Diễn viên Đào Vân Anh kể về lần khóc nức nở với NSND Hồng Vân

27/09/2023 20:06 GMT+7

Đào Vân Anh cho biết cô từng trải qua nhiều khó khăn, biến cố, trong đó nữ diễn viên từng xin NSND Hồng Vân bỏ vai trong vở kịch Nỏ thần vì mất giọng khi ngày công diễn cận kề.

Diễn viên Đào Vân Anh kể về lần khóc nức nở với NSND Hồng Vân - Ảnh 1.

Trải qua nhiều thăng trầm, Đào Vân Anh tập trung vào công việc nghệ thuật và nuôi dạy 2 con trai

FBNV

Đào Vân Anh là diễn viên nổi tiếng từ những năm 1990 cùng thời với các nghệ sĩ như Hồng Vân, Trịnh Kim Chi, Lê Công Tuấn Anh... Trải qua nhiều thăng trầm, cô vẫn miệt mài đóng phim và nhận được sự yêu mến của khán giả. Vì vậy, Đào Vân Anh luôn biết ơn Tổ nghiệp đã luôn phù hộ để giúp cô vượt qua những trắc trở.

Chia sẻ với Thanh Niên, Đào Vân Anh tâm sự: "Khi làm nghệ thuật, tôi cũng đi trên những con đường nhiều chông gai nhưng tôi không nghĩ điều đó vất vả. Vì có những trở ngại đó mình mới trưởng thành hơn và có lẽ Tổ nghề đã cho mình những bài học để mình biết cố gắng, tôi luyện bản thân cũng như cố gắng mỗi ngày".

Diễn viên Đào Vân Anh kể về lần khóc nức nở với NSND Hồng Vân - Ảnh 2.

NSND Hồng Vân là người động viên Đào Vân Anh không bỏ vai diễn trong vở Nỏ thần

FBNV

Bên cạnh đó, sao phim Tiệm ăn dì ghẻ còn kể lại biến cố gần như khiến cô gục ngã khi chuẩn bị tham gia Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2009. "Lúc đó, tôi đang đi quay 2 phim cộng với thời gian đi tập vở Nỏ thần rất căng thẳng. Tôi đảm nhận vai nữ tướng trong vở diễn đó nên đòi hỏi tập võ thuật và chất giọng phải mạnh. Do tập luyện quá nhiều cộng với nhiều chuyện khác diễn ra, tôi bị đuối sức. Sau 2 suất diễn trước tuần dự thi, tôi bị kiệt sức và tắt tiếng, khi tôi nói chỉ nghe tiếng khào khào chứ không hề có sự truyền cảm nào qua từng câu thoại", cô nói.

Diễn viên Đào Vân Anh kể về lần khóc nức nở với NSND Hồng Vân - Ảnh 3.

Đào Vân Anh hội ngộ Trịnh Kim Chi và Quyền Linh trong ngày giỗ Tổ sân khấu

FBNV

Tưởng chừng sự cố này khiến Đào Vân Anh mất đi vai diễn này bởi ở đêm diễn thử nghiệm cô không thể đọc thoại. Nữ diễn viên sinh năm 1976 kể: "Ngay sau đó, tôi đã vào cánh gà khóc rất nhiều. Tôi xin lỗi chị Hồng Vân vì sợ rằng mình không thể hoàn thành vai diễn bởi chỉ còn một tuần là đến ngày thi nhưng tôi không có thời gian để dưỡng giọng. Tôi phải đi quay phim và lồng tiếng nữa nên tôi rất căng thẳng. Tôi khóc với chị Hồng Vân dữ lắm và không bao giờ nghĩ rằng phải khóc để xin từ chối vai diễn mà mình rất thích".

Tuy nhiên, nghệ sĩ Hồng Vân nhất quyết không chọn ai khác để thế vai cho Đào Vân Anh, thay vào đó, nữ nghệ sĩ 56 tuổi tìm cách giúp đỡ đàn em hồi phục chất giọng. "Chị Hồng Vân tìm mọi phương thuốc, nhắc tôi ăn thêm yến sào để hỗ trợ cho việc lấy lại được giọng nói tốt. Đến tuần lễ cuộc thi diễn ra, giọng của tôi chỉ giảm bớt độ khàn tầm 30% nên tôi áp lực lắm. Tôi lại nói với chị ấy rằng chắc mình làm không được vì sợ làm hư cả vở diễn và cảm thấy xấu hổ. Nhưng chị ấy động viên tôi tham gia. Vào ngày thi, cứ xong một phân cảnh là tôi vô cầu nguyện với Tổ nghề", Đào Vân Anh kể. Sau cùng, cô hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc và nhận được nhiều tràng vỗ tay từ khán giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.