Điểm danh top quái vật có khả năng được 'hồi sinh' để quật ngã Godzilla

Thế Sang
Thế Sang
11/04/2021 14:00 GMT+7

Trong vòng 7 năm (2014-2021), Warner Bros - Legendary đã tiên phong trong việc 'Mỹ hóa' các quái vật khổng lồ như Godzilla, Kong, Ghidorah... Thời gian tới, có thể Godzilla sẽ đối đầu với các Titan hùng mạnh khác.

Tạp chí Variety điểm danh top những kaiju (quái thú) có thể sẽ được các nhà làm phim Mỹ "hồi sinh" trong các phần phim mới của "vũ trụ điện ảnh quái vật" (Monster-Verse) do hai hãng Warner Bros. và Legendary hợp tác sản xuất trong các năm tiếp theo. Trong tác phẩm mới nhất của "vũ trụ" phim này là Godzilla vs. Kong (Adam Wingard đạo diễn), thế giới dưới lòng đất, quê nhà của Kong và nhiều Titan khác, lần đầu tiên được trình làng công chúng, hiện lên vô cùng kỳ vĩ.
Dĩ nhiên, đây là "cánh cổng vàng" để các nhà làm phim giới thiệu thêm nhiều quái vật khác. Dưới đây là những đối thủ của "hơi thở nguyên tử" Godzilla rất có thể sẽ được hồi sinh.  

Yog, quái vật có hình dáng giống mực xuất hiện lần đầu tiên trong thế giới phim của hãng Toho năm 1970 qua tác phẩm Space Amoeba. Đây là một ký sinh trùng đến từ bên ngoài trái đất, sau khi rơi xuống biển Nam Thái Bình Dương, nó đột biến và phát triển với kích thước khổng lồ

Ảnh: Toho

Một trong những quái vật mà Godzilla chạm trán đầu tiên trong thế giới kaiju là Anguirus (trái), kích thước ngang ngửa Godzilla và từng được các nhà làm phim nhiều lần hồi sinh qua các vai "khách mời" trong nhiều phần phim của Toho. Anguirus lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim Godzilla Raids Again (1955), phần phim thứ hai của series Godzilla

Ảnh: Toho

Cũng 4 chân và xuất hiện trong nhiều phần phim Godzilla giống với Anguirus, quái vật Baragon có khả năng phun lửa và tạo động đất. Quái vật này lần đầu tiên xuất hiện trong phim Frankenstein Conquers the World (1965)

Ảnh: Toho

Quái vật tiếp theo được Variety gọi tên trong danh sách là tượng đá Taimajin không đến từ hãng phim Toho, lần đầu tiên xuất hiện trong phim Majin, Monster of Terror (1966). Nhân vật này là một tượng đá khổng lồ có hình dáng con người, da xanh, mắt đỏ và mặc giáp Samurai

Ảnh: Daiei Film

Hedorah, con kaiju được gọi với tên khác là "quái vật bùn lầy", xuất hiện lần đầu tiên năm 1971 trong phim Godzilla vs. Hedorah, là một trong những quái vật kỳ lạ nhất từng xuất hiện trong thế giới phim Godzilla. Với lớp da nhão nhoét vốn được sinh ra từ sự ô nhiễm môi trường, Hedorah là quái vật có khả năng chống lại hơi thở nguyên tử của Godzilla

Ảnh: Toho

Gigan, một kaiju máy với tốc độ di chuyển nhanh, từng xuất hiện trong nhiều phần phim khác nhau trong "vũ trụ" Godzilla, cũng có khả năng xuất hiện trong các phần phim tiếp theo của "vũ trụ quái vật". Quái vật này xuất hiện lần đầu tiên trong phim Godzilla vs. Gigan (1972), với tạo hình hai tay giống như hai móc câu còn đuôi thì giống đuôi bò cạp

Ảnh: Toho

Biollante, quái vật có chiều cao vượt trội hơn hẳn Godzilla, có nguồn gốc thực vật. Kaiju này được sinh ra nhờ việc cấy ghép DNA của Godzilla vào hoa hồng, nó lý giải một phần cho hình dáng của Biollante khá giống với Godzilla. Quái vật hoa hồng này lần đầu tiên xuất hiện trong phim Godzilla vs. Biollante (1989)

Ảnh: Toho

Gamera, the Giant Monster (1965) là tác phẩm đầu tiên giới thiệu đến khán giả màn ảnh quái vật rùa Gamera. Đây không phải là quái vật của hãng Toho nhưng được sáng tạo dựa trên thành công của series Godzilla do Toho sản xuất. Đây là quái vật rất nổi tiếng của màn ảnh Nhật

Ảnh: Daiei

Guiron, quái vật có hình dáng giống như một con cá mập đầu kiếm, xuất hiện trong trận đấu với quái vật Gamera trong bộ phim Gamera vs. Guiron (1969). Tạo hình của Guiron rất thú vị và nếu đấu với Godzilla sẽ càng mãn nhãn hơn

Ảnh: Daiei

Phim Godzilla vs. Kong được lòng các nhà phê bình phim quốc tế, được chấm 75% trên Rotten Tomatoes

Ảnh: Warner Bros.

Tính đến hiện tại, tổng doanh thu toàn cầu của phim Godzilla vs. Kong đạt gần 300 triệu USD, dự kiến con số này vẫn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Giới quan sát phòng vé dự đoán bom tấn này có thể sẽ đạt được tổng doanh thu toàn cầu là 365 triệu USD trong tuần tới. Bộ phim mở ra tương lai xán lạn của dòng phim quái vật khổng lồ ở Hollywood, các phần phim tiếp theo của "vũ trụ quái vật", nếu được thực hiện, hứa hẹn cũng sẽ gặt hái được những con số doanh thu ấn tượng từ khán giả. Bởi theo như lời một nhà sản xuất đến từ hãng Warner Bros., khán giả thế giới nói chung và Mỹ nói riêng đang mong muốn xem các bộ phim với các quái vật choảng nhau ra trò với âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo mãn nhãn. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.