Điểm mặt các tàu hung hãn của Trung Quốc

17/06/2014 18:45 GMT+7

(TNO) Ở khu vực giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép, những con tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu bắt đầu bằng số 4 là những tàu hung hăng nhất

(TNO) Ở khu vực giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép, những con tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu bắt đầu bằng số 4 là những tàu hung hăng nhất, luôn sẵn sàng đâm húc tàu Cảnh sát biển (CSB) và Kiểm ngư Việt Nam.

 
Tàu Hải cảnh Trung Quốc số hiệu 450 đang chống đối tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam

Trước đó cũng chính tàu này ngang ngược chống đối tàu Cảnh sát biển Việt Nam số hiệu 2015

Có thể kể đến một số tàu Trung Quốc hung hăng như tàu số hiệu 46001, 46105, 44103, 46102, 45014, 450… Điểm nổi bật của các con tàu này là to lớn, tốc độ cao, trang bị súng pháo, trên tàu có người cầm micro nói qua loa bằng tiếng Việt khi đuổi theo tàu thực thi pháp luật của Việt Nam.

Trong khi các tàu đầu kéo dịch vụ, tàu Hải cảnh khác của Trung Quốc chỉ hù dọa, thì các tàu đầu số 4 luôn một kèm một, thậm chí hai kèm một, dùng tốc độ cao áp sát hai bên mạn tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, phun vòi rồng, thậm chí lao thẳng mũi tàu vào tàu Việt Nam.

Điển hình như trưa ngày 1.6, tàu Trung Quốc số hiệu 46001 đã ngang ngược chạy theo tàu CSB số hiệu 2016 trong vòng một giờ đồng hồ liền. Nhiều thời điểm, tàu 46001 áp sát tàu CSB 2016 chỉ khoảng 15 - 20 mét.

 
Sáng 1.6, tàu 46001 của Trung Quốc ngang ngược chạy theo tàu CSB 2016 Việt Nam gần một giờ đồng hồ

Chiều 1.6, cùng một lúc hai tàu số hiệu 46001 và 46105 cùng chống đối tàu CSB 2016 khi phát hiện tàu 2016 tiến vào “giải cứu” một tàu Kiểm ngư của Việt Nam đang bị phun nước gần đó.

 
Chiều 1.6, tàu 46105 của Trung Quốc bất ngờ tăng tốc mở vòi rồng phun sang tàu CSB 2016 của Việt Nam... 

... rồi điên cuồng đâm vào mạn phải tàu CSB 2016 của Việt Nam khiến tàu này thủng 4 lỗ

Cú đâm ác ý khiến tàu CSB 2016 của Việt Nam chao đảo, có lúc tàu chao nghiêng 40 độ và bị thủng bốn lỗ. Nếu thuyền trưởng tàu CSB 2016 không bình tĩnh cho tàu tăng tốc và bẻ mạn trái thì có thể con tàu này ở trong tình thế nguy hiểm.

Thiếu tá Hoàng Quốc Đạt, Hải trưởng Hải đội 201 (Vùng Cảnh sát biển 2), cho biết tàu Trung Quốc số hiệu đầu 4 là mối nguy hiểm thường trực cho tàu của Việt Nam đang làm nhiệm vụ thực thi pháp luật ở Hoàng Sa.

Sự hung hăng của tàu Trung Quốc cũng đã được phóng viên CNN (Mỹ) Euan McKirdy miêu tả như “một con chó căng mình sủa nhặng xị” rượt đuổi tàu Việt Nam khi phóng viên này trực tiếp tác nghiệp tại Hoàng Sa.

Trung Hiếu
(thực hiện)

>> Tàu Trung Quốc áp sát đe dọa tàu kiểm ngư Việt Nam
>> Tàu Trung Quốc bị nghi nhắm bắn tàu, máy bay Nhật
>> Tàu Trung Quốc dàn hàng ngang tấn công tàu Việt Nam
>> Triển lãm hình ảnh tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá VN
>> Tàu Trung Quốc dàn hàng ngang chặn tàu kiểm ngư Việt Nam
>> Tàu Trung Quốc giật lùi về mũi tàu kiểm ngư Việt Nam để ăn vạ, vu cáo
>> Triển lãm bằng chứng tố cáo tội ác tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Đà Nẵng
>> Tàu Trung Quốc dùng loa chống bạo động có thể gây thủng màng nhĩ
>> Tàu cá Hải Phòng thoát hiểm ngoạn mục trước 'đòn' độc ác của tàu Trung Quốc
>> Ngư dân tố cáo bị tàu Trung Quốc đâm thủng tàu
>> Philippines sẽ không điều tàu chiến ngăn tàu Trung Quốc tại bãi đá tranh chấp
>> Tàu Trung Quốc đâm trực diện vào tàu kiểm ngư Việt Nam
>> Tàu Trung Quốc dàn trận ‘kiểu Xích Bích’ hung hăng lao vào tàu cá Việt Nam
>> Tàu Trung Quốc ném đá vào tàu Việt Nam
>> Nhật tố tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.