Diễn tập chữa cháy và cứu người tại nơi điều trị Covid-19

Huy Đạt
Huy Đạt
22/09/2021 21:31 GMT+7

Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Đà Nẵng diễn tập chữa cháy, cứu người… nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch.

Chiều nay 22.9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu người tại điểm cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19. Địa điểm giả định được thực hiện tại trụ sở của đơn vị, với các khu vực chức năng tương tự như điểm cách ly, điều trị Covid-19.
Tình huống giả định cháy tại tầng 3 khu điều trị bệnh nhân Covid-19 do chập điện. Tại khu vực xảy ra cháy có khối lượng vật dụng dễ cháy lớn gồm: vật tư y tế, thiết bị điện, vải, giấy, phông màn... Đám cháy bùng phát đã tỏa ra một lượng khói, khí độc gây nguy hiểm cho bệnh nhân Covid-19 và lực lượng y tế.

Địa điểm giả định trong diễn tập tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.Đà Nẵng (183 Phan Đăng Lưu, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) với các khu vực chức năng tương tự như điểm cách ly, điều trị Covid-19

HUY ĐẠT

Tình huống giả định: tại tầng 3 của khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 bất ngờ xảy ra sự cố cháy, nguyên nhân do chập điện. Đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, tỏa ra nhiều khói, khí độc gây nguy hiểm cho bệnh nhân và cán bộ y tế tại đây

HUY ĐẠT

Nhận tin báo về sự cố khẩn cấp, Cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động 5 xe chữa cháy chuyên dụng, 1 xe CNCH cùng hàng chục lính cứu hỏa khẩn trương đến hiện trường

HUY ĐẠT

Nhận định tình hình địa điểm hỏa hoạn là nơi có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, các cán bộ, chiến sĩ trong lúc di chuyển đến hiện trường đã trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cần thiết và mặt nạ phòng chống độc

HUY ĐẠT

Theo thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP.Đà Nẵng), thời gian qua, trên thế giới đã xảy ra một số vụ cháy tại khu cách ly điều trị Covid-19 gây thương vong, thiệt hại tài sản. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an, đơn vị, địa phương kiểm tra, đảm bảo an toàn PCCC tại các bệnh viên dã chiến, điểm thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19

HUY ĐẠT

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chia làm nhiều mũi tiếp cận khu vực cháy

HUY ĐẠT

Ngay sau đó đã giải cứu 20 nạn nhân bị mắc kẹt trong tòa nhà ra ngoài an toàn (tình huống giả định)

HUY ĐẠT

Theo tình huống giả định, một số người bị thương là bệnh nhân Covid-19 được sơ cứu tại chỗ...

HUY ĐẠT

...Lực lượng CNCH hỗ trợ hô hấp cho một trường hợp nạn nhân bị ngạt thở vừa được cứu ra khỏi nơi nguy hiểm

HUY ĐẠT

 

Một số người bị thương cũng được sơ cứu và di chuyển đến nơi điều trị an toàn...

HUY ĐẠT

Lực lượng y tế cũng có mặt phun khử khuẩn, khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu

HUY ĐẠT

Xe cấp cứu đậu tại khu vực an toàn để vận chuyển bệnh nhân sau khi đã được sơ cứu, bên cạnh đó lực lượng y tế vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

HUY ĐẠT

Sau thời gian ngắn đám cháy đã được khống chế, bệnh nhân và người thực hiện cách ly Covid-19 bị thương được đưa đi cấp cứu, số còn lại được chuyển đến vị trí an toàn

HUY ĐẠT

Lính cứu hỏa được phun khử khuẩn sau khi hoàn thành nhiệm vụ

HUY ĐẠT

"Đây là tình huống đặc biệt khi ngoài vấn đề an toàn của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình chữa cháy thì còn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 là rất lớn. Qua buổi diễn tập giúp lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đúc kết kinh nghiệm, những điểm cần lưu ý khi chữa cháy đối với loại hình cơ sở đặc biệt này", thượng tá Nguyễn Thành Nam nói

HUY ĐẠT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.