Điểm thi THPT quốc gia 2018 : Thí sinh dưới trung bình môn ngữ văn cao hơn năm ngoái

Lê Hiệp
Lê Hiệp
11/07/2018 16:19 GMT+7

Không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Mức điểm cao nhất của môn này là 9,75.

Theo thống kê của Thanh Niên từ dữ liệu điểm thi do Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố, chỉ có 7 thí sinh đạt mức điểm 9,75 môn ngữ văn. Trong khi đó, tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, có một thí sinh đạt điểm 10 và 12 thí sinh đạt mức điểm 9,75. Có 170 thí sinh đạt điểm 9,5. Số thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên là 2.323  người.

Mức điểm trung bình của môn ngữ văn năm nay là 5,45 thấp hơn năm ngoái là 5,51.

Tổng số thí sinh tham dự bài thi môn ngữ văn tại kỳ thi năm nay là 900.990 người.

Có 82 thí sinh bị điểm 0 môn ngữ văn. Số thí sinh đạt điểm liệt (<=1) là 730 thí sinh.

Số thí sinh điểm dưới trung bình là 291.063 thí sinh, chiếm 32,3%, cao hơn năm ngoái với mức 29,74%.

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là điểm 6 với 69.616 thí sinh đạt mức điểm này, tương đương với phổ điểm năm 2017.

Đây là thống kê ban đầu do Thanh Niên thực hiện. Phổ điểm do Bộ Giáo dục - Đào tạo dự kiến sẽ công bố trong ngày mai.

[VIDEO] Không học đại học thì làm gì?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.