Điểm chuẩn lớp 10 ở TP.HCM biến động ra sao?

Bích Thanh
Bích Thanh
25/06/2022 06:00 GMT+7

Từ phổ điểm thi, những giáo viên có kinh nghiệm đã dự báo điểm chuẩn lớp 10 ở TP.HCM cho từng tốp trường.

Để có thể đưa ra dự đoán điểm chuẩn lớp 10 năm nay, giáo viên, lãnh đạo các trường THCS, THPT có kinh nghiệm trong việc phân tích dữ liệu đều cho rằng, cần so sánh với phổ điểm của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gần nhất là năm 2020 (do năm 2021, TP.HCM ngừng tổ chức thi tuyển mà thực hiện xét tuyển bằng kết quả học bạ lớp 9 do ảnh hưởng của dịch Covid-19).

Phụ huynh xem điểm thi lớp 10 cho con tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ (Q.10, TP.HCM)

đào ngọc thạch

Cụ thể, năm 2020 có khoảng 82.000 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10, môn ngữ văn có 94,24% thí sinh có điểm trên 5 và 5,76% thí sinh dưới 5. Còn môn toán có 48,63% thí sinh có điểm dưới 5, tỷ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình của môn ngoại ngữ là 49,27%. Từ tỷ lệ này và với tổng số thí sinh dự thi năm 2020 cho thấy số thí sinh đạt điểm dưới 5 của môn toán, ngoại ngữ trong 2 năm 2020 và 2022 tương đương nhau, xung quanh mức 41.000 thí sinh.

Một lãnh đạo trường THPT có tiếng phân tích thêm, phổ điểm không biến động nhưng số thí sinh dự thi 2 năm nói trên lại biến động. Trong đó, năm 2020 có khoảng 82.000 thí sinh dự thi thì năm 2022 lại có khoảng 92.000 thí sinh dự thi, tăng khoảng 10.000 thí sinh. Còn chỉ tiêu tuyển sinh của 2 năm này thì chênh lệch nhau khoảng 5.000 thí sinh. Như vậy, vị chuyên gia trên dự đoán, điểm chuẩn sẽ biến động theo chiều hướng tăng. Và độ tăng nhiều hay ít sẽ tùy thuộc vào tốp trường, khu vực trường.

Cũng căn cứ phổ điểm và điểm số thí sinh đạt được, ông Phạm Phương Bình, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức), nói có thể dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng so với kỳ thi tuyển sinh năm 2020, khi cùng áp dụng theo cách tính điểm chung hệ số 1 các môn thi như năm nay.

Cụ thể, ông Bình nêu các trường tốp trên như THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Huân... sẽ tăng. “Cứ tính bình quân 15 trường tốp đầu có chỉ tiêu tuyển sinh vào khoảng 10.000 học sinh, trong khi số học sinh đạt môn toán từ 8 điểm trở lên gần 10.000 em, cùng mức điểm này ở môn ngữ văn đạt là 10.813 và tương tự ở môn tiếng Anh là 17.054 học sinh. Như vậy, có thể thấy số thí sinh đạt trên 24 điểm (chưa tính cộng điểm ưu tiên) tăng so với năm 2020, từ đó điểm chuẩn các trường tốp trên sẽ tăng”, ông Bình phân tích.

Tiếp đến, với các trường THPT tốp giữa như THPT Nguyễn Du, Trần Khai Nguyên, Trưng Vương... thì hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân dự đoán cũng sẽ tăng nhẹ do điểm trung bình môn ngữ văn tăng so với năm 2020. Bên cạnh đó, số học sinh đạt từ 5 đến 7,5 môn toán và tiếng Anh cũng chiếm phần lớn. Còn với các trường tốp dưới ở khu vực huyện Củ Chi, Bình Chánh... hằng năm điểm chuẩn thấp thì năm nay sẽ có nhiều biến động do số học sinh dưới mức trung bình ở cả 3 môn đều giảm. Khả năng điểm chuẩn biến động tăng nhiều nằm ở các trường tốp dưới này.

Tương tự, giáo viên Võ Kim Bảo, Trường THCS Nguyễn Du, dự đoán điểm chuẩn tăng hơn năm 2020 và điểm chuẩn vào các trường tốp đầu có thể từ 22,5 điểm trở lên; khoảng cách điểm chuẩn giữa các tốp trường có thể chênh lệch từ 1,5 điểm đến 2 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.