Điện Kremlin: phương Tây gây 'cuồng loạn thông tin' khiến căng thẳng leo thang

25/01/2022 15:05 GMT+7

Điện Kremlin hôm 24.1 cáo buộc Mỹ và các đồng minh làm leo thang căng thẳng Đông - Tây khi công bố về kế hoạch tăng cường lực lượng NATO ở Đông Âu và sơ tán gia đình các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Căng thẳng đang leo thang do các hoạt động thông tin và động thái của Mỹ và NATO. Hoạt động thông tin tôi nhắc đến là những thông tin cuồng loạn mà chúng ta đang nghe được. Đó là những thông tin sai lệch, những lời bịa đặt dối trá".

Ukraine đã huấn luyện để triển khai hệ thống pháo phản lực BM-21 “Grad” gần Crimea

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG UKRAINE

Ông Peskov cho rằng khả năng xung đột quân sựmiền Đông Ukraine do phía Ukraine kích động hiện rất cao.

Ông Peskov nói Ukraine đã triển khai một số lượng lớn quân đội gần ranh giới với các khu vực ly khai ở miền đông, và ông cho rằng Kiev đang chuẩn bị tấn công các khu vực này. Trong khi đó, Ukraine đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.

Trước đó, NATO cho biết họ đang đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng, và củng cố sườn phía đông châu Âu bằng cách cử thêm tàu, chiến đấu cơ để đối phó với việc Nga ráo riết tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine.

Động thái này làm dấy lên một loạt tín hiệu cho thấy phương Tây đang sẵn sàng đối đầu mạnh mẽ hơn với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.