Diễn biến Covid-19 ở Đông Nam Á

21/08/2021 18:31 GMT+7

Số ca mắc Covid-19 ở Philippines tiếp tục tăng cao, trong khi số ca nhiễm tại Malaysia và Campuchia giảm nhẹ.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nới lỏng các biện pháp hạn chế ở vùng thủ đô Manila từ ngày 21.8 để thúc đẩy hoạt động kinh tế trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 ở Philippines vẫn tăng cao và các bệnh viện đang quá tải.
Theo Rappler, Bộ Y tế Philippines ngày 21.8 ghi nhận 16.694 ca bệnh mới, số ca nhiễm trong ngày cao thứ hai kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trước đó, Philippines có 17.231 ca mắc Covid-19 vào ngày 20.8, mức cao nhất từ trước đến nay.
Các ca bệnh mới nâng tổng số người dương tính ở Philippines lên 1.824.051. Nước này cũng có thêm 398 người tử vong, con số cao thứ hai từ đầu đại dịch và nâng tổng số nạn nhân tại đây lên 31.596.
Dữ liệu của chính phủ cũng cho thấy các bệnh viện ở Philippines đang quá tải. 73% số giường chăm sóc đặc biệt trên cả nước đã được sử dụng, theo Al Jazeera.

Campuchia kết thúc chiến dịch tăng cường chống Covid-19, lạc quan về tăng trưởng

Thái Lan vào ngày 21.8 cũng có thêm 261 người chết và 20.571 ca mắc Covid-19, nâng tổng số nạn nhân và ca bệnh tại nước này lên lần lượt là 9.087 và 1.030.281, Bangkok Post đưa tin. Phần lớn con số này được ghi nhận từ ngày 1.4, khi làn sóng lây nhiễm thứ ba ở nước này bùng phát.
Tại Malaysia, số ca mắc Covid-19 trong ngày 21.8 là 22.262, giảm nhẹ so với kỷ lục 23.564 ca bệnh ghi nhận hôm qua, nâng tổng số người bệnh tại nước này lên 1.535.286, theo New Strait Times. Bộ Y tế Malaysia vẫn chưa công bố số ca tử vong trong ngày.
Số ca dương tính mới được phát hiện tại Campuchia là 493, giảm so với mức 519 người bệnh ghi nhận hôm qua, đưa tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 88.735 theo Khmer Times. Tuy vậy, Campuchia vẫn đang cảnh giác vì số ca mắc biến thể Delta đã tăng lên thành 836 trường hợp tính đến ngày 19.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.