Điểm danh 4 ngoại binh 'khủng' của HAGL trước mùa 2022

CLB HAGL đã đem về những ngoại binh chất lượng cho mùa giải 2022.

Mùa giải V-League 2021 bị hủy khiến nhiều người tiếc cho CLB HAGL, bởi đội bóng của HLV Kiatisak đang có phong độ tốt và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Để chuẩn bị cho mục tiêu tìm kiếm thêm một chiếc cúp vô địch, đội bóng phố núi đã có những bổ sung nhân sự chất lượng cho mùa giải 2022.

Bên cạnh những nhân tố trụ cột như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, CLB HAGL còn sở hữu các ngoại binh đáng chú ý. Chia tay với Chevaughn Walsh và Memovic, giữ lại Brandao và Kim Dong-su, HLV Kiatisak đã đem về hai tân binh Jefferson Baiano và Mauricio Barbosa.

Chúng ta hãy cùng điểm qua 4 cầu thủ nước ngoài của HAGL trong thời điểm hiện tại.

1. Kim Dong-su

Cầu thủ người Hàn Quốc đã có mùa giải 2021 đầy ấn tượng cùng HAGL. Kim Dong-su là trung vệ có thể hình rất nổi bật với chiều cao 1m89. Anh cũng có thừa sự tỉnh táo và quyết liệt trong khả năng tranh cướp bóng. Sự góp mặt của Kim Dong-su giúp HLV Kiatisak yên tâm xây chắc hàng phòng ngự làm nền tảng cho lối chơi tấn công đẹp mắt.

2. Washington Brandao

Tiền đạo Brandao cùng với Văn Toàn, Công Phượng đã trở thành bộ ba tấn công chơi ăn ý nhất tại mùa giải 2021. Tiền đạo người Brazil với sải chân dài và khả năng chạy chỗ không bóng tốt thường xuyên thu hút hậu vệ tạo khoảng trống cho Văn Toàn. Anh cũng có cho mình 3 bàn thắng tại mùa giải 2021. Tại trận đấu mở màn cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 tại Bình Định, tiền đạo này cũng đã có được 1 bàn thắng.

3. Mauricio Barbosa

Cầu thủ sinh năm 1994 sở hữu chiều cao khủng 1m96, hứa hẹn thay thế hoàn hảo vị trí trung vệ mà ngoại binh Memovic để lại. Trước khi gia nhập HAGL, Mauricio Barbosa chơi bóng ở Brazil chủ yếu ở Serie B, Serie C. Với chiều cao vượt trội, Mauricio Barbosa chiếm ưu thế trong những pha không chiến, vừa đánh chặn hiệu quả những đường bóng bổng vừa tham gia tấn công ghi bàn bằng đầu.

Cùng với Hữu Tuấn và Kim Dong-su, Mauricio Barbosa hứa hẹn sẽ tạo nên hàng thủ vững chắc cho đội bóng của HLV Kiatisak.

4. Jefferson Baiano

Ngoại binh thứ tư của HAGL trước khi mùa giải 2022 khởi tranh là Jefferson Baiano. Anh từng chơi bóng ở Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trước khi nhận lời đầu quân HAGL, tiền đạo này chơi cho Al-Hala SC tại Bahrain. Jefferson Baiano cao 1m88, chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Anh có ưu thế về sức mạnh, tốc độ cùng khả năng dứt điểm sắc bén. Ngay tại trận ra mắt HAGL tại giải cúp Hoàng đế Quang Trung 2022, tiền đạo sinh năm 1995 đã có 2 bàn thắng.

Với dàn ngoại binh đầy chất lượng, CLB HAGL được kỳ vọng sẽ thi đấu bùng nổ hơn ở cả V-League, cúp Quốc gia lẫn đấu trường AFC Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.