Điểm chuẩn khối C: Dự báo cạnh tranh khốc liệt

Quý Hiên
Quý Hiên
27/07/2022 17:17 GMT+7

Theo phân tích phổ điểm khối C 3 năm gần đây của Báo Thanh Niên , nếu như chỉ tiêu với tổ hợp này của các trường ĐH vẫn như năm ngoái thì điểm chuẩn sẽ tăng dữ dội, do nguồn tuyển dồi dào.

Căn cứ vào phổ điểm khối C (tổ hợp văn, sử, địa), từ khoảng điểm 15 - 30, năm nay có 586.432 lượt thí sinh, cao nhất so với 3 năm gần đây. Năm 2021, tổng số lượt thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên là 522.318 em, năm 2020 có 479.892 em.

Đồ thị phổ điểm khối C trong khoảng từ 20,25 đến 25 điểm của 3 năm 2022, 2021, 2020

Đồ họa: PHạm Thanh Hà

So sánh sơ đồ phổ điểm 3 năm cho thấy, đường đồ thị tổ hợp C00 năm 2022 nằm phía trên rất xa so với năm 2021 và 2020, vì thế, điểm chuẩn khối C nhìn chung có thể tăng mạnh so với năm 2021.

So sánh phổ điểm khối C mức từ 15 điểm trở lên các năm 2022, 2021, 2020

Đặc biệt, từ mốc 17,25 điểm trở lên mốc 20 điểm (mỗi mốc cách nhau 0,25 điểm), ở mỗi mốc điểm của năm nay đều có lượt thí sinh lớn hơn cùng mốc điểm năm ngoái là cả trăm ngàn thí sinh.

Với các mốc điểm cao hơn, do số thí sinh đạt được từng mốc điểm cả 2 năm ít đi, số lượng cách biệt giữa 2 năm không lớn, nhưng tỷ lệ cách biệt lại tăng. Ví dụ, nếu như ở mốc điểm 20, năm nay có 310.501 thí sinh, năm ngoái có 213.528, hơn nhau gần 97.000, tăng khoảng 45%.

Đồ thị phổ điểm khối C trong khoảng từ 20,25 đến 25 điểm của 3 năm 2022, 2021, 2020

đồ hoạ: Quý Hiên

Với hình ảnh trên có thể thấy, nguồn tuyển cho những trường có điểm chuẩn nằm trong khoảng điểm dưới 20 dồi dào ở mức độ “gạt đi không hết”. Chẳng hạn, từ 19 điểm trở lên, năm nay có 381.483 lượt thí sinh đạt được, cao hơn năm ngoái (cùng ngưỡng điểm) gần 103.000 em.

Do đó, những thí sinh chỉ đạt 20 điểm khối C nếu chỉ mong chờ xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp thì rất khó chọn được trường phù hợp do trường mình thích thì điểm chuẩn cao hơn, trường có điểm chuẩn phù hợp thì ít được thí sinh ưa chuộng.

Khoảng từ 20,25 đến 25 điểm

Đây là khoảng điểm mà hầu như ở mốc nào, nguồn tuyển cũng đều hơn cả gấp đôi năm 2020 và khoảng gấp rưỡi (hoặc hơn thế) năm 2021. Càng lên mức điểm cao, khoảng cách nguồn tuyển của năm nay so với năm 2021 và 2020 càng gia tăng.

Đồ thị phổ điểm khối C trong khoảng từ 20,25 đến 25 điểm của 3 năm 2022, 2021, 2020

đồ hoạ: Quý Hiên

Chẳng hạn, mốc từ 21 điểm trở lên, số thí sinh năm nay gấp rưỡi năm ngoái, gấp 1,9 năm kia (tăng 90%). Đến mốc điểm 24, năm nay tăng là 72% so với năm ngoái, tăng 139%. Tương tự, mốc 25 điểm tăng 74% so với năm ngoái, tăng 147% so với năm kia.

Khoảng từ 25,25 đến 30 điểm

Càng lên cao, số nguồn tuyển càng giảm, nhưng đây chính là mốc điểm để cạnh tranh vào các ngành hot, trong khi chỉ tiêu vào các ngành này thường rất ít. Vì thế, thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào các ngành hot sẽ phải chấp nhận những cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Đồ thị phổ điểm khối C trong khoảng từ 25 trở lên của 3 năm 2022, 2021, 2020

đồ hoạ: Quý Hiên

Thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên nhiều gấp đôi năm ngoái, gần gấp 3 năm kia. Mốc 28 điểm, năm nay có 1.156 thí sinh, năm ngoái là 476, năm kia chỉ 332. Mốc 29 điểm, năm nay có 54 thí sinh, năm ngoái 12, năm kia 9.

Như Thanh Niên đã phân tích ngay sau khi có điểm thi tốt nghiệp, đây là một dấu hiệu cho thấy với những thí sinh 28 - 29 điểm khối C mà không có bất kỳ điểm ưu tiên nào thì việc trượt nguyện vọng 1 các ngành hot (với lượng chỉ tiêu rất ít ỏi) gần như là hiển nhiên.

Ngoài ra, năm nay có xu hướng các trường ĐH mở rộng chỉ tiêu xét tuyển học bạ, thu hẹp chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả THPT. Phổ điểm được phân tích như ở trên hứa hẹn một nguy cơ có sự nhảy vọt về điểm chuẩn các ngành tốp giữa xét tuyển theo tổ hợp C00.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.