Điểm báo ngày 8.10.2012

08/10/2012 06:30 GMT+7

(TNO) Sáng nay 8.10, trên các báo có các tin, bài nổi bật sau: Doanh nghiệp lo lắng trước sức mua của thị trường; Lũ lụt ở Trung và Tây nguyên; "Kho vàng 4.000 tấn" trước ngày đóng cửa; Nguy cơ chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ - Syria; Thỏa thuận hòa bình lịch sử tại Philippines; Trận "Siêu kinh điển" La Liga; Trước giải U.21 quốc tế; Tiến Minh vô địch giải cầu lông Đài Loan...

(TNO) Sáng nay 8.10, trên các báo có các tin, bài nổi bật sau: Doanh nghiệp lo lắng trước sức mua của thị trường; Lũ lụt ở Trung và Tây nguyên; "Kho vàng 4.000 tấn" trước ngày đóng cửa; Nguy cơ chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ - Syria; Thỏa thuận hòa bình lịch sử tại Philippines; Trận "Siêu kinh điển" La Liga; Trước giải U.21 quốc tế; Tiến Minh vô địch giải cầu lông Đài Loan...

Nỗi lo hàng hóa Asean + 1 (Thanh Niên)

Hàng hóa Trung Quốc và Asean đang tràn ngập thị trường VN. Tuy nhiên, tình hình sẽ trở nên trầm trọng hơn khi Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc - Asean (Asean + 1) hoàn toàn có hiệu lực vào năm 2015.

Nỗi lo hàng hóa Asean + 1
Gạo là sản phẩm chủ lực của Việt Nam xuất khẩu vào Asean + 1, bên cạnh nhiều loại nông sản thô khác - Ảnh: D.Đ.M

Trên thực tế, một phần hiệp định này đã có hiệu lực từ ngày 1.1.2010 khi cắt giảm 90% mặt hàng xuống thuế suất bằng 0 đối với các nước Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singapore và Brunei. Những nước còn lại là Campuchia, VN, Lào, Myanmar được gia hạn đến năm 2015. Theo đó, VN cam kết loại bỏ thuế quan có lộ trình đối với 90% số lượng dòng thuế; 10% còn lại có lộ trình giảm thuế kéo dài, thậm chí không giảm xuống bằng 0.

>> Trái cây Trung Quốc “đội lốt” Việt Nam
>> Trung Quốc tịch thu trái cây xuất khẩu của Philippines
>> Gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc đe dọa ngành chăn nuôi
>> Kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu chững lại

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đang không ngừng gia tăng áp lực trên nhiều phương diện lên chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Thổ Nhĩ Kỳ tìm người thay Tổng thống Syria (Thanh Niên) / Thổ Nhĩ Kỳ - Syria bên bờ vực chiến tranh (Người lao động).

Thổ Nhĩ Kỳ tìm người thay Tổng thống Syria
 Xe thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng biên giới với Syria - Ảnh: Reuters

Phó tổng thống Syria Farouk al-Sharaa mới đây được Ankara đề cử là người thay thế một khi Tổng thống Bashar al-Assad rời bỏ quyền lực.

>> Thổ Nhĩ Kỳ và Syria liên tục “đấu súng”
>> Nguy cơ chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ - Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ diễn tập xe tăng gần biên giới với Syria
>> Iran dọa giáng trả nếu Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ đưa tên lửa đến sát biên giới Syria
>> Iran rút lực lượng bí mật ở Syria về nước
>> Can thiệp quân sự chực chờ Syria

Thỏa thuận hòa bình lịch sử tại Philippines (Thanh Niên): Chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã đồng ý về một thỏa thuận hòa bình mang tính bước ngoặt. Philippines đạt được thỏa thuận hòa bình với phiến quân Hồi giáo (Thanh Niên).

Hàn Quốc tăng cường năng lực bảo vệ quần đảo tranh chấp (Thanh Niên): Hàn Quốc nên tăng mạnh năng lực của các đội đặc nhiệm hải quân nhằm bảo vệ hiệu quả hơn chủ quyền của nước này đối với các quần đảo ở phía cực đông và cực nam.

Pháp mở chiến dịch chống khủng bố (Thanh Niên): Theo tờ Le Figaro, cảnh sát Pháp đã mở đợt truy quét phần tử Hồi giáo cực đoan trên toàn quốc vào cuối tuần qua. Ít nhất 1 nghi can bị bắn chết tại thành phố Strasbourg và 11 người khác bị tạm giam để thẩm vấn.

Mỹ cảnh báo về Huawei (Thanh Niên): Các công ty Mỹ không nên hợp tác với Huawei để tránh nguy cơ bị đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ cũng như các nguy cơ khác về gián điệp công nghệ.

Dồn dập tập trận đổ bộ (Thanh Niên)

Hôm nay 8.10, quân đội Philippines bắt đầu tập trận đổ bộ cùng lực lượng gồm nhiều tàu chiến Mỹ, trong khi Trung Quốc cũng vừa có hành động tương tự.

Dồn dập tập trận đổ bộ
Tàu sân bay trực thăng USS Bonhomme Richard - Ảnh: US Navy

Ngày 7.10, tờ The Sun.Star đưa tin tàu ngầm tấn công nhanh USS Olympia SSN 717 của Mỹ vừa cập cảng Subic ở Philippines. Tàu này thuộc lớp Los Angeles, chạy bằng năng lượng hạt nhân, có độ choán nước 6.000 tấn và được trang bị nhiều loại vũ khí như: tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa Harpoon chống tàu chiến, ngư lôi.

Kể từ khi Philippines và Trung Quốc căng thẳng vì tranh chấp bãi cạn Scarborough hồi đầu tháng 4, tàu ngầm hạt nhân Mỹ liên tục ghé cảng Subic. Ngày 15.5, tàu ngầm hạt nhân USS North Carolina thuộc lớp Virginia bất ngờ xuất hiện tại đây giữa lúc quan hệ Manila - Bắc Kinh đang vô cùng căng thẳng. Sau đó, vào tối 25.6, tàu ngầm Mỹ USS Louisville cũng cập cảng này.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Rò rỉ khí độc ở Hàn Quốc (Thanh Niên)
- Quốc gia có mức bạo động nhất châu u (Thanh Niên)
- Nước đắt hơn bia (Thanh Niên)
- Hơn 11.000 học sinh Đức ngộ độc (Thanh Niên)
- Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa BrahMos (Thanh Niên)
- Mỹ tiếp tục siết chặt trừng phạt lên Iran (Thanh Niên)
- Tổng thống Nga mừng sinh nhật 60 với gia đình và bạn bè (Thanh Niên)
- Máy bay quân sự Sudan bị rơi, 15 người chết (Thanh Niên)
- Điều tra phim tài liệu hé lộ thông tin lật đổ chính phủ Nga (Thanh Niên)
- Tòa án Tối cao Ấn Độ ra lệnh trang bị toilet tại các trường học (Thanh Niên)
- Mã vạch tròn 60 tuổi (Thanh Niên)
- Tổng thống Venezuela kêu gọi các ứng viên công nhận kết quả bầu cử (Thanh Niên)
- Bảy người Iran bị bắt cóc ở Libya được thả (Thanh Niên)
- Tình báo Iran ra mắt website (Thanh Niên)
- Máy bay lạ xâm nhập vào Israel (Thanh Niên)
Tổng thống Myanmar U Thein Sein đi thăm Hàn Quốc (Vietnam+)
Iran chuyển 1/3 dự trữ urani cấp độ cao sang dạng bột (Vietnam+)
- Bầu tổng thống ở Venezuela - Ảnh hưởng lớn tới khu vực (SGGP)
- Bầu cử tổng thống Mỹ: Thu hẹp khoảng cách giữa 2 ứng viên (SGGP)
- Trưởng nam ông Bạc Hy Lai bị nghi đầu độc mẹ kế (SGGP)
Cựu quản gia của giáo hoàng bị kết án (Người lao động)
Bầu cử tổng thống Mỹ: Quảng cáo nói xấu nhau (Người lao động)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Khuyến mãi mạnh vẫn không kích nổi sức mua (Thanh Niên)

Đã sang quý 4, nhưng thị trường vẫn ảm đạm, sức mua rất thấp. Thậm chí ngay cả trong "Tháng khuyến mãi" vừa qua do TP.HCM tổ chức, tình hình cũng không khá hơn là bao.

Khuyến mãi mạnh vẫn không kích nổi sức mua
Kinh tế khó khăn, người dân càng thắt chặt chi tiêu khiến doanh nghiệp khó tiêu thụ hàng - Ảnh: Hoàng Việt

Thông thường những năm trước từ tháng 10 sức mua bắt đầu tăng đến Tết Nguyên đán, nhưng năm nay thị trường chưa có dấu hiệu sáng sủa nên các DN còn e dè, phải nghe ngóng tình hình.

>> Dù khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tăng lương
>> Tháo gỡ vướng mắc thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
>> 5.000 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn
>> Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn
>> Doanh nghiệp thủy sản âm thầm “khai tử”
>> Doanh nghiệp cần thêm giải pháp hỗ trợ

* Một số tin kinh tế đáng chú ý khác:

- Doanh số xe hơi Nhật giảm mạnh tại Trung Quốc (Thanh Niên)
- VWS cùng phụ nữ ra quân tổng vệ sinh môi trường (Thanh Niên)
- Nhiều quỹ đầu tư ngoại tăng thời hạn hoạt động (Thanh Niên)
- Lào sắp gia nhập WTO (Thanh Niên)
- Triển lãm quốc tế công nghiệp dầu khí (Thanh Niên)
- Khảo sát thị trường Đài Loan (Thanh Niên)
Công bố quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Cát Bi (Vietnam+)
- Hệ thống phân phối tại TPHCM: Ưu tiên bán hàng trong nước (SGGP)
- Đua hút tiết kiệm vượt trần lãi suất: Thanh khoản ngân hàng chưa vững (SGGP)
- Lò mổ hiện đại thua lò mổ “chui” (SGGP)

Trinh sát kể chuyện: SBC đẹp trai (Thanh Niên): Họ là những trinh sát quả cảm, luôn chiến đấu bằng tinh thần thép và không bao giờ ngần ngại đối mặt với tội phạm, hiểm nguy, chỉ với mục tiêu mang lại bình yên cho xã hội.

Trên 600 hài cốt liệt sĩ “ở nhờ” nhà quản trang (Thanh Niên): Qua cửa kính nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ H.Năm Căn (Cà Mau), chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến 689 hài cốt liệt sĩ nằm xếp lớp ở đây gần 2 năm qua.

Lũ ở miền Trung và Tây nguyên (Thanh Niên): Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định thành lập 2 Ban chỉ đạo tiền phương tại Sư đoàn 315 (Lữ đoàn 230, H.Núi Thành, Quảng Nam) và tại Bộ Chỉ huy quân sự Bình Định với hơn 5.500 bộ đội thường trực, 12.100 dân quân tự vệ, 183 ca nô, 152 xe các loại để sơ tán dân... Miền Trung - Tây nguyên: Lũ các sông đạt đỉnh (Thanh Niên) / Bão qua, lũ tới (Thanh Niên) / Thủy điện hối hả xả lũ (Người lao động).

Bắt “trùm” bảo kê đường phố (Thanh Niên): Chiều 7.10, đại tá Lê Văn Thúc, Trưởng công an Q.Tân Bình (TP.HCM), xác nhận Công an quận đã bắt giam Đỗ Mạnh Hóa (52 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú P.4, Q.Tân Bình), để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản của những người mua bán hàng rong dọc tuyến đường Phan Phúc Duyện, P.2, Q.Tân Bình. >> Lật lại hồ sơ băng bảo kê đường phố / Người tố cáo bị đe dọa / Khởi tố, bắt tạm giam kẻ thu tiền / Công khai bảo kê trên đường phố.

“Kho vàng 4.000 tấn” trước ngày đóng cửa (Thanh Niên)

Thời gian cho phép tìm kiếm 4.000 tấn vàng tại núi Tàu sắp hết, nhưng cánh cửa vào kho báu vẫn chưa hé mở.

“Kho vàng 4.000 tấn” trước ngày đóng cửa
Tan hoang núi Tàu (ảnh chụp sáng 6.10) - Ảnh: Quế Hà

Ngày 6.10, tức chỉ còn 4 ngày là hết hạn cho phép thăm dò kho vàng (10.10.2012), chúng tôi có mặt tại khu vực núi Tàu (xã Phước Thể, H.Tuy Phong, Bình Thuận) để tìm hiểu những ngày cuối cùng của việc tìm kiếm kho vàng mà cụ Trần Văn Tiệp (97 tuổi, ngụ tại TP.HCM) mất nửa đời người theo đuổi.

>> Đọc thêm trên Thanh Niên: Ông Tiệp quyết đào được “kho vàng” núi Tàu / Tiếp tục cho thăm dò “kho vàng” núi Tàu / Tiếp tục cho thăm dò "kho vàng 4.000 tấn" ở núi Tàu / Gia hạn thêm 3 tháng để tìm kiếm “kho vàng 4.000 tấn” / Mịt mờ kho vàng 4.000 tấn / Ý chí cao, thông tin vẫn... mơ hồ / Người trong cuộc nói gì? / Người Nhật trở lại núi Tàu? / Ông cụ 96 tuổi và hành trình tìm “kho vàng 4.000 tấn” / Vẫn là chuyện mơ hồ / Những người nước ngoài khả nghi / Bí ẩn kho vàng 4.000 tấn.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Thưởng tiền cho người báo tin thực phẩm bẩn (Thanh Niên)
- Báo động nạn trộm cáp điện chiếu sáng (Thanh Niên)
- Ông Lê Hồng Sơn khởi kiện ông Châu Minh Hùng là sai (Thanh Niên)
- Thủ quỹ trường quốc tế ôm hơn 4 tỉ đồng bỏ trốn (Thanh Niên)
- Cấm dùng rượu bia buổi trưa trong ngày làm việc (Thanh Niên)
- 25% người trưởng thành bị tăng huyết áp (Thanh Niên)
- Phải công khai quyết định giải quyết khiếu nại (Thanh Niên)
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ phát triển giao thông đô thị (Vietnam+)
Tranh cãi về Sông Tranh 2: Biết tin ai? (Tuổi trẻ)  

 
ASEAN nhấn mạnh tôn trọng luật pháp quốc tế trong giải quyết xung đột (Thanh Niên)
* Giáo dục: Ngành sư phạm đang đứng trước nguy cơ sụt giảm chất lượng vì ngày càng ít thí sinh giỏi dự thi. Đây là thực trạng báo động cho chất lượng giáo dục trong tương lai, bởi thiếu thầy giỏi thì khó lòng đào tạo ra những trò giỏi. Học sinh giỏi chưa mê ngành sư phạm (Thanh Niên).

- Trường trung học chuẩn quốc gia không quá 45 học sinh/lớp (Thanh Niên)
- Giáo viên hoang mang vì luân chuyển (Thanh Niên)
- Gắn kết doanh nghiệp để nâng cao chất lượng sinh viên (Thanh Niên)
- Có thể điều chỉnh tiến độ việc dạy học ngoại ngữ bắt buộc (Thanh Niên)
Đổi mới căn bản và toàn diện tư duy giáo dục (SGGP)

* Thế giới trẻ: Cùng những khởi sắc ban đầu, Làng thanh niên lập nghiệp Ia Lốp đang gặp không ít khó khăn để xây dựng thành điểm sáng của tuổi trẻ vùng biên giới. Làng thanh niên lập nghiệp Ia Lốp (Thanh Niên).

- Tiết kiệm nơi xứ người (Thanh Niên)
- Tiếng hát từ ngôi nhà của phái đẹp (Thanh Niên)
- 2.000 việc làm cho sinh viên (Thanh Niên)
- Tạo môi trường để thanh niên thể hiện tài năng (Thanh Niên)

VĂN HÓA - THỂ THAO

Bao giờ có nhà hát xứng tầm ? (Thanh Niên)

TP.HCM là trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Tiếc thay, đến nay vẫn chưa có một nhà hát đa năng đúng nghĩa để nghệ sĩ cống hiến, phục vụ công chúng.

Bao giờ có nhà hát xứng tầm ?
Rạp Hưng Đạo giờ thành điểm rửa xe và bãi giữ xe - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Một nhà hát xứng tầm không chỉ là nơi nghệ sĩ làm nghề, công chúng được hưởng thụ văn hóa mà còn là bộ mặt của thành phố. Tiếc thay, mấy mươi năm qua, quá nhiều công trình mọc lên nhưng vẫn chưa thấy một nhà hát đúng nghĩa định hình.

Mila Kunis là phụ nữ gợi cảm nhất thế giới 2012 (Thanh Niên): Đó là danh hiệu do Tạp chí Esquire (Mỹ) trao cho diễn viên gốc Ukraine Mila Kunis (29 tuổi). Mila Kunis - người phụ nữ còn sống gợi cảm nhất (Thanh Niên).

10.000 người làm nên kỷ lục “Hãy cùng hát vang” (Thanh Niên): Chiều 7.10, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), lần đầu tiên kỷ lục Hãy cùng hát vang đã được xác lập tại Việt Nam, thu hút hàng ngàn bạn trẻ tới tham dự, cổ vũ. Màn xác lập kỷ lục được thực hiện bởi gần 10.000 người, từ người già, thanh thiếu niên đến trẻ em.

23.000 tù nhân viết tự truyện (Thanh Niên): “Có thể nói Việt Nam là quốc gia đầu tiên tổ chức cho các phạm nhân viết tự truyện về cuộc đời mình”, đó là nhận xét của nhà văn Đặng Vương Hưng, một trong những người đầu tiên đề xuất cuộc thi này.

* Hoa hậu nào học giỏi nhất? (iHay): Khán giả từng ngao ngán trước scandal học vấn của các hoa hậu như Đặng Thu Thảo (Hoa hậu VN 2012), Thùy Dung (Hoa hậu VN 2008) hay Diễm Hương (Hoa hậu Thế giới người Việt 2010)…  Nhưng ít ai biết rằng trong số đó còn có nhiều gương mặt hoa hậu có thành tích học tập đáng nể.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Nhạc sĩ Hoàng Châu gặp nạn (Thanh Niên)
- Hoạt động văn hóa kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt - Hàn (Thanh Niên)
- Trưng bày và trình chiếu phim "Nhịp chiêng 9X" (Thanh Niên)
- Lê Việt Anh dự Liên hoan Ca nhạc truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (Thanh Niên)
- Rực rỡ lễ hội múa rồng Hà Nội (Thanh Niên)
- Lady Gaga nhận giải thưởng hòa bình (Thanh Niên)
- Nhân vật đồng tính ngày càng nhiều trên truyền hình (Thanh Niên)
- Làm phim về tỉ phú treo thưởng 65 triệu USD để kén chồng cho con gái (Thanh Niên)
Cười "té ghế" với thí sinh giả gái đóng vai ca sĩ Thủy Tiên (iHay)
Ben Affleck đụng xe rồi... viết giấy xin lỗi (iHay)
Hoa hậu Diễm Hương bệt vỉa hè ăn mực nướng cùng trai lạ ở Hà Nội (iHay)
“Điểm danh” kiều nữ Hollywood muốn sinh nhiều con (iHay)
Bảo Anh ngồi "ghế nóng" (iHay)
Sao Hàn rách áo tại Liên hoan phim (iHay)
Hà Nội bàn vai trò cộng đồng là chủ thể di sản văn hóa (Vietnam+)
Phim Taken 2: Thiếu đột phá song vẫn đầy hấp dẫn (Vietnam+)
- Lễ hội Lam Kinh 2012: Điểm hẹn văn hóa - lịch sử xứ Thanh (SGGP)
- Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 2 - Cú hích cho điện ảnh nước nhà? (SGGP)
- Bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội (SGGP)
Thành Lộc, Việt Anh hội ngộ trong Dạ cổ hoài lang (Người lao động)
Nhiều vai diễn “lột xác” (Người lao động)
80 tuổi, chăn bò, giữ chiêng cổ (Tuổi trẻ)
Khát vọng cứu khổ phò nguy (Tuổi trẻ)

"Siêu kinh điển" La Liga

Real Madrid đến làm khách tại sân Nou Camp với 8 điểm kém kình địch Barcelona. Một thất bại nữa sẽ khiến khoảng cách nâng lên 11 điểm và xét về thực tế, đó là dấu chấm hết cho hy vọng bảo vệ ngôi vô địch La Liga của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Barca 2-2 Real: "Show" diễn của Messi và Ronaldo (Thanh Niên).


Sân Nou Camp rực rỡ với nhiều màu sắc đón chào trận "Siêu kinh điển" đầu tiên ở La Liga - Ảnh: Reuters

Hòa 2-2, chắc chắn Real Madrid sẽ là đội gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Khoảng cách giờ đây vẫn là 8 điểm và "Kền kền trắng" tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 5, trong khi Barca an toàn ở vị trí số một.

>> Đại chiến siêu kinh điển
>> Xavi hâm nóng trận “Siêu kinh điển”, Guti cảnh báo Real Madrid
>> HLV Mourinho: Thế giới dừng lại khi "Siêu kinh điển" diễn ra

* U.21 VN quyết bảo vệ ngôi vô địch (Thanh Niên): Đó là phát biểu của HLV trưởng Đinh Văn Dũng khi vừa dẫn quân lên Pleiku chuẩn bị cho giải U.21 quốc tế. >> HLV đội vô địch SEA Games dự giải U.21 quốc tế (Thanh Niên) / Lào tham dự giải U.21 quốc tế lần 6 - 2012 (Thanh Niên) / Thành lập đội tuyển chọn U.21 Báo Thanh Niên VN (Thanh Niên) / SLNA lần thứ 4 đăng quang (Thanh Niên)

* Nhiều sửa đổi quan trọng của VFF (Thanh Niên): Đại hội thường niên LĐBĐVN (VFF) năm 2012 - nhiệm kỳ 6 diễn ra suốt ngày hôm qua tại TP.HCM không “nóng” như Hội nghị tổng kết V-League ngày hôm trước, khi hầu hết ý kiến chỉ dừng ở mức góp ý chân tình để những hoạt động tổ chức và điều hành bộ máy này thời gian tới tốt hơn. Ông Phạm Văn Tuấn trúng cử Phó chủ tịch VFF (Thanh Niên).

* Tiến Minh vô địch giải cầu lông Đài Loan (Thanh Niên): Ở trận chung kết gặp tay vợt chủ nhà Tien Chen Chou (hạng 43 TG) hôm qua, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 13 TG) đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 (21/11, 21/17) chỉ trong vòng 43 phút.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Nỗi buồn của Mata (Thanh Niên)
- “Pháo thủ” thông nòng (Thanh Niên)
- Juventus tiếp tục bất bại (Thanh Niên)
- M.U đè bẹp Newcastle tại St James' Park (Thanh Niên)
- Bị thay ra trong trận Sunderland, Balotelli bay thẳng về Ý (Thanh Niên)
- Lampard chấn thương, tuyển Anh lo sốt vó (Thanh Niên)
- Montpellier chìm sâu trong khủng hoảng (Thanh Niên)
- Kei Nishikori làm nên lịch sử ở Japan Open 2012 (Thanh Niên)
- Japanese Grand Prix 2012: Vettel gặp may, Alonso gặp nạn (Thanh Niên)
- 27 tỷ đồng để tiếp nhận Navibank Sài Gòn (SGGP)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 7.10.2012
>> Điểm báo ngày 6.10.2012
>> Điểm báo ngày 5.10.2012
>> Điểm báo ngày 4.10.2012
>> Điểm báo ngày 3.10.2012
>> Điểm báo ngày 2.10.2012
>> Điểm báo ngày 1.10.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.