Điểm tựa vững chãi cho U.23 Việt Nam

28/05/2022 08:48 GMT+7

Nếu như hàng công và tuyến giữa đang phải tập “ra riêng” khi không còn các đàn anh quá tuổi, thì hệ thống phòng ngự của U.23 Việt Nam được xem là món quà quý mà HLV Park Hang-seo bàn giao lại cho đàn em Gong Oh-kyun.

Đợt thử lửa giàu chất lượng

Ông Park mới đây chia sẻ rằng nếu như vị trí tiền đạo U.23 Việt Nam khiến ông lo lắng ít nhiều vì tìm kiếm nhân tài quả là khó, thì ông lại hoàn toàn tâm đắc về các vị trí trung vệ và điểm ra những gương mặt mà người kế nhiệm Gong Oh-kyun có thể trông cậy như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình… Sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn của Việt Anh cũng như sự chững chạc, rất “người lớn” của trung vệ sinh năm 1999 này rõ ràng là cơ sở để ông Gong bổ nhiệm anh vào vai trò đội trưởng U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2022.

Gong Oh-kyun là ai mà được HLV Park Hang-seo giao quyền dẫn dắt U.23 Việt Nam

Chuyên gia Đoàn Minh Xương khẳng định: “Hàng phòng ngự vững chãi luôn là đặc sản của HLV Park Hang-seo. Nhìn vào cách các đối thủ của chúng ta tại SEA Games 31 vừa qua bất lực, như “húc đầu vào đá”, mới thấy tự hào về bộ khung phòng ngự gồm thủ môn Văn Toản cùng các trung vệ Thanh Bình, Việt Anh, Tiến Long, Tuấn Tài... Dù HLV Gong Oh-kyun có sử dụng sơ đồ chiến thuật như thế nào, có khác biệt so với ông Park ra sao thì những nhân tố nói trên vẫn sẽ là chân đế cứng cáp nhất của U.23 Việt Nam ở sân chơi châu Á. Hàng thủ bền chắc là ưu điểm của lứa cầu thủ này, cũng thể hiện rõ nét chiến lược của ông Park Hang-seo với mục tiêu tối thượng là giành HCV SEA Games. Trong hoàn cảnh khan hiếm tài năng trẻ, ông Park buộc phải chọn phương án phòng ngự chặt, đoạt HCV bằng những trận thắng tối thiểu. Đó cũng sẽ là cách chơi của U.23 Việt Nam ở VCK U.23 châu Á tới: dựa trên ưu điểm của hệ thống phòng ngự không để lọt lưới, kiên trì miệt mài đá sẽ có cơ hội ăn bàn”.

Đội nữ và U.23 Việt Nam được đề nghị trao tặng Huân Chương Lao động hạng ba

Ngày 27.5, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký tờ trình số 476/TTr-TTg, trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho 4 VĐV đã giành nhiều HCV tại SEA Games 31 và phá kỷ lục SEA Games, gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên (đều của môn bơi); Nguyễn Thị Hương (đua thuyền canoeing) và Nguyễn Thị Oanh (điền kinh). Đồng thời trình Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 19 cá nhân, 2 tập thể gồm đội tuyển bóng đá nữ và U.23 Việt Nam vì đã giành HCV đại hội. 305 VĐV được đề nghị trao tặng bằng khen của Thủ tướng.

Bình luận viên Vũ Quang Huy đồng quan điểm: “Chúng ta có được một kỳ SEA Games trọn vẹn, U.23 Việt Nam không để thủng lưới bàn nào, cũng đáng được coi là thành tích lịch sử, và hàng phòng ngự đã được trải qua những thử thách cam go nhất, thiết thực nhất. Như trận thắng U.23 Thái Lan ở chung kết, hệ thống phòng thủ của chúng ta cũng phải “toát mồ hôi” chống đỡ khi đối thủ tấn công nhiều và sắc nét. Qua những đợt thử lửa giàu chất lượng như thế, các trung vệ và hậu vệ của U.23 Việt Nam càng dày thêm kinh nghiệm, càng nâng được trình độ và sẽ bước vào giải U.23 châu Á 2022 với tâm thế tự tin nhất, sự chuẩn bị về chuyên môn tốt nhất”.

Trung vệ Thanh Bình được kỳ vọng vẫn là lá chắn thép tại VCK U.23 châu Á

Độc Lập

Sẽ tiếp tục làm nản lòng đối thủ ?

Ông Xương phân tích: “Tại vòng bảng VCK U.23 châu Á, có lẽ chỉ trận gặp U.23 Hàn Quốc vào ngày 5.6 là khó khăn nhất cho hàng thủ Việt Nam, còn U.23 Malaysia hay U.23 Thái Lan, tuy chúng ta không chủ quan, nhưng đây là những đối thủ có thể khắc chế được. Ở SEA Games 31, U.23 Malaysia gây khó khăn bằng cách đá phòng ngự số đông và với nguyên đội hình này, nhiều khả năng họ sẽ lặp lại kịch bản này tại giải U.23 châu Á. U.23 Thái Lan, trái lại, có nhiều ngôi sao nước ngoài về, thời gian chuẩn bị ngắn, nhưng chắc chắn sẽ chơi tấn công. Biết đâu những kịch bản này sẽ trở thành điều kiện thuận lợi để U.23 Việt Nam sắp đặt thế trận phù hợp với nhân sự của mình, nhất là khi 2 đối thủ Đông Nam Á không có những ngôi sao kiệt xuất”.

HLV Gong Oh-kyun thử nghiệm ráp đội hình trước U.23 UAE

HLV Gong Oh-kyun sẽ có trận giao hữu quốc tế đầu tiên kể từ khi chính thức dẫn dắt U.23 Việt Nam, khi gặp chủ nhà U.23 UAE vào lúc 22 giờ đêm nay. Đây sẽ là cơ hội để nhà cầm quân người Hàn Quốc thử nghiệm và lắp ráp 11 cầu thủ đã theo mình thời gian qua, với 14 cái tên vừa đoạt HCV SEA Games 31. Trong cảnh bộ khung chính vừa bị vắt kiệt sức, khả năng ông Gong sẽ trao cơ hội cho những cái tên trẻ hoặc đang cần kiểm chứng trong đội hình xuất phát. Đây được xem là dịp cuối cùng cho những cầu thủ vẫn chưa chắc suất, nhất là những vị trí có nhiều sự cạnh tranh như tuyến giữa và hàng công, nên chắc chắn mỗi cái tên vào sân sẽ chơi “nhiệt” hết sức để có thể có tên trong danh sách chính thức dự VCK U.23 châu Á, với trận mở màn gặp U.23 Thái Lan ngày 2.6.

Cựu tuyển thủ, HLV Phan Thanh Bình cũng cho rằng sự ổn định của hàng thủ là đáng quý và đủ khả năng nâng tầm ở VCK U.23 châu Á. Tuy nhiên các vị trí cần phải chú ý khắc phục vài nhược điểm. Như thủ môn Văn Toản đôi lúc vẫn còn giật mình với các pha bóng bổng hoặc bị áp sát cầu môn nên xử lý nhiều khi còn lúng túng. Tại SEA Games chưa bị áp lực lớn, nhưng giải U.23 châu Á sẽ khác khi có thêm U.23 Hàn Quốc rất mạnh, cần tránh mất tập trung như từng bị Oman khai thác ở trận lượt đi vòng loại World Cup.

HLV Lưu Ngọc Hùng thì nhấn mạnh: “Hàng thủ U.23 sẽ gặp thách thức lớn ở VCK U.23 châu Á khi các đối thủ sẽ tập trung khai thác 2 cánh. Các vị trí play-back (chạy cánh) của chúng ta cần đảm bảo thể lực tốt và chuyền chính xác hơn vì nếu triển khai tấn công mà các đường chuyền cuối cùng không chính xác thì sẽ lộ các khoảng trống sau lưng rất dễ bị đối thủ tập trung khai thác”.

Bình luận viên Vũ Quang Huy cũng chia sẻ: “Đúng là phải hết sức chú trọng để cân bằng hơn trong lối chơi, cẩn trọng trong các pha phối hợp và sự gắn kết, bọc lót của hàng thủ. Bên cạnh đó các trung vệ của U.23 Việt Nam cần nâng cao khả năng phát động tấn công, thậm chí mạnh dạn tham gia tấn công và phát huy năng lực ghi bàn. Việt Anh nhạy cảm trong vòng cấm và không ít lần trở thành tác giả của những bàn thắng đẹp. Thanh Bình đã từng có bàn thắng bằng đầu tuyệt hảo vào lưới đội Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nếu vẫn chơi với phong độ cao, hàng phòng ngự U.23 Việt Nam sẽ làm nản lòng các đối thủ ở sân chơi châu Á”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.