Diễn biến ngập ngày càng phức tạp

09/04/2016 06:48 GMT+7

Từ 2012 - 2015 tình hình ngập ở TP.HCM có nhiều diễn biến phức tạp như: xuất hiện các điểm ngập mới; nhiều điểm ngập lâu năm chưa được giải quyết, nhiều điểm tái ngập.

Từ 2012 - 2015 tình hình ngập ở TP.HCM có nhiều diễn biến phức tạp như: xuất hiện các điểm ngập mới; nhiều điểm ngập lâu năm chưa được giải quyết, nhiều điểm tái ngập.

Các giải pháp chống ngập của thành phố trong thời gian qua được cho là kém hiệu quả - Ảnh: Đào Ngọc ThạchCác giải pháp chống ngập của thành phố trong thời gian qua được cho là kém hiệu quả - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Ngày 8.4, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM phối hợp Trung tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức hội thảo: Các giải pháp giảm ngập nước, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Bà Vũ Thị Hương, Viện Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, cho biết từ 2012 - 2015 tình hình ngập ở TP.HCM có nhiều diễn biến phức tạp như: xuất hiện các điểm ngập mới; nhiều điểm ngập lâu năm chưa được giải quyết, nhiều điểm tái ngập. Trong khi đó, do biến đổi khí hậu và nước biển dâng sẽ làm diễn biến ngập trong thời gian tới càng thêm phức tạp.
Cụ thể, lượng mưa tại các trạm nội thành có xu hướng tăng nhanh trong khoảng 20 năm gần đây, cộng với mực nước triều tại TP cũng có xu thế tăng nhanh trong 10 năm gần đây nên nguy cơ ngập tăng. PGS-TS Trịnh Công Vấn, Viện Đổi mới công nghệ thủy lợi Mê Kông, bổ sung: Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy hiện tượng sụt lún tự nhiên của mặt đất ở TP trong 10 năm qua trung bình từ 2 - 3 cm/năm. Trong khi đó, giai đoạn từ 1984 - 2009, mực nước biển đo được tăng bình quân 3 mm/năm.
Để chống ngập, nhiều ý kiến đề xuất tập trung phát triển các giải pháp phi công trình như không “tranh chấp” tại các khu vực ngập nước tự nhiên; xem xét việc khôi phục các khu vực ngập nước tự nhiên đã bị lấn chiếm, san lấp trong quá trình phát triển đô thị, nhất là các tuyến kênh rạch thoát nước chính và các khu vực điều tiết nước quan trọng. Cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước thông suốt để khi có những trận mưa lớn nước có thể thoát được xuống các hệ thống kênh mương. Thực tế, nhiều trận mưa lớn ở khu vực nội thành, đường phố bị ngập nhưng các kênh mương gần đó thì mực nước vẫn rất thấp, chứng tỏ nước từ trên đường không thoát được do hệ thống thoát nước của chúng ta hiện nay không đồng bộ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.