Điểm chuẩn ĐH 17 trường quân đội: Thấp nhất 16,25, cao nhất 27,97

Quý Hiên
Quý Hiên
23/08/2023 16:28 GMT+7

Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) đã quyết định quy định điểm tuyển sinh đào tạo ĐH, cao đẳng quân sự vào các học viện, trường quân đội năm 2023. Nhìn chung, điểm chuẩn các trường quân đội không cao.

Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) đã quyết định quy định điểm tuyển sinh đào tạo ĐH, cao đẳng quân sự vào các học viện, nhà trường quân đội năm 2023, với tất cả các phương thức tuyển sinh. Nhìn chung, điểm chuẩn các trường quân đội không cao so với mặt bằng điểm chuẩn năm nay trong cả nước, nhất là những trường đào tạo sĩ quan. 

Khoảng cách từ đối tượng/ngành/tổ hợp có điểm chuẩn thấp nhất đến cao nhất là khá xa, gần 12 điểm.

Chỉ có 4 cơ sở đào tạo của quân đội là có điểm chuẩn ở mức cao (từ 26,99 - 27,97 điểm), gồm: Học viện Biên phòng, Học viện Khoa học quân sự, Học viện Quân y, Trường Sĩ quan chính trị. Nhưng ngay trong Trường Sĩ quan chính trị, có đối tượng/ngành/tổ hợp có điểm chuẩn thấp, dưới 20 điểm (nam thí sinh miền Bắc, nam thí sinh miền Nam, tổ hợp A00).

Cụ thể, điểm chuẩn trình độ ĐH 17 trường quân đội như sau:

Điểm chuẩn ĐH 17 trường quân đội: từ 16,25 đến 27,97 điểm - Ảnh 1.

Điểm chuẩn ĐH 17 trường quân đội: từ 16,25 đến 27,97 điểm - Ảnh 2.

Điểm chuẩn ĐH 17 trường quân đội: từ 16,25 đến 27,97 điểm - Ảnh 3.

Điểm chuẩn ĐH 17 trường quân đội: từ 16,25 đến 27,97 điểm - Ảnh 4.

Điểm chuẩn ĐH 17 trường quân đội: từ 16,25 đến 27,97 điểm - Ảnh 5.

Điểm chuẩn ĐH 17 trường quân đội: từ 16,25 đến 27,97 điểm - Ảnh 6.

Điểm chuẩn ĐH 17 trường quân đội: từ 16,25 đến 27,97 điểm - Ảnh 7.

Điểm chuẩn ĐH 17 trường quân đội: từ 16,25 đến 27,97 điểm - Ảnh 8.

Điểm chuẩn ĐH 17 trường quân đội: từ 16,25 đến 27,97 điểm - Ảnh 9.

Điểm chuẩn ĐH 17 trường quân đội: từ 16,25 đến 27,97 điểm - Ảnh 10.

Điểm chuẩn ĐH 17 trường quân đội: từ 16,25 đến 27,97 điểm - Ảnh 11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.