hát không nhưng lời ca rất xúc động”. Nữ giám khảo nói thêm ca khúc này hợp với chủ đề của chương trình, giúp lôi cuốn người nghe.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh cũng bị thuyết phục bởi giọng hát mộc mạc, chân tình thay vì một sân khấu được dàn dựng hoành tráng. Trong khi đó, ca sĩ Đông Đào nhắc nhở rằng nam diễn viên cần phải hát nhẹ nhàng hơn ở một vài phân đoạn để đong đầy xúc cảm hơn. “Có lẽ đây là tâm trạng của em nên em hát rất sâu sắc. Ở những cái cuối câu, em gấp quá nên đôi khi làm chị giật mình. Nhưng chị mong em sẽ viết thêm nhiều ca khúc nữa vì ngoài giọng hát đẹp, em còn có khiếu sáng tác”, cô cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.