Điện Kremlin ra tuyên bố mới sau cảnh báo của Tổng thống Putin với NATO

Văn Khoa
Văn Khoa
17/10/2022 08:59 GMT+7

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16.10 tuyên bố NATO trên thực tế đã tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine nhưng tình trạng đó không ảnh hưởng đến các mục tiêu của Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov

Chụp màn hình TASS

"Trên thực tế, NATO đã tham gia vào cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng đến các mục tiêu của chúng ta. Điều đó cho thấy chiến dịch sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ vượt qua”, ông Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Rossiya-1.

"Rõ ràng, tình trạng đó đang khiến chúng ta huy động kinh tế và các lực lượng khác. Chính quyền Kyiv là một chuyện nhưng tiềm lực của NATO là một chuyện khác. Tình trạng đó đồng nghĩa tạo thêm gánh nặng. Tuy nhiên, tiềm lực của chúng ta làm cho chúng ta có khả năng tiếp tục chiến dịch trong tình hình như thế”, ông Peskov khẳng định.

Điện Kremlin ra tuyên bố mới sau cảnh báo của Tổng thống Putin với NATO

Trước đó, khi phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Astana (Kazakhstan) ngày 14.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nếu NATO đưa quân đến Ukraine để chống lại lực lượng Nga, đó sẽ là “bước nguy hiểm có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu”.

Hôm 11.10, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lặp lại rằng khối này hiện không phải là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng khẳng định nếu Nga chiến thắng, đó sẽ là thất bại đối với NATO. Ông Stoltenberg cho hay việc NATO đang cung cấp sự hỗ trợ “chưa có tiền lệ” cho Kyiv là nhằm tránh viễn cảnh như thế.

Đến ngày 12.10, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng phát biểu trên của ông Stoltenberg được coi là “một xác nhận công khai về sự tham gia của NATO trong cuộc chiến [ở Ukraine]”.

Phương Tây đã viện trợ hàng chục tỉ USD tài chính và quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.

Moscow đã cảnh báo phương Tây không nên gửi vũ khí cho Kyiv, nói rằng việc này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO, theo RT.

Kinh tế châu Âu sắp suy thoái nhưng Nga thì đang hồi phục

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.