Điện tử Đông Nam Á đón lợi lớn từ thuế quan công nghệ của Mỹ

Thu Thảo
Thu Thảo
31/07/2018 18:13 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ là tín hiệu tốt nhất mà ngành công nghiệp điện tử khiêm tốn Đông Nam Á từng đón trong một thời gian dài, hãng tin Bloomberg viết.

Ngành công nghiệp điện tử Đông Nam Á tương đối nhỏ, và nói thẳng ra là không hấp dẫn như khu vực Bắc Á. Dù vậy, các nhà sản xuất linh kiện và thiết bị có nhà máy đặt rải rác quanh khu vực Đông Nam Á có thể được chú ý một thời gian, nhờ quyết định áp thuế quan nhập khẩu 25% lên 818 mặt hàng riêng biệt từ Trung Quốc.
Việc lắp ráp sản phẩm các thương hiệu tên tuổi, chẳng hạn lắp ráp iPhone của Apple, thường không nhận được nhiều sự chú ý từ báo giới, nhà phân tích và nhà đầu tư. Dù vậy, nhiều bộ phận quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử phụ thuộc vào sản xuất giá rẻ ở Đông Nam Á, chẳng hạn như tụ điện, bảng mạch, ổ cứng và tai nghe bluetooth.
Simon Shen là chủ tịch tập đoàn điện tử Đài Loan New Kinpo Group, hãng quản lý nhiều cơ sở sản xuất ở Philippines, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Mỹ. Ông trở thành “fan” của Tổng thống Mỹ, hay nói cách khác là thuế quan mà Tổng thống Mỹ đặt ra.
Một số cổ phiếu công nghệ châu Á thể hiện tốt hơn thị trường nói chung trong tháng 7. Việt Nam không có mặt trong bảng biểu này vì chỉ có một hãng thuộc mảng điện tử Ảnh: Bloomberg
Mỹ đánh thuế quan hàng điện tử Trung Quốc càng nhiều thì càng tốt cho các doanh nghiệp châu Á hoạt động ngoài Trung Quốc như công ty của ông, doanh nhân Shen chia sẻ trên kênh Bloomberg hồi tuần trước. Ông cho hay khách hàng rất muốn nghe về sản xuất ngoài Trung Quốc. Một số nhà đầu tư chú ý đến thực tế rằng Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam đang là các nước có thể hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc.
Chỉ số phụ về linh kiện điện tử của Thái Lan tăng 14,5% trong tháng qua, mạnh hơn mức trung bình 4,8% của cả thị trường lớn hơn. 8 trong số 29 cổ phiếu có mặt trong chỉ số này tăng với mức hai chữ số trong cùng giai đoạn. Cổ phiếu Delta Electronics Thailand dẫn đầu với mức tăng 20%. Stars Microelectronics Thailand thì tăng 12%.
Ngành công nghệ khiêm tốn của Thái Lan tăng mạnh nhất trong tháng 7, sau khi Mỹ công bố áp thuế quan thêm lên hàng Trung Quốc Ảnh: Bloomberg
Có lẽ giới đầu tư sẵn sàng cược rằng 12 quý liên tiếp doanh thu giảm của hãng Stars có thể chấm dứt nếu khách hàng phải phụ thuộc nhiều hơn vào Đông Nam Á. Nhà đầu tư cũng cược vào công ty ở Thái Lan của ông Shen là Cal-Comp Electronics Thailand, cũng như hãng Hana Microelectronics.
Cổ phiếu công ty cổ phần điện tử Bình Hòa (Viettronics Binh Hoa) ở TP.HCM, hãng lắp ráp điện tử và linh kiện, tăng hơn gấp đôi trong tháng này trong khi chỉ số chuẩn Hanoi UPCoM giảm 4,5%. 28 mã cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Malaysia tăng trung bình 8,4%, tăng mạnh hơn so với mức 4,6% của cả thị trường.
Philippines thì là ngoại lệ. Chỉ số công nghệ thông tin của nước này giảm 0,5% giữa lúc chỉ số Philippine Stock Exchange All Share tăng 5,4% cùng giai đoạn. Có lẽ tình hình sẽ khởi sắc nếu Cal-Comp Technology, công ty ở Philippines của ông Shen, niêm yết lên sàn. Nếu tiếp tục mạnh tay với thuế quan áp lên hàng công nghệ Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể vẫn sẽ là đồng minh bất đắc dĩ với các nhà sản xuất điện tử Đông Nam Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.