Diễn biến mới vụ cầu thủ CLB Bình Thuận tố giám đốc cắt xén nhiều khoản tiền

12/10/2023 14:35 GMT+7

Sáng nay (12.10), Sở VH-TT-DL Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan về việc tập thể CLB Bình Thuận tố bị giám đốc trung tâm cắt xén nhiều khoản tiền.

Cầu thủ CLB Bình Thuận không có mặt

Trước đó, lá đơn có tên 18 cầu thủ CLB Bình Thuận đã tố cáo ông Lê Bá Hùng, Giám đốc Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Thuận cắt xén nhiều khoản tiền của đội ở mùa giải 2023. Cụ thể, đơn tố cáo liệt kê: tiền thưởng cả mùa giải (giải hạng nhất 2023) không phát cho cả đội dù ban giám đốc trung tâm đã lập tài khoản kêu gọi tài trợ và tiền đã chuyển vào tài khoản đó (chính ông Hùng họp đội đã thông báo là có tiền trong tài khoản); tiền ăn khi đội vào giải (tiền ăn cấp thêm) bị cắt xén liên tục (thích thì cấp, không thích là cắt); tiền giày cấp theo quý, niên hạn, đến nay toàn đội chưa nhận được đồng nào; trừ tiền thuế một số bạn trong tháng 5 sai luật, đến nay ban giám đốc chưa trả lại (trích nguyên văn).

Diễn biến mới vụ cầu thủ CLB Bình Thuận tố giám đốc cắt xén nhiều khoản tiền - Ảnh 1.

Tập thể CLB Bình Thuận thi đấu ở giải hạng nhất 2023

CLB BÌNH THUẬN

"Trong khi giải kết thúc từ 26.8 đến nay, đa số các anh em đã hết hợp đồng. Những chế độ này ai nhận, ai hưởng hoặc đi đâu. Tập thể đội bóng đá Bình Thuận kiến nghị cơ quan giúp đỡ làm rõ", đơn tố cáo ghi.

Sau khi phát hiện vụ việc, Sở VH-TT-DL Bình Thuận đã thành lập tổ xác minh. Sáng nay (12.10), lãnh đạo Sở VH-TT-DL Bình Thuận cùng ông Lê Bá Hùng dự kiến có cuộc họp với các thành viên CLB Bình Thuận đứng tên tố cáo. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, các cầu thủ trong đơn tố cáo đã không có mặt.

Tiền thưởng còn trong tài khoản

Liên quan đến việc tập thể CLB Bình Thuận phản ánh tiền thưởng của cả mùa giải không phát cho đội, Sở VH-TT-DL Bình Thuận cho biết, ngân sách không có danh mục chi mà phải vận động nguồn xã hội hóa. Được biết, khi ký hợp đồng thi đấu ở giải hạng nhất mùa 2023, các lãnh đạo có hứa sẽ thưởng cho đội 150 triệu đồng/1 trận thắng và 100 triệu đồng/1 trận hòa.

Về việc này, Sở VH-TT-DL báo cáo với UBND tỉnh Bình Thuận vào ngày 10.10: "Để có tiền thưởng động viên cho đội bóng, ông Nguyễn Minh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã gửi thư mời tài trợ đến các doanh nghiệp vận động hỗ trợ. Ban Giám đốc Sở VH-TT-DL thường xuyên liên hệ, vận động các chủ doanh nghiệp theo các địa chỉ đã gửi thư mời tài trợ. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên kinh phí vận động khen thưởng cho đội bóng đến thời điểm này nhận được là 92.530.920 đồng. Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh sẽ trao cho ban huấn luyện và VĐV khi tổ chức tổng kết giải, dự kiến vào ngày 18.10.2023. Hiện nay, kinh phí tài trợ của các doanh nghiệp vẫn còn trong tài khoản tại Ngân hàng Quân đội chi nhánh Bình Thuận".

Diễn biến mới vụ cầu thủ CLB Bình Thuận tố giám đốc cắt xén nhiều khoản tiền - Ảnh 2.

Tiền đạo U.23 Việt Nam Nguyễn Minh Quang (áo xanh) thi đấu trong màu áo CLB Bình Thuận ở giải hạng nhất 2023

CLB BÌNH THUẬN

Đối với thông tin các cầu thủ chưa nhận được tiền giày (cấp theo quý), Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu TDTT được Sở VH-TT-DL Bình Thuận được giao tổ chức nhiều hoạt động thể thao cấp tỉnh và quốc gia nên việc tiến hành lập các hồ sơ, thủ tục mua sắm còn chậm so với yêu cầu. Sở VH-TT-DL Bình Thuận đề nghị trung tâm rút kinh nghiệm và trong thời gian tới phải lập các hồ sơ thủ tục để tiến hành mua sắm, cấp phát cho HLV, VĐV theo quy định.

Về phản ánh trừ tiền thuế tháng 5 sai luật của một số cầu thủ (CLB Bình Thuận) đến nay chưa trả, theo Cục thuế tỉnh Bình Thuận, việc trừ thuế thu nhập của 1 HLV và 11 VĐV là theo quy định. Tiền thuế của các HLV và VĐV được Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Thuận nộp trực tiếp cho Cục thuế. Đến 31.12.2023, HLV và VĐV có nhu cầu hoàn thuế, trung tâm sẽ cung cấp các chứng từ nộp thuế để làm thủ tục hoàn thuế với Cục thuế theo quy định.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.