'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội

05/03/2024 08:02 GMT+7

Nhiều phường ở Q.Thanh Xuân (Hà Nội) đang tồn tại các tòa chung cư mini sai phép, vượt tầng. Đặc điểm nhận dạng của những công trình này là cao vút so với nhà ở riêng lẻ của người dân và thường nằm sâu trong những ngõ, ngách nhỏ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, các tòa chung cư mini (hay còn gọi là nhà ở nhiều căn hộ) xây sai phép, vượt tầng nằm rải rác trên địa bàn các phường Nhân Chính, Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Phương Liệt và Khương Trung (Q.Thanh Xuân).

'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 1.

Hệ thống thang thoát hiểm tạm bợ tại chung cư mini sai phép số 26 ngách 164/85 Vương Thừa Vũ (P.Khương Trung)

KHẮC HIẾU

So với giấy phép xây dựng được UBND Q.Thanh Xuân cấp, các tòa chung cư mini này đều xây vượt tầng hoặc biến đổi công năng tầng lửng và tum thang. Dù vi phạm trật tự xây dựng tại các chung cư mini xảy ra đã lâu nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý.

Do xây vượt tầng, sai phép nên những tòa chung cư mini này cao hơn so với các công trình nhà ở riêng lẻ liền kề của người dân. Đồng thời, nhiều chung cư mini sai phép nằm sâu trong ngõ, ngách nhỏ, nơi xe cứu hỏa chuyên dụng không thể áp sát nếu có sự cố xảy ra.

'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 2.
'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 3.
'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 4.

Chung cư mini ở 26 ngách 164/85 Vương Thừa Vũ (P.Khương Trung) được xây 9 tầng, thay vì 6 tầng, 1 tum như giấy phép xây dựng

KHẮC HIẾU

Tại địa chỉ số 26 ngách 164/85 Vương Thừa Vũ (P.Khương Trung), dù được cấp giấy phép 6 tầng, 1 tum nhưng công trình này được xây cao 9 tầng, với hàng chục căn hộ. Do lối thoát nạn từ cầu thang bộ tại tầng 1 đi qua khu vực để xe nên chính quyền sở tại đã dán thông báo đình chỉ hoạt động đối với tầng 1.

Còn tại địa chỉ số 69 ngõ 5 Trường Chinh (P.Phương Liệt), công trình này được cấp phép 6 tầng, lửng và tum đã được chủ đầu tư xây thành 8 tầng. Do không có lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2 trong tòa nhà nên một thang sắt đã được gắn bên ngoài tường từ tầng 8 xuống tầng 2...

Theo Công an Q.Thanh Xuân, tính đến tháng 2, trên địa bàn có 90 chung cư mini vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Tồn tại, vi phạm của các chung cư mini này là chưa bố trí thang thoát nạn ngoài nhà; lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2 tại các tầng không đảm bảo hoặc giải pháp ngăn cháy lan tại các tầng không đảm bảo…

Sau vụ việc chung cư mini sai phép ở số 22 ngách 236/17 đường Khương Đình (P.Hạ Đình) phải "chống nạng", UBND TP.Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì việc rà soát các chung cư mini trên địa bàn nhằm đánh giá, phân tích tính chất pháp lý, việc quản lý đất đai, đầu tư xây dựng.

Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng xử lý dứt điểm công trình vi phạm trật tự xây dựng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, TP.Hà Nội không yêu cầu Sở Xây dựng hay các địa phương xử lý trách nhiệm cán bộ khi để xảy ra công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 5.
'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 6.
'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 7.

Chung cư mini 8 tầng ở số 95 ngõ 358 phố Bùi Xương Trạch (P.Khương Đình). Theo giấy phép, công trình này được xây 6 tầng, 1 tum.

KHẮC HIẾU

'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 8.

Chung cư mini có giấy phép 6 tầng được xây thành 8 tầng ở số 69 ngõ 5 Trường Chinh (P.Phương Liệt). Do không có lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2 nên một thang sắt đã được gắn bên ngoài tường từ tầng 8 xuống tầng 2.

KHẮC HIẾU

'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 9.

Chung cư mini ở số 9 + 11 ngách 29/28 Khương Hạ (P.Khương Đình) được xây cao 9 tầng thay vì 6 tầng, lửng và tum thang như giấy phép

KHẮC HIẾU

'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 10.
'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 11.
'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 12.

Chung cư mini ở số 15/60/328 đường Nguyễn Trãi (P.Thanh Xuân Trung). Công trình này dạng nhà ống, được xây thành 7 tầng, vượt 4 tầng so với giấy phép. Do nằm sâu trong ngõ nhỏ lại có diện tích hẹp nên tầng 1 chỉ có chỗ cho cầu thang bộ và hệ thống thang máy.

KHẮC HIẾU

'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 13.

Chung cư mini ở số 11A ngõ 29/42 Khương Hạ (P.Khương Đình). Theo giấy phép xây dựng, công trình này gồm 6 tầng, có lửng và tum thang nhưng được xây 8 tầng.

KHẮC HIẾU

'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 14.

Theo giấy phép, tại ô đất ở số 28 ngõ 12 phố Chính Kinh (P.Nhân Chính) được xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ 6 tầng, có tầng lửng và tum thang; mật độ xây dựng 80%. Tuy nhiên, công trình đã được xây 8 tầng trên 100% diện tích đất.

KHẮC HIẾU

'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 15.
'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 16.
'Điểm mặt' những chung cư mini sai phép, vượt tầng ở nội thành Hà Nội- Ảnh 17.

Chung cư mini "chống nạng" ở số 22 ngách 236/17 đường Khương Đình (P.Hạ Đình). Công trình này có giấy phép xây 5 tầng, lửng và 1 tum nhưng được xây thành 8 tầng, là nơi sinh sống của gần 60 hộ dân. Do không đảm bảo an toàn nên gần 60 hộ dân đã phải di dời đi nơi khác.

KHẮC HIẾU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.