Điện thoại gập được giới trẻ quan tâm

Loan Chi
Loan Chi
24/11/2023 15:03 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy những người mua sắm trẻ tuổi đang có xu hướng quan tâm lựa chọn các dòng điện thoại gập.

Theo Decluttr, dịch vụ trực tuyến nơi người dùng có thể bán lại sản phẩm công nghệ cũ để tân trang lại, sự quan tâm đến công nghệ có phong cách cổ điển đang tăng cao trong giới trẻ, trong trường hợp này là các dòng điện thoại gập.

Được phổ biến vào đầu những năm 2000, điện thoại gập dạng vỏ sò hợp thời trang nhờ thiết kế nhỏ gọn, chỉ bằng một phần kích thước của những chiếc điện thoại "cục gạch" dày dặn vài năm trước đó. Nhưng điện thoại gập không lý tưởng để nhắn tin vì màn hình siêu nhỏ và dùng bàn phím T9.

Thế hệ Gen Z đang rất quan tâm những dòng điện thoại gập - Ảnh 1.

Điện thoại gập sẽ là xu hướng mua sắm của người dùng trẻ

CHỤP MÀN HÌNH

Kể từ khi iPhone ra mắt vào năm 2007, điện thoại thông minh đã áp dụng kiểu thiết kế có thể nói là nhàm chán khi ở dạng thanh. Trong nhiều năm, màn hình cảm ứng hình chữ nhật đã là tiêu chuẩn cho điện thoại di động, nhưng báo cáo mới cho thấy tìm kiếm trực tuyến về điện thoại nắp gập đã tăng 15.369% trong năm qua trong thế hệ Gen Z và thế hệ Millennials.

Nhưng không chỉ điện thoại nắp gập nói chung mới thu hút được sự chú ý của thế hệ trẻ. Theo đó, số lượt tìm kiếm trên Google cho từ khóa "Motorola Razr flip" đã tăng 241% trong 12 tháng qua. Số lượt tìm kiếm điện thoại nắp gập của Oppo (Oppo Flip phone), cũng đã tăng 511%.

Liam Howley, giám đốc tiếp thị của Decluttr cho rằng người trẻ có thể hơi hoài niệm về thời mà công nghệ còn đơn giản. Ông cho rằng nỗi nhớ có sức mạnh rất lớn và nhiều người tiêu dùng hiện tại chỉ đơn giản muốn có một sản phẩm có ngoại hình khác với những mẫu đang phổ biến hiện nay.

Số lượng điện thoại gập được bán ra vào năm 2023 đã tăng gần 44% so với năm ngoái. Báo cáo tương tự dự đoán hơn 54 triệu thiết bị sẽ được bán vào năm 2027, tăng 382% so với 14,2 triệu của năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.