Diễn biến mới vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Nguyễn Đức Hiển liên quan bài viết trên Báo điện tử VOV

Đỗ Trường
Đỗ Trường
18/11/2021 16:22 GMT+7

Ngày 18.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết TAND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã thụ lý đơn của bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc công ty CP Đại Nam kiện nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã làm đơn kiện, yêu cầu ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển, Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM) rút bài viết “Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng” đăng trên báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) vào ngày 12.6.2021.

Trong đơn kiện, bà Hằng cũng đồng thời yêu cầu ông Hiển công khai xin lỗi và đăng lời xin lỗi bà trên báo Pháp luật TP.HCM.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên chiều ngày 18.11, nhà báo Nguyễn Đức Hiển cho rằng bà Hằng có quyền khởi kiện vì đó là quyền của mọi công dân khi thấy mình bị xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp.

Cùng ngày (18.11), ông Nguyễn Đức Hiển đã làm đơn gửi TAND TP.Thủ Dầu Một đề nghị tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự nêu trên với lý do ngày 26.10.2021, ông Hiển đã làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp đối với bản thân đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương. Do đó, ông Hiển đề nghị TAND TP.Thủ Dầu Một tạm đình chỉ giải quyết vụ việc để chờ kết quả giải quyết của cơ quan điều tra.

Bài phỏng vấn nhà báo Đức Hiển trên báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam.

chụp màn hình

Trước đó, ông Nguyễn Đức Hiển đã trả lời phỏng vấn Báo điện tử VOV trong bài viết “Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng” cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã có lời lẽ miệt thị những nhân vật được nêu ra trong buổi livestream... có nêu: “…bà Hằng không thể nhân danh cái gì để mà lên án, ví von người này người kia với những ngôn từ mang tính miệt thị, nhục mạ như vậy…”

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và các khách mời trong 1 buổi livestream.

CHỤP TỪ CLIP

Về nội dung trả lời phỏng vấn đăng trên Báo điện tử VOV, nhà báo Đức Hiển cho rằng: “Tôi khẳng định lại là nội dung trả lời phỏng vấn của tôi cho VOV về hình thức là không sai, không vi phạm quy định của pháp luật về phát ngôn, phỏng vấn trên báo chí”.

Trước đó, trong ngày 17.11, ông Nguyễn Đức Hiển có đơn yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Viện KSND tỉnh Bình Dương xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm điều tra hành vi bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để làm nhục, vu khống, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.