Đêm diễn thời trang kỷ niệm 110 năm thành lập Kon Tum - Kon Plông

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
28/10/2022 07:10 GMT+7

Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (9.2.1913 – 9.2.2023), UBND huyện Kon Plông – Kon Tum tổ chức sự kiện Thời trang Áo Dài và Thời trang Thổ cẩm vào hai ngày 29-30.10.2022 tại thác Pa Sỹ và rừng thông thị trấn Măng Đen.

Măng Đen – Kon Plông là một trong những địa phương mà các giá trị về thiên nhiên và văn hóa con người được giữ gìn nguyên vẹn. Được xem như là nơi cung cấp bầu khí quyển trong lành, là một hành lang kết nối duy nhất giữa khu vực phía Nam và phía Đông dãy Trường Sơn, nơi có nhiều nhóm dân tộc H’re, Xê Đăng, Mơ Nâm và Ca Dong… sinh sống. Măng Đen có độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển, được ví như thiên đường sinh thái – “nàng thơ” của Kon Tum.

Lần đầu tiên một chương trình thời trang thổ cẩm được thực hiện ngay trên sân khấu là thác Pa Sỹ hùng vỹ và rừng thông thơ mộng

h.a

Thác Pa Sỹ như nàng tiên giữa đại ngàn Tây Nguyên. Ở độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển, nơi đây luôn có cái lạnh nhè nhẹ và không khí trong lành. Con đường tới thác là lối đi giữa rừng nguyên sinh. Ở nơi đây, vườn tượng gỗ với hơn 100 bức tượng được làm nên từ các bàn tay nghệ nhân người bản địa vẫn bền bỉ cùng mưa nắng. Các tượng gỗ mang đủ mọi sắc thái, tái hiện sinh động và chân thực đời sống văn hóa của người địa phương.

Những mẫu thời trang thổ cẩm do MInh Hạnh thiết kế biểu diễn tại Kon Plông, Kon Tum

h.a

Thổ cẩm là nghề dệt truyền thống của nhóm người dân tộc tại đây, nghề dệt đã bị mai một rất nhiều vì hằng ngày những người phụ nữ phải vào rừng kiếm nguồn thực phẩm để sinh sống. Tuy vậy họ vẫn giữ ước mơ và nổ lực làm sao thổ cẩm được phát triển, khôi phục giá trị văn hóa đặc sắc này. Với những người đàn ông dân tộc thiểu số tại Kon Plông – Kon Tum, họ có nghề đẻo tượng gỗ rất độc đáo. Tại những con đường làng dẫn vào Kon Plông, những tượng gỗ sừng sững như một lời chào đón nồng nhiệt đến với Kon Plông – Măng Đen.

UBND huyện Kon Plông – Kon Tum tổ chức sự kiện Thời trang Áo DàiThời trang Thổ cẩm vào hai ngày 29-30.10.2022 tại thác Pa Sỹ và rừng thông thị trấn Măng Đen

h.a

Hoạt động này với mong muốn mang lại sắc thái mới cho Thổ cẩm, phát triển nghề dệt và đẻo tượng gỗ hiệu quả hơn. Thu hút khách du lịch khám phá miền đất mới với nhiều giá trị tiềm ẩn.

Không gian biểu diễn chính là chung quanh lòng hồ thác Pa Sỹ. Những nghệ nhân dệt và đẻo tượng sẽ là những diễn viên chân thật nhất. Lần đầu tiên áo dài trên nền vải thổ cẩm sẽ xuất hiện tại thác Pa Sỹ sẽ là sự kết hợp độc đáo của những kiệt tác thiên nhiên và con người.

Hơn 100 diễn viên không chuyên người dân tộc và 40 nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu sẽ diễn đạt câu chuyện Thổ cẩm dệt bằng sợi tơ của Bảo Lộc giữa rừng núi đại ngàn Tây Nguyên.

Những bộ sưu tập áo dài và thời trang thổ cẩm được nghệ nhân Y Thoai dệt bằng sợi tơ Bảo Lộc sẽ được các nhà thiết kế Cao Minh Tiến, Trung Beret, Công Huân, Cao Duy, Nguyễn Thúy, Minh Hạnh… biến hóa huyền ảo qua 200 mẫu thiết kế sinh động

h.a

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Kon Tum như: ca sĩ A Xin, Đinh Tạm, Y Nhíp, Khánh Vy… với những ca khúc viết riêng cho Măng Đen và các ca sĩ trẻ Khang Ngọc, Minh Đức, Brice Liêm, Tỳ bà Nghiêm Thu. Những bộ sưu tập áo dài và thời trang thổ cẩm được nghệ nhân Y Thoai dệt bằng sợi tơ Bảo Lộc sẽ được các nhà thiết kế Cao Minh Tiến, Trung Beret, Công Huân, Cao Duy, Nguyễn Thúy, Minh Hạnh… biến hóa huyền ảo qua 200 mẫu thiết kế sinh động và phù hợp với khuynh hướng thời trang hiện nay.

Hơn 100 diễn viên không chuyên người dân tộc và 40 nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu sẽ diễn đạt câu chuyện Thổ cẩm dệt bằng sợi tơ của Bảo Lộc giữa rừng núi đại ngàn Tây Nguyên

h.a

Lần đầu tiên một chương trình thời trang thổ cẩm được thực hiện ngay trên sân khấu là thác Pa Sỹ hùng vỹ và rừng thông thơ mộng. Một sân khấu thực cảnh nguyên sơ sẽ nói lên được vẻ đẹp đầy hấp lực của Măng Đen – Kon Plông – Kon Tum.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.