Điểm mặt 3 'ông lớn' mất hút trên thị trường di động

18/12/2015 10:54 GMT+7

Tiêu biểu phải kể tới 3 nhà sản xuất hàng đầu là Nokia, HTC và Sony đã và đang gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian gần đây.

Tiêu biểu phải kể tới 3 nhà sản xuất hàng đầu là Nokia, HTC và Sony đã và đang gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian gần đây.

Cái tên Nokia gần như đã bốc hơi trong năm nay - Ảnh: ReutersCái tên Nokia gần như đã bốc hơi trong năm nay - Ảnh: Reuters
2015 được xem là một năm có nhiều biến động với làng công nghệ thế giới, nhiều sản phẩm đột phá được ra đời, nhưng cũng không ít sản phẩm phải nếm mùi thất bại. Đặc biệt, 3 trong số những nhà sản xuất lớn nhất thế giới là Nokia, HTC và Sony đều gặp phải những khó khăn của riêng mình.

Nokia: kết thúc nhưng có thể là khởi đầu?
Nokia là một cái tên sáng giá hiếm hoi đến từ châu Âu, với những thành công chói lọi trong giới công nghệ. Tập đoàn Phần Lan từng là kẻ thống trị thị trường di động, từng là một cái tên được nhắc đến đầu tiên ở mảng điện thoại, và đi tới đâu người ta cũng chỉ nghĩ tới điện thoại Nokia.
Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi một cách chóng mặt. Vào cuối những năm 2000, Nokia trở nên tụt hậu hơn rất nhiều so với các đối thủ đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc. Cụ thể hơn, Apple vượt trội hơn Nokia ở mảng thiết kế, cũng như khâu dây chuyền sản xuất.
Ít lâu sau đó, Samsung cùng những hãng sản xuất điện thoại Trung Quốc thay thế cái tên Nokia và Android từ Google đã thống trị nền tảng di động. Nokia vẫn như vậy, hãng vẫn ngủ quên trên chiến thắng, đưa ra những quyết định sai lầm và rồi cuối cùng là bán cho Microsoft.

Điều này đồng nghĩa, Nokia đã biến mất hoàn toàn ở nơi mà hãng từng làm mưa làm gió trong năm nay. Thế nhưng, nếu nhìn vào một khía cạnh nào đó, năm 2016 lại là một khởi đầu mới với Nokia. Bởi trong những điều khoản cùng Microsoft, Nokia có thể bắt đầu sản xuất di dộng trở lại vào năm sau.

HTC: thay đổi liệu còn kịp?
Smartphone One A9 được xem là cứu tinh của HTC - Ảnh: HTC
Từng được coi là hãng sản xuất tiên phong trong làng di động Android, từng trải qua những năm tháng đỉnh cao đầy vinh quang, nhưng tính cho tới thời điểm hiện tại, HTC đã mất dần vị trí của mình. Trên thực tế, người ta ghi nhận dấu hiệu đi xuống của HTC kể từ năm 2011.

Câu chuyện sáp nhập đã được nhắc tới và rất nhiều chuyên gia đang bắt đầu tính đến chuyện ghi lỗ cho HTC. Trong đó, lý do lớn nhất khiến nhà sản xuất Đài Loan ngã ngựa chính là những sai lầm tại bộ phận thiết kế, các chiến dịch quảng cáo thiếu điểm nhấn và hơn hết là "trái bom xịt" HTC One M9.

Trên thực tế, HTC đã từng gây được tiếng vang nhờ chiếc smartphone One M7, sau rồi là One M8 với thiết kế tương đồng. Hệ quả là One M8 đã không thành công như mong đợi. Đáng lẽ, ngay từ lúc này, HTC đã phải tính tới việc thay đổi. Thế nhưng, ngược lại, chiếc One M9 vẫn dập khuôn tương tự.

May mắn thay, trong thời gian gần đây, HTC đã chịu thay đổi và đưa ra chiếc  One A9 thế hệ mới. Ban đầu, One A9 đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia lẫn người dùng. Tuy nhiên, tin vui là chiếc HTC One A9 đã bắt đầu giúp nhà sản xuất Đài Loan khởi sắc trong tháng 11 qua.
Sony: sẽ rút khỏi thị trường di động?
Liệu Sony sẽ dừng cuộc chơi di động? - Ảnh: AFP
Trước tình cảnh khó khăn gần đây, nhiều chuyên gia từng nhận định, Sony có thể rút khỏi thị trường smartphone vào năm sau nếu kinh doanh không đạt hiệu quả. Điều này có nghĩa là có thể tới năm 2016, nếu Sony vẫn không cải thiện được tình hình kinh doanh smartphone, thì bộ phận này sẽ bị khai tử.

Được biết, việc Sony tính tới khả năng bán mảng kinh doanh smartphone từng được hé lộ vào tháng 2 qua. Tuy nhiên, đến tháng 7, Hiroki Totoki, CEO của Sony Mobile đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và cho rằng Sony vẫn đang bám đuổi thị trường smartphone.

Sony cũng từng thừa nhận rằng hãng đang gặp nhiều khó khăn nếu so với những hãng lớn như Apple, Samsung. Ngoài ra, ở phân khúc smartphone tầm trung thì Sony lại khó cạnh tranh với rất nhiều dòng smartphone giá rẻ khác đến từ những nhà sản xuất di động tại châu Á.

Tại thị trường Mỹ, Sony chỉ chiếm được 1% thị phần. Trong khi đó, ngay tại quê nhà, Sony cũng chỉ chiếm 17,5% thị phần di động. Hiện tại, Sony đang tập trung vào việc tung ra thị trường loạt smartphone Xperia Z5, nổi bật nhất trong đó là chiếc Xperia Z5 Premium màn hình hiển thị 4K đầu tiên thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.