Điểm đánh giá năng lực cao cũng đừng chủ quan vì những lý do này

Thúy Hằng
Thúy Hằng
05/04/2023 09:01 GMT+7

Hôm qua (4.4), thí sinh biết kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM. Tuy nhiên, mỗi trường có những quy định khác nhau về xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi này nên thí sinh không nên chủ quan vì nhiều lý do.

Điểm đánh giá năng lực cao cũng đừng chủ quan, bởi vì… - Ảnh 1.

Thí sinh đã biết điểm thi đánh giá năng lực đợt 1

NHẬT THỊNH

Thêm một cơ hội là thêm một con đường

Trong chương trình tư vấn trực tuyến "Chọn ngành học cho tương lai: Những thông tin mới về xét tuyển 2023" của Báo Thanh Niên chiều 4.4, các chuyên gia đưa ra nhiều lời khuyên thiết thực cho thí sinh về việc tăng cơ hội trúng tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực, cũng như những chú ý về điểm mới trong xét tuyển ĐH năm 2023.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết ngày 4.4, thí sinh đã biết kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1. Thí sinh cần biết có bao nhiêu trường ĐH dùng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và nhận hồ sơ từ số điểm tối thiểu là bao nhiêu để chuẩn bị.

Thí sinh cũng cần nhớ hiện nay có nhiều phương thức xét tuyển. Thi đánh giá năng lực cũng là một phương thức xét tuyển cho thấy giá trị của nó khi số lượng thí sinh đăng ký tham gia ngày càng đông, theo ông Tư.

"Đây là cơ hội của thí sinh. Có thêm một cơ hội là có thêm một con đường vào ĐH. Tuy nhiên, thí sinh nên lưu ý rằng, dù đủ điều kiện trúng tuyển sớm vẫn cần đạt điều kiện tốt nghiệp THPT và phải đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT", ông Tư nói.

"Đừng chủ quan kẻo rớt oan uổng"

Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn cho biết Bộ GD-ĐT sẽ chạy thử phần mềm tuyển sinh từ ngày 3.7-6.7. Khi đó, học sinh nên dùng thử để làm quen với hệ thống, tránh sơ xuất.

"Có những em cứ ỷ y là mình trúng tuyển ĐH, cứ đinh ninh mình sẽ nhận được giấy báo nhập học với điểm đánh giá năng lực cao mà không đăng ký trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT nên bị rớt. Hay có những em đăng ký mà không nộp lệ phí, hay trúng tuyển vẫn không xác nhận nhập học trên hệ thống thì cũng đều chưa hợp lệ và rớt oan uổng. Năm nào chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại các thí sinh điều này nhưng vẫn có em bị rớt đáng tiếc như vậy", ông Tư chia sẻ.

Điểm đánh giá năng lực cao cũng đừng chủ quan vì những lý do này - Ảnh 2.

Các chuyên gia đưa ra những lời khuyên hữu ích sau khi thí sinh biết kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 (Từ phải sang: Thầy Vũ Quang Huy, thạc sĩ Cao Quảng Tư, tiến sĩ Hà Thúc Viên)

LÊ THANH HẢI

Chiến lược canh giờ vào đăng ký

Thầy Vũ Quang Huy, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cho biết "bí kíp" quan trọng là khi đăng ký trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT thì thí sinh phải chú ý thời điểm mình đăng ký, tránh những thời điểm có quá nhiều người truy cập khiến hệ thống bị quá tải.

Thầy Huy cho biết thêm, năm nay, HUTECH tuyển sinh gần 10.000 sinh viên. Ngoài phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, HUTECH còn có những phương thức xét tuyển khác như: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ, kỳ thi năng khiếu.

Theo thầy Huy, nhà trường đang nhận hồ sơ xét tuyển học bạ 3 học kỳ bậc THPT, cho đến ngày 31.5. Thông thường, nếu xét học bạ thì trong đợt đầu, nhà trường sẽ lấy điểm đầu vào thấp hơn, càng về đợt sau thì cao hơn. Do đó, nếu thí sinh nào xác định vào HUTECH thì nên nộp hồ sơ sớm sẽ tăng cơ hội trúng tuyển, thầy Huy đưa ra lời khuyên.

Tập dượt thao tác trên cổng thông tin

Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức, cho biết năm nay lịch xét tuyển vào các trường ĐH sớm hơn khoảng 20 ngày so với những năm trước và có một số thay đổi về kỹ thuật nên thí sinh cần lưu ý. Thí sinh nên theo dõi kỹ lưỡng thông tin về các ngành mà mình định chọn để xét tuyển vì mỗi trường có mỗi quy chế tuyển sinh riêng.

Bên cạnh đó, học sinh cần chú ý điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên sẽ bắt đầu giảm dần đến 0 khi thí sinh đạt tổng 30 điểm/3 môn.

Một trong những điểm mới đáng chú ý về mặt kỹ thuật khi đăng ký xét tuyển ĐH năm nay là thí sinh chỉ cần đăng ký nguyện vọng theo ngành. Việc điều chỉnh này giúp thí sinh tránh bị nhầm lẫn khi phải đăng ký nguyện vọng vào nhiều tổ hợp, phương thức xét tuyển khác nhau.

"Sắp tới, khi Bộ GD-ĐT mở cổng đăng ký, các em nên dành thời gian làm quen, trao đổi với các trường để nắm chắc kỹ thuật lúc đăng ký. Các em được đăng ký nguyện vọng không có giới hạn nhưng cũng nên xem xét kỹ lưỡng, không nên đăng ký nhiều quá, hãy tập trung trên năng lực, tiêu chí các trường để đăng ký phù hợp", ông Viên lưu ý.

"Các em đã trúng tuyển với các phương thức xét tuyển sớm thì cũng phải đăng ký trên cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, thì việc trúng tuyển mới được công nhận. Với ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên thì đến ngày 25.7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn xét tuyển)", tiến sĩ Hà Thúc Viên lưu ý.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.