Điểm báo ngày 31.12.2012

31/12/2012 06:30 GMT+7

(TNO) Sáng nay 31.12, các thông tin nổi bật trên các báo gồm: Khai mạc triển lãm ảnh Báo Thanh Niên với Trường Sa; Tình hình VN và thế giới chào đón năm mới 2013; Một nghiên cứu vừa công bố cho thấy giáo dục và y tế là 2 ngành bị xếp vào nhóm dễ có khả năng quấy rối tình dục xảy ra cao nhất; Nhật bắt thuyền trưởng Trung Quốc; Bốn thí sinh vào chung kết "Giọng hát Việt"; VPF mời chuyên gia Nhật điều hành; Các giải bóng đá châu u...

(TNO) Sáng nay 31.12, các thông tin nổi bật trên các báo gồm: Khai mạc triển lãm ảnh Báo Thanh Niên với Trường Sa; Tình hình VN và thế giới chào đón năm mới 2013; Một nghiên cứu vừa công bố cho thấy giáo dục và y tế là 2 ngành bị xếp vào nhóm dễ có khả năng quấy rối tình dục xảy ra cao nhất; Nhật bắt thuyền trưởng Trung Quốc; Bốn thí sinh vào chung kết "Giọng hát Việt"; VPF mời chuyên gia Nhật điều hành; Các giải bóng đá châu u...

Giáo dục, y tế là nhóm có quấy rối tình dục cao nhất ? (Thanh Niên)

Một nghiên cứu do Bộ LĐ-TB-XH và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa công bố khiến nhiều người giật mình: giáo dục và y tế là 2 ngành bị xếp vào nhóm dễ có khả năng quấy rối tình dục xảy ra cao nhất.

Giáo dục, y tế là nhóm có quấy rối tình dục cao nhất ?
Minh hoạ DAD

Trong ngành giáo dục, các sinh viên quan sát giáo viên quấy rối nhau, nhìn thấy giáo viên quấy rối lao công. Rồi bản thân các em và bạn học đi xin điểm, thậm chí xin ở ký túc xá cũng bị thầy quấy rối.

>> Nghề dễ bị quấy rối tình dục
>> Bắt hai sinh viên hiếp dâm bạn học
>> Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Nhật bắt thuyền trưởng Trung Quốc (Thanh Niên)

Giới chức Nhật vừa bắt giữ một tàu cá Trung Quốc cùng thuyền trưởng với cáo buộc khai thác san hô trái phép.

Nhật bắt thuyền trưởng Trung Quốc
Tàu tuần duyên Nhật (phải) rượt đuổi tàu cá Trung Quốc - Ảnh: AFP

Lực lượng tuần duyên (CG) của Nhật ngày 30.12 thông báo bắt giữ tàu cá Trung Quốc cùng thuyền trưởng Lâm Thế Khâm, với cáo buộc hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.

>> Hàn Quốc bắt 21 tàu cá Trung Quốc
>> Argentina nổ súng bắt 2 tàu cá Trung Quốc
>> Tàu cá Trung Quốc phá cáp tàu Bình Minh 02
>> Thực hư chuyện 1.000 tàu cá Trung Quốc đến đảo tranh chấp
>> Nhật bối rối trước tàu cá Trung Quốc
>> Tuần duyên Mỹ bắt tàu cá Trung Quốc
>> 23.000 tàu cá Trung Quốc sẽ đổ xuống biển Đông
>> Hàng ngàn tàu cá Trung Quốc chuẩn bị ùa xuống biển Đông
>> Nga bắt thêm 2 tàu cá Trung Quốc
>> Nga liên tục bắt giữ tàu cá Trung Quốc
>> Tuần duyên Nga bắn tàu cá Trung Quốc
>> Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại Trường Sa
>> Tàu cá Trung Quốc dậy sóng biển Đông

* Vụ hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ: Tang lễ của nữ sinh viên y khoa Ấn Độ 23 tuổi, tử vong tại bệnh viện ở Singapore sau khi bị hiếp dâm tập thể trên xe buýt tại thủ New Delhi, đã được tổ chức kín đáo tại Ấn Độ vào ngày 30.12. Tổ chức tang lễ kín đáo cho nạn nhân bị hiếp dâm tập thể (Thanh Niên) / Ấn Độ: lại “lạm dụng tình dục” trên xe buýt (Tuổi trẻ) / Bỏ nhà đi bụi, thiếu nữ bị hiếp dâm trên xe buýt (Người lao động). >> Ấn Độ thành lập 65 đồn cảnh sát nữ / Nữ sinh Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể đã qua đời / Ấn Độ thêm biện pháp đối phó yêu râu xanh / Bị gợi ý lấy kẻ hiếp dâm, một thiếu nữ Ấn Độ tự sát / Cảnh sát Ấn Độ đụng độ với người biểu tình phản đối vụ hiếp dâm tập thể.

20 người Philippines chết do bão (Thanh Niên): Giới chức Philippines ngày 30.12 thông báo số nạn nhân thiệt mạng do bão Ngộ Không tấn công miền trung nước này vào lễ Giáng sinh đã tăng lên ít nhất 20 người. >> Bão Ngộ Không tấn công Philippines, 4 người chết / Bão Ngộ Không vào biển Đông / Một tàu cá gặp nạn do ảnh hưởng bão Ngộ Không / Bão Ngộ Không gây gió giật cấp 11 trên biển Đông / Bão Ngộ Không hướng vào biển Đông.

Tình hình nội chiến Syria: Tờ Le Monde dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định nhân buổi hội đàm mới đây với Đặc phái viên LHQ Lakhdar Brahimi: “Chúng tôi cho rằng vẫn còn giải pháp chính trị cho Syria. Tuy nhiên, Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định không hề có ý định tị nạn và ông ấy sẽ giữ vị trí lãnh đạo của mình cho tới cùng”. Nga nói ông al-Assad sẽ không từ chức (Thanh Niên) / "Vẫn còn hy vọng về giải pháp chính trị cho Syria" (Vietnam+) / Xung đột ở Syria: Vẫn giao tranh đẫm máu (SGGP). >> Ông al-Assad “muốn tị nạn tại Venezuela” / Nga “không bận tâm số phận ông al-Assad” / Kịch bản cho số phận ông al-Assad / Ecuador có thể cho ông al-Assad tị nạn.

Quan chức Thái rơi rụng vì tham nhũng (Thanh Niên)

Nhiều lãnh đạo cao cấp tại Thái Lan đang bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng ở cấp cao, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của chính phủ.

Quan chức Thái rơi rụng vì tham nhũng
Các phó thủ tướng Thái Lan ký cam kết “nói không với tham nhũng”. Không lâu sau, ông Yongyuth (áo trắng) phải từ chức vì bê bối - Ảnh: Minh Quang

Cho đến nay, ít nhất 5 quan chức cấp cao từ hàng thứ trưởng, bộ trưởng đến phó thủ tướng đang bị điều tra về tham nhũng liên quan tới cương vị hiện tại hoặc trong quá khứ.

>> Phó thủ tướng Thái Lan bị điều tra vụ buôn bán hổ
>> Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
>> Thái Lan lại tranh cãi vì ông Thaksin
>> Trung Quốc đẩy mạnh làm ăn với Thái Lan
>> Thái Lan bắt buôn lậu 600 rắn hổ mang
>> Thái Lan rớt xuống vị trí thứ 3 về xuất khẩu gạo

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Nhiều cảnh sát Anh làm thêm nghề múa cột, khiêng quan tài... (Thanh Niên)
- Pháp bác bỏ thuế nhà giàu (Thanh Niên)
- Điểm đón tết Tây lý tưởng nhất (Thanh Niên)
- Cúm A/H1N1 bùng phát tại nhiều nước (Thanh Niên)
- Xi rô “giết người” ở Pakistan (Thanh Niên)
- Kích hoạt thiết bị di động dịp Giáng sinh tăng cao kỷ lục (Thanh Niên)
- Hơn 23.000 cảnh sát Anh đi làm thêm (Thanh Niên)
- Iran dời cả sân bay vì mỏ dầu (Thanh Niên)
- Venezuela trục xuất điệp viên ám sát Tổng thống Chavez (Thanh Niên)
- Nhật Bản: Tử tù muốn biết giờ hành quyết sớm hơn (Thanh Niên)
- Thủy thủ Mỹ kiện công ty Nhật nói dối về phóng xạ Fukushima (Thanh Niên)
- Thảm họa Fukushima: Phép thử cho ngành robot Nhật Bản (Thanh Niên)
- Hội đồng Bảo hiến Pháp bác đề xuất thuế thu nhập nhà giàu (Thanh Niên)
- Tiệc đón năm mới tại Philippines sẽ đẫm máu? (Thanh Niên)
Nga hạ thủy tàu ngầm nguyên tử Vladimir Monomakh (Vietnam+)
Giáng cấp Phó nguyên soái Triều Tiên thành tướng (Vietnam+)
Cựu Ngoại trưởng Israel Lieberman bị tố gian lận (Vietnam+)
Bangladesh tử hình năm kẻ ám sát đại sứ Arập Xêút (Vietnam+)
Indonesia nhận chiếc Sukhoi Superjet 100 đầu tiên (Vietnam+)
Giải pháp chính trị hay "địa ngục"? (Người lao động)
"Nguy cơ chiến tranh Trung - Nhật" trong năm 2013 (Người lao động)
83% người Anh sẽ ở nhà đón giao thừa (Tiền phong)
Mỹ: 400 hành khách nghi nhiễm virus "cúm dạ dày" (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Cần tái cơ cấu niềm tin ! (Thanh Niên)

Nợ xấu, tồn kho, phá sản doanh nghiệp và việc tăng giá một loạt mặt hàng thiết yếu trong năm 2012 đã khiến sức khỏe, niềm tin của doanh nghiệp và người dân bị kiệt quệ. Bước sang 2013, các chuyên gia khuyến nghị, Chính phủ cần tiếp tục ổn định vĩ mô, giữ lạm phát để khôi phục và đưa niềm tin thoát ra khỏi đáy. 

Cần tái cơ cấu niềm tin !
Khôi phục niềm tin, giữ ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm 2013 - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo TS Võ Trí Thành, Viện phó Viện Quản lý kinh tế T.Ư, Chính phủ phải kiên quyết với mục tiêu và thông điệp lớn lao nhất là đảm bảo ổn định vĩ mô, thông qua đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức thấp. Làm được như vậy sẽ khôi phục được bất ổn vĩ mô, vốn là rủi ro lớn nhất thời gian qua khi lòng tin của doanh nghiệp, người dân, của cả xã hội đang ở mức thấp nhất.

>> Tập trung xử lý nợ xấu
>> Đã xử lý được 39.000 tỉ đồng nợ xấu
>> Kiên quyết không để nợ xấu xấu hơn
>> Gỡ "tồn kho, nợ xấu" cho thị trường bất động sản
>> Giảm tồn kho vẫn bế tắc
>> Tồn kho tăng, sức mua vẫn yếu
>> Gỡ "tồn kho, nợ xấu" cho thị trường bất động sản
>> Quốc hội chất vấn: Nóng chuyện tồn kho, xăng dầu, thủy điện...

Hương Quế, miền đất 600 năm (Thanh Niên): Làng Hương Quế, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) có một ngôi đình độc đáo, một nhà thờ tộc xây dựng từ đầu thế kỷ 16, được xem là một trong những công trình văn hóa tín ngưỡng lâu đời nhất của xứ Đàng Trong, gắn liền với sự nghiệp mở nước của 3 vương triều Hồ, Trần, Lê trong lịch sử. Lang thang ở Ayutthaya (Thanh Niên)

ATM không hết tiền quá 4 giờ làm việc (Thanh Niên): Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 36 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy ATM.

* Tin tức kinh tế đáng chú ý khác:

Đẩy mạnh hoạt động Quỹ đầu tư phát triển địa phương (Thanh Niên)
Việt Nam không trợ cấp cho ngành tôm (Thanh Niên)
Hỗ trợ tiền lãi vay cho doanh nghiệp phục vụ hàng tết (Thanh Niên)
Công suất phòng khách sạn ở Nha Trang dịp lễ đạt thấp (Thanh Niên)
Duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vietnam+)
Kim ngạch xuất khẩu tôm cả năm đạt 2,25 tỷ USD (Vietnam+)
Việt Nam “về đích” năm 2012 với kỳ tích xuất siêu (Vietnam+)
Rắc rối từ thẻ tín dụng (Người lao động)
Cả nước có 2.456 điểm giao dịch vàng miếng (Người lao động)
Kinh tế thoát đáy (Người lao động)
Thị trường BĐS 2013 - cần một cái nhìn thật bình tĩnh (Lao động)
Bạc Liêu: Giá muối tăng, diêm dân phấn khởi (SGGP)
Hàng nhiều, sức mua vẫn chậm (Tuổi trẻ)
Màng BOPP bị Malaysia áp thuế chống bán phá giá (Tuổi trẻ)
Khoáng sản đã qua chế biến mới được xuất khẩu (Tuổi trẻ)
Khoai lang đỏ trái vụ trúng mùa, giá cao (Tuổi trẻ)

Tỉ phú Mỹ George Soros đến Đà Nẵng đón năm mới (Thanh Niên): Tỉ phú người Mỹ gốc Do Thái George Soros, người đứng thứ 22 những người giàu nhất thế giới theo tạp chí Forbes (tháng 9.2012) với tài sản hơn 19 tỉ USD, đã chọn TP.Đà Nẵng là nơi nghỉ dưỡng mừng năm mới 2013.

Pháo Trung Quốc tràn vào vùng Đông Bắc (Thanh Niên): Pháo đang từ Trung Quốc hằng ngày tràn vào nội địa qua đường biên vùng Đông Bắc, đặc biệt ở Quảng Ninh. >> Phát hiện kho hàng Trung Quốc giả, lậu / Phong trào tẩy chay hàng Trung Quốc lan rộng / Lại đổ xô trả hàng Trung Quốc, đòi lại tiền / “Nóng” chuyện hàng lậu Trung Quốc.

Vụ mìn nổ làm chết 2 người ở Bắc Ninh: Nạn nhân mang mìn đi gây án ? (Thanh Niên):  “Khả năng hai người này ôm mìn tự chế để đi ném vào nhà người ta. Nhưng trong lúc đang đấu dây thì phát nổ đấy thôi”, một người dân sinh sống ở khu vực chợ Nhớn (Bắc Ninh) nói. >> Vụ nổ kinh hoàng qua lời kể của nhân chứng / Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh, 2 người chết.

Công viên biến dạng (Thanh Niên)

Không chỉ công viên 23.9 bị “xẻ thịt” như Báo Thanh Niên đã có bài phản ánh, hiện nhiều công viên khác của TP.HCM cũng đang bị xà xẻo để kinh doanh, khiến mảng xanh vui chơi công cộng của người dân ngày càng teo tóp và bất an.

Công viên biến dạng
Cụm nhà hàng Sun Palace, câu lạc bộ khiêu vũ chiếm một khu đất rộng lớn và đẹp nhất tại công viên Phú Lâm - Ảnh: Đình Sơn

Khu đất rộng hàng ngàn mét vuông trong công viên Phú Lâm (Q.6, TP.HCM) ngay mặt tiền đường Kinh Dương Vương đã được “cắt” để xây dựng nhà hàng tiệc cưới Sun Palace và câu lạc bộ khiêu vũ nghệ thuật do Công ty Việt Ý làm chủ đầu tư. Công ty này cũng cho xây dựng chốt bảo vệ, văn phòng điều hành, bãi giữ xe… ngay trên đất công viên.

>> Nhà hàng tiệc cưới “áp” công viên
>> Công viên hay nơi đỗ xe ?
>> “Xẻo” đất công viên dựng bãi đỗ xe
>> “Xẻo” đất công viên dự án

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Kỷ luật các cá nhân liên quan đến quy định “chỉ được bán thịt trong 8 giờ” (Thanh Niên)
Cố đô Huế đón du khách thứ 2 triệu (Thanh Niên)
Lao động Việt ở Malaysia được tăng lương (Thanh Niên)
Chìm tàu cá, 15 ngư dân mất tích trên biển (Thanh Niên)
Trao tiền hỗ trợ ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa (Thanh Niên)
Rét gần 0 độ C, Sa Pa có băng tuyết (Thanh Niên)
Xe máy chui gầm xe tải, một người bị thương nặng (Thanh Niên)
Hà Nội rét dưới 13 độ C (Thanh Niên)
Nữ công nhân bị đâm chết trên đường (Thanh Niên)
Nổ bom bi, một học sinh tử vong (Thanh Niên)
Phà Cát Lái kẹt cứng (Thanh Niên)
Kiểm điểm một CSHS tát dân tại trụ sở (Thanh Niên)
Kết thúc điều tra vụ án lừa bán đất nền (Thanh Niên)
Đề nghị truy tố vợ sát hại chồng là trung tá công an (Thanh Niên)
15 ngày bắt hàng chục tên cướp ở TP.HCM (Thanh Niên)
Đường phố Hà Nội vắng lặng vào dịp Tết Dương lịch (Vietnam+)
Trà Vinh thông xe kỹ thuật đối với cầu Láng Chim (Vietnam+)
Hoãn mổ đợi... thẻ! (Người lao động)
Bộn bề sát giờ thu phí (Người lao động)
Đầu tư thêm 100 xe khách phục vụ Tết Nguyên đán (Lao động)
Đi lại dịp Tết Dương lịch: Lượng khách tăng 30-40% (SGGP)
Đón năm mới 2013 với ánh sáng và nhạc nước (Tuổi trẻ)
980 triệu đồng hỗ trợ bốn ngư dân Hoàng Sa (Tuổi trẻ)

“Loạn” thông tin xuất khẩu lao động trên mạng (Thanh Niên)

Gần đây, nhiều đơn vị, cá nhân liên tiếp đăng tải các thông tin tuyển dụng lao động sang các thị trường Qatar, Algeria, Angola… Trong khi đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước khẳng định chưa có hợp đồng nào ở những thị trường trên được thẩm định.

“Loạn” thông tin xuất khẩu lao động trên mạng
Trang web rao tuyển người đi XKLĐ, trong đó có ghi người nhiễm viêm gan B vẫn đi được - Ảnh: Thu Hằng

Trên các trang rao vặt trực tuyến như: vatgia.com, webraovat.vn, vieclam.24h.com, raovatngay.com…, các thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động liên tục được cập nhật hằng ngày, hằng giờ. Phần lớn trong đó là tuyển lao động phổ thông, làm việc trong ngành xây dựng như: hàn, nhôm kính, điện nước, thợ mộc, thợ xây (trát, ốp lát, hoàn thiện), thợ nề, thợ sắt, thợ cửa kính, cửa cuốn… tại các thị trường Trung Đông, gần đây là thị trường châu Phi.

>> Lừa đảo xuất khẩu lao động
>> Bắt đối tượng lừa người đi xuất khẩu lao động
>> Thị trường xuất khẩu lao động ngày càng bất ổn
>> Nguy cơ mất nhiều thị trường xuất khẩu lao động

VĂN HÓA - THỂ THAO

Văn học tuổi teen thiếu “muối” (Thanh Niên)

Sáng tác theo cảm hứng cá nhân chứ không nương theo nhu cầu độc giả là một trong các nguyên nhân khiến sách cho tuổi mới lớn (tuổi teen) của các nhà văn Việt lép vế trên thị trường Việt.

Văn học tuổi teen thiếu “muối” 1
Một số bìa sách teen hiện nay

Khác hẳn thị trường sách ở nhiều nước, đặc biệt là thị trường u - Mỹ rất chú trọng phát triển dòng sách văn học teen với đa dạng về thể loại: kỳ ảo, kinh dị, rùng rợn, lãng mạn, tâm lý, trinh thám…, tại Việt Nam dòng văn học dành cho tuổi teen lại khép nép quy hoạch ở thể loại tâm lý, tình cảm, với cách thể hiện còn sơ sài, câu chuyện kém hấp dẫn, không thuyết phục.

>> Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hà Nội năm 2012
>> Trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP.HCM
>> Kim Thúy tranh giải Văn học châu Á
>> Văn học nữ quyền chống lại nam quyền
>> Chinh phục văn học Mỹ bằng tiểu thuyết thơ
>> Ra mắt tủ sách Văn học Việt Nam đương đại tại Pháp
>> Nhà văn Mạc Ngôn đoạt giải Nobel Văn học 2012
>> Khởi động "Văn học tuổi 20" lần 5
>> Cần một nền văn học chống lại cái ác
>> Văn học lãng mạn hút khách

Khai mạc triển lãm ảnh Báo Thanh Niên với Trường Sa (Thanh Niên): Sáng nay, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM) Báo Thanh Niên khai mạc triển lãm ảnh Báo Thanh Niên với Trường Sa. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 27 năm ngày ra số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2013), kéo dài đến ngày 6.1.2013. >> Trường Sa thân yêu / Thanh Niên với Trường Sa / Triển lãm ảnh Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo Việt Nam.

Phát hiện thêm một công trường khai thác đá xây Thành nhà Hồ (Thanh Niên): Thông tin từ Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ cho biết, vừa phát hiện thêm một công trường khai thác đá cổ có diện tích khoảng 23 km2 ở sườn đông - bắc núi Xuân Đài, thuộc xã Vĩnh Ninh, H.Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), cách Thành nhà Hồ khoảng 5 km về phía nam. >> Phát lộ nhiều di vật tại thành nhà Hồ / Phát hiện đầu rồng đá ở di tích Thành nhà Hồ / Thành nhà Hồ niềm tự hào đất Việt.

Bốn thí sinh vào chung kết "Giọng hát Việt" (Thanh Niên): Đúng 23 giờ 45 phút tối 30.12, đêm chung kết Giọng hát Việt đã khép lại với bốn gương mặt được đi tiếp vào chung kết là Hương Tràm, Đinh Hương, Xuân Nghi và Kiên Giang. >> Top 8 "Giọng hát Việt" đã sẵn sàng cho đêm bán kết / Google công bố: Bê bối Giọng hát Việt dẫn đầu xu hướng tìm kiếm / “Giọng hát Việt” được tìm kiếm nhiều nhất trên Google / Á quân "The Voice" Mỹ biểu diễn tại "Giọng hát Việt.

Nhan sắc tuổi 16 lên ngôi (Thanh Niên)

Cô gái 16 tuổi Edyta Rose Krejner đăng quang cuộc thi Người đẹp Thanh lịch Việt Nam tại Ba Lan.

Nhan sắc tuổi 16 lên ngôi
Từ trái sang: Ngô Thu Thủy (giải nhì), Edyta Rose Krejner (giải nhất) và Violetta Mai Krejner (giải ba) - Ảnh: Dạ Ly

Cuộc thi do Báo Quê Việt tổ chức, đã kết thúc vào 1 giờ 30 sáng 30.12 (tức 7 giờ 30 ngày 30.12 theo giờ Việt Nam) tại Centrum Konferencyjno-Kongresowe (Warsaw, Ba Lan).

>> Sắc đẹp Việt Nam ở Ba Lan
>> Chung kết Người đẹp Thanh lịch Việt Nam tại Ba Lan

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Liên hoan văn nghệ xây dựng nông thôn mới (Thanh Niên)
Hotgril gốc Việt lọt vào Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới (iHay)
Thanh Thảo bị rách vớ, người đẹp Phan Thị Mơ gặp rắc rối với váy (iHay)
Sửng sốt với cậu bé nhảy Gangnam Style cực siêu trên bục giảng (iHay)
Những bộ cánh xấu nhất thảm đỏ năm 2012 (iHay)
Ngọc Diễm cùng Michelle Nguyễn làm từ thiện cuối năm (iHay)
Khai mạc tuần lễ văn hóa, du lịch-thương mại Đà Lạt (Vietnam+)
Thấy gì từ "chảo lửa" Rock Storm 2012 tại Mỹ Đình (Vietnam+)
Nghẹn ngào ký ức về những ngày đông năm 1972 (Vietnam+)
Hoài Linh bất bại (Người lao động)
Giám khảo Huy Tuấn bị thí sinh tài năng Việt "lừa" (Người lao động)
Đồng Lan: “Thảm họa... chưa chắc đã xấu!" (Người lao động)
Hoa hậu Kim Hồng khoe sắc cùng trang phục áo dài (Lao động)
Nhớ Châu Đức Khánh với “Bàn tay người thợ xây” (Lao động)
NSƯT Minh Hằng: Nhan sắc chưa bao giờ có lỗi (Tiền phong)
Báo lá cải ai nuôi mà sống khỏe? (Tiền phong)
10 Sự kiện văn hóa nổi bật năm 2012 (SGGP)
Hứa hẹn tỏa sáng trong năm mới (SGGP)
Trải nghiệm thế giới người khiếm thị (Tuổi trẻ)
Chế tác bộ khánh đá (Tuổi trẻ)
Trao giải hai cuộc thi trên sóng Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (Tuổi trẻ)
Xem lại vở Ngao Sò ốc Hến (Tuổi trẻ)

Everton 1-2 Chelsea: Lampard hồi sinh rực rỡ! (Thanh Niên)

Tối 30.12 (giờ VN), sự tỏa sáng kịp lúc của cựu binh Frank Lampard đã giúp Chelsea giành được chiến thắng 2-1 quý giá ngay trên sân Goodison Park của Everton.


Lampard đánh đầu san bằng tỷ số 1-1 cho Chelsea - Ảnh: AFP

Ông chủ Chelsea - Roman Abramovich nên suy nghĩ lại về trường hợp của Frank Lampard. Trong mấy ngày qua, báo chí Anh không ngừng đưa thông tin Chelsea sẽ chấm dứt hợp đồng với tiền vệ 34 tuổi vào cuối mùa bóng.

>> Chelsea mời Lampard đi, rước David Villa về
>> Bồ cũ Lampard rơi vào cảnh túng quẫn
>> Lampard chấn thương, tuyển Anh lo sốt vó

Quà sinh nhật ngọt ngào cho ngài Alex (Thanh Niên): Hôm nay 31.12, HLV lão làng nhất giải Ngoại hạng Anh, ông Alex Ferguson mừng sinh nhật lần thứ 71. Và không gì vui hơn khi M.U cùng các học trò đã tặng ông một món quà ngọt ngào là kết thúc năm 2012 với ngôi số 1 độc chiếm trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh. >> Van Persie lại tỏa sáng, M.U kết thúc năm hoàn hảo / HLV Ferguson: “Van Persie may mắn mới sống sót” / HLV Newcastle muốn Sir Alex bị phạt.

Lưới lửa chưa hoàn chỉnh (Thanh Niên): Đúng như dự đoán của Thanh Niên, sự mệt mỏi đã khiến “Chích chòe” Newcastle trở thành miếng mồi ngon cho trận địa pháo cao xạ của Arsenal vào rạng sáng qua. >> Arsenal nhận... quà trước thềm năm mới / Arsenal thoát penalty, Wenger tiếc thắng không đủ / Arteta mang quà cho Arsenal.

Hoàng Anh Tuấn hết cơ hội khoác áo tuyển quốc gia ? (Thanh Niên): Trong danh sách triệu tập đội tuyển cử tạ quốc gia do Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành ký cách đây ít ngày, không có tên á quân Olympic Bắc Kinh 2008 Hoàng Anh Tuấn. >> Hoàng Anh Tuấn giành HCV ở Giải vô địch cử tạ quốc gia 2012 / Hoàng Anh Tuấn sắp trở lại sau doping / Có 2 VĐV đủ sức thay Hoàng Anh Tuấn.

VPF mời chuyên gia Nhật điều hành (Thanh Niên)

Một trong những định hướng quan trọng trong năm 2013 của Công ty VPF là thuê một chuyên gia Nhật Bản tham gia điều hành V-League dưới danh nghĩa phó tổng giám đốc.

VPF mời chuyên gia Nhật điều hành 1
Ông Kazuyoshi Tanabe - Ảnh: J-League

Chuyên gia người Nhật được nhắc ở trên là Kazuyoshi Tanabe, từng làm Giám đốc điều hành CLB Yokohama, Avispa Fukuoka (đội từng sang VN thi đấu Cúp quốc tế Truyền hình Bình Dương), Ryukyu (Nhật), Grenoble Foot 38 (Pháp).

Ông được BTC J-League giao đến từng CLB tham gia trực tiếp vào bộ máy của họ để giúp hoạch định chiến lược, xây dựng hình ảnh, tạo ra những động lực về kinh tế, thực thi các hình thức công nghệ tổ chức để thu hút khán giả, hình thành mô hình các tuyến đào tạo và tìm kiếm tài năng trẻ cho CLB...

>> Bài toán kinh tế của VPF
>> Bác hết đề xuất của VPF
>> VPF ráo riết chuẩn bị cho mùa giải mới
>> Đấu khẩu dữ dội giữa các ông bầu VPF

* Tin thể thao đáng chú ý khác:

Hào hứng giải đua thuyền truyền thống TP.HCM (Thanh Niên)
ĐH Phương Đông Hà Nội vô địch futsal (Thanh Niên)
Saigon Heat đánh bại đại diện Trung Quốc (Thanh Niên)
Đua xe đạp cổ động bảo vệ môi trường biển (Thanh Niên)
Balotelli làm lành với mẹ (Thanh Niên)
"Ro béo" bất ngờ tuyên bố ly dị vợ (Thanh Niên)
HLV Mancini tiếp tục nổi cáu với trọng tài (Thanh Niên)
Theo Walcott rực sáng trong cơn mưa bàn thắng tại Emirates (Thanh Niên)
Tottenham đưa ra giá "khủng" trong vụ Gareth Bale (Vietnam+)
Cựu tuyển thủ Séc qua đời vì tai nạn trượt tuyết (Vietnam+)
Từ chuyện Công Vinh đi học... (Người lao động)
Djokovic tiếp tục vô địch Mubadala Championship (Người lao động)
VFF lại phải rong ruổi tìm HLV đội tuyển (Lao động)
Vì sao Ronaldo từ chối hợp đồng? (SGGP)
Suarez tỏa sáng, Liverpool nhấn chìm QPR (Tuổi trẻ)
Đỗ Minh Quân đi Mỹ học làm HLV (Tuổi trẻ)
Giới thể thao tranh cãi về “doping” Viagra (Tuổi trẻ)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 30.12.2012
>> Điểm báo ngày 29.12.2012
>> Điểm báo ngày 28.12.2012
>> Điểm báo ngày 27.12.2012
>> Điểm báo ngày 26.12.2012
>> Điểm báo ngày 25.12.2012
>> Điểm báo ngày 24.12.2012
>> Điểm báo ngày 23.12.2012
>> Điểm báo ngày 22.12.2012
>> Điểm báo ngày 21.12.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.