Diễn viên ‘Cô dâu 8 tuổi’ bị bạn trai lôi kéo dùng ma túy

10/04/2016 09:29 GMT+7

Luật sư cũ của nam diễn viên Rahul Raj Singh khẳng định anh từng dụ dỗ nữ diễn viên 'Cô dâu 8 tuổi' Pratyusha Banerjee sử dụng ma túy rồi lừa tiền, Times of India đưa tin.

Theo thông tin mới nhất, cựu luật sư của Rahul, bạn trai "cô dâu 8 tuổi" Pratyusha Banerjee đã tổ chức họp báo để tố cáo thân chủ cũ có hành vi xấu xa với nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi và một số cô gái vốn là bạn gái cũ của anh. Được biết, ngày 5.4 vừa rồi, luật sư Neeraj Gupta đã rút khỏi vụ án có liên quan tới cái chết của ngôi sao Bollywood Pratyusha Banerjee vì lý do thân chủ của ông đã không thành thật khi khai báo thông tin xung quanh cái chết của nữ diễn viên.
Theo lời của vị luật sư, Rahul thường xuyên sử dụng chiêu trò với phụ nữ, sau đó lôi kéo họ sử dụng ma túy và cuối cùng là lừa tiền và bỏ rơi họ. Pratyusha cũng là một trong những người rơi vào trường hợp tương tự. Theo ông, đã có ít nhất 7 cô gái bị nam diễn viên này dụ dỗ với thủ đoạn trên.
Cảnh sát đang tiến hành kiểm tra lịch sử hoạt động các tài khoản của Pratyusha sau khi biết toàn bộ số tiền 24 lahk (hơn 800 triệu đồng) đã bị rút khỏi tài khoản của cô trong thời gian từ tháng 11 năm ngoái đến nay nhưng bố mẹ cô không hề biết việc này. Đây là số tiền mà nữ diễn viên này đã kiếm được từ việc đóng phim và tham gia chương trình truyền hình thực tế. Nhiều nguồn tin khẳng định, Rahul chính là người đã chiếm đoạt số tiền này bởi anh là người nắm giữ thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng của Pratyusha.
Bên cạnh đó, luật sư Neeraj còn cho rằng rất có thể chuyện Pratyusha Banerjee tự tử là hành vi "giết người được lên kế hoạch" và Rahul đã nhanh chóng thủ tiêu mọi bằng chứng chống lại anh. Giải thích cho những nghi ngờ trên, luật sư Neeraj lập luận: "Nếu theo lời khai của Rahul, Pratyusha đã uống rất say vào ngày 1.4 thì làm sao sao cô ấy còn đủ tỉnh táo để trèo lên ghế, buộc dây vào quạt trần để treo cổ. Đây là điều rất vô lý”.
Hiện tại, mọi thông tin về vụ việc "cô dâu 8 tuổi" Pratyusha Banerjee tự tử vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ. Trước đó, tại phiên tòa ngày 7.4, tòa án đã bác bỏ ý định xin được bảo lãnh để tại ngoại cho Rahul. Nam diễn viên vẫn chưa bị cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn vì theo yêu cầu của các bác sĩ, anh cần nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe sau cú sốc về cái chết của bạn gái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.