Điểm nhấn V-League: Bóng đá TP.HCM khởi sắc nhờ Lee Nguyễn, Lê Huỳnh Đức?

02/08/2022 19:10 GMT+7

Ngôi sao Lee Nguyễn trở lại CLB TP.HCM và HLV Lê Huỳnh Đức giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật của CLB Sài Gòn là những điểm nhấn đáng chú ý nhất của V-League cho đến lúc này.

Bởi, 2 cái tên nổi bật như Lee NguyễnLê Huỳnh Đức nhận được sự kỳ vọng rất lớn sẽ giúp cho bóng đá TP.HCM trở nên khởi sắc hơn trong quãng đường còn lại của mùa giải 2022.

Ở thời điểm hiện tại, khi giải vô địch quốc gia Việt Nam sắp kết thúc giai đoạn 1, CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn vẫn đang chật vật ở nhóm chót của bảng xếp hạng (lần lượt ở vị trí thứ 11 và vị trí thứ 13).

Kể từ đầu mùa, CLB có biệt danh Chiến hạm đỏ mới giành được 9 điểm sau 9 trận (2 thắng, 3 hòa, 4 thua). Cách đây không lâu, CLB TP.HCM đã rơi vào cuộc khủng hoảng thực sự. Đến nỗi, có lúc HLV Trần Minh Chiến đã nộp đơn từ chức nhưng lãnh đạo của CLB không đồng ý. Đội hình của CLB TP.HCM không phải là yếu nhưng vấn đề của đội bóng này là về mặt lối chơi chưa thực sự gắn kết. Bên cạnh đó, các ngoại binh dù đã ngốn rất nhiều tiền nhưng vẫn chỉ mang đến sự thất vọng.

Chính vì vậy, Lee Nguyễn xuất hiện vào lúc này là sự bổ sung rất chất lượng cho Chiến hạm đỏ. Ở V-League 2021, CLB TP.HCM đã bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc để thuyết phục tiền vệ sinh năm 1986 trở về Việt nam. Tiền vệ Việt kiều này đã không gây thất vọng. Bất chấp đội hình mỏng manh của CLB TP.HCM, Lee Nguyễn vẫn tỏa sáng đều đặn với 5 bàn thắng sau 9 trận và trở thành linh hồn trong lối chơi của đội bóng áo đỏ. Sau đó, khi V-League bị gián đoạn bởi Covid-19, cộng với việc 2 bên không tìm được tiếng nói chung về gia hạn hợp đồng nên Lee Nguyễn đã trở lại Mỹ và chuyển sang làm trợ lý HLV một CLB bóng đá nữ.

Trong khi đó, CLB Sài Gòn mới chỉ có vỏn vẹn 7 điểm sau 9 trận với duy nhất 1 trận thắng và đang xếp bét bảng. Nếu như CLB TP.HCM tìm đến Lee Nguyễn thì Sài Gòn FC cũng cầu cứu HLV Lê Huỳnh Đức để giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức không trực tiếp ngồi trên ghế nóng mà chỉ đóng vai trò cố vấn chuyên môn cho HLV trưởng Phùng Thanh Phương.

Trước đó, HLV Lê Huỳnh Đức đã từ chức HLV trưởng CLB Đà Nẵng từ tháng 5.2021 sau 13 năm gắn bó. Cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam từng rất thành công trong vai trò HLV tại sân chơi V-League khi giúp đội bóng sông Hàn đăng quang vào các năm 2009, 2012.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.