Điểm mặt những công trình 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn

Lê Quân
Lê Quân
02/11/2018 09:02 GMT+7

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang xem xét xử lý 27 công trình xây dựng trái phép trên đất rừng ở xã Minh Trí, 18 công trình ở xã Minh Phú.

Thanh tra thành phố Hà Nội đang thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất trên địa bàn 2 xã Minh Trí và Minh Phú, thuộc huyện Sóc Sơn. Theo thống kê sơ bộ, tại xã Minh Trí có 27 công trình xây dựng trái phép trên đất rừng, tại xã Minh Phú có 18 công trình xây dựng trái phép. 
Theo ông Dương Văn Nhuận, Chủ tịch UBND xã Minh Trí, trong số 27 công trình trên địa bàn bị xem xét xử lý lần này tập trung chủ yếu tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Minh Tân nằm trong vùng quy hoạch rừng phòng hộ. 
Ban Quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng mới đây cũng có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Sóc Sơn và UBND xã Minh Phú chỉ rõ 18 công trình xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ, dù đã lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ nhưng chủ các công trình chưa thực hiện.
Đáng chú ý, trong số 45 công trình đang bị xem xét xử lý lần này, không có Việt phủ Thành Chương và nhà ca sĩ Mỹ Linh.  
Bảng tuyên truyền bảo vệ rừng được dựng lên khắp trên đất rừng ở huyện Sóc Sơn nhưng rừng vẫn bị tàn phá Ảnh Lê Quân

Nhà ca sĩ Mỹ Linh ở xã Minh Phú được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ sai phạm từ nhiều năm trước, nhưng chưa xử lý được Ảnh Lê Quân
Công trình Việt phủ Thành Chương của họa sĩ Thành Chương cũng được chỉ rõ sai phạm từ nhiều năm nhưng cũng không nằm trong danh sách xử lý đợt này  Ảnh Lê Quân



Khu du lịch sinh thái Thiên Phú Lâm là một trong những công trình lớn xây dựng trên đất rừng ở xã Minh Phú Ảnh Lê Quân

Công trình mang tên Hoàng Lê Gia Garden ven hồ Đồng Đò, thôn Minh Tân, xã Minh Trí của bà Lê Thị Lan Hương nằm trong danh sách 27 công trình bị xem xét xử lý theo tinh thần chỉ đạo "bất kể là ai" của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung Ảnh Lê Quân


Công trình xây kè, lấn hồ Đồng Đò, được cho là của một "đại gia" tên Quang nằm trong danh sách 27 công trình bị xử lý Ảnh Lê Quân
Một ngôi biệt thự có lớn trên khu đất ven hồ Đồng Đò, trong quy hoạch rừng phòng hộ đang bị xem xét xử lý Ảnh Lê Quân
Cách đó không xa, một ngôi nhà 4 tầng đang được xây dựng sát hồ Đồng Đò phải tạm dừng chờ xử lý Ảnh Lê Quân
Lòng núi bị khoét để xây biệt thự gần hồ Đồng Đò, xã Minh Trí Ảnh Lê Quân
Đất ven hồ Đồng Đò nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ đã được chia thành lô, thửa để giao dịch Ảnh Lê Quân
Trên đồi, cách mặt hồ Đồng Đò vài trăm mét cũng thấp thoáng những ngôi nhà khang trang Ảnh Lê Quân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.