Điểm chuẩn đại học 17 trường quân đội: Có trường chỉ lấy từ 17 điểm

Quý Hiên
Quý Hiên
05/10/2020 11:23 GMT+7

Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học quân sự vào các học viện, trường quân đội năm 2020 nhìn chung đều ở mức khá cao, 25 - 27 điểm, nhưng cũng có một trường chỉ lấy 17 điểm.

Ban Tuyển quân sự Bộ Quốc phòng vừa có quyết định quy định điểm tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, trường quân đội năm 2020.
Qua đó cho thấy, điểm chuẩn đại học năm nay vào các trường quân đội ở mức khá so với mặt bằng điểm chuẩn trong cả nước.
Một số trường đặt điểm chuẩn ở mức khá cao với đối tượng nữ thí sinh miền Bắc, 28 điểm, như: Học viện Hậu cần là 28,15 điểm (A00, A01); Học viện Quân y 28,65 điểm (A00, B00). Điểm chuẩn đối với thí sinh nữ ở Học viện Khoa học quân sự cũng khá cao, trong đó, ngành ngôn ngữ Trung Quốc là 28,1 điểm và ngành quan hệ quốc tế là 28 điểm.
Điểm chuẩn dành cho đối tượng nam, chỉ duy nhất Trường sĩ quan chính trị lấy mức khoảng 28 điểm. Cụ thể, điểm chuẩn với thí sinh nam miền Bắc là 28,5 điểm.
Còn các trường khác, mức điểm chuẩn phổ biến trong khoảng 24 - 27 điểm.
Có một trường duy nhất điểm chuẩn rất thấp, là Trường sĩ quan Không quân, ngành phi công quân sự, điểm chuẩn 17 điểm (A00, A01).
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
Như Thanh Niên đã đưa tin, năm nay 17 trường quân đội tuyển 5.180 chỉ tiêu đại học, 120 chỉ tiêu cao đẳng.
So với năm ngoái, chỉ tiêu đại học quân sự giảm 260 (năm ngoái 5.440), chỉ tiêu cao đẳng tăng 40 (năm ngoái 80). Các trường quân đội và công an đều chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.