Điểm báo ngày 23.12.2012

23/12/2012 07:45 GMT+7

(TNO) Sáng nay 23.12, tin tức nổi bật trên Thanh Niên và các báo gồm: Giá điện có thể tăng tiếp trong năm 2013; Thấp thỏm tiền tết; Một vụ giết người, cướp của dã man tại TP.HCM; Chờ đợi gì phim Việt?; Súng đạn ở nước Mỹ; Cường quốc quân sự Ấn Độ; Ông John Kerry được đề cử làm ngoại trưởng; Singapore vô địch AFF Cup 2012...

(TNO) Sáng nay 23.12, tin tức nổi bật trên Thanh Niên và các báo gồm: Giá điện có thể tăng tiếp trong năm 2013; Thấp thỏm tiền tết; Một vụ giết người, cướp của dã man tại TP.HCM; Chờ đợi gì phim Việt?; Súng đạn ở nước Mỹ; Cường quốc quân sự Ấn Độ; Ông John Kerry được đề cử làm ngoại trưởng; Singapore vô địch AFF Cup 2012...

 Súng đạn ở nước Mỹ (Thanh Niên)

Việc sở hữu súng đạn khá tự do tại Mỹ không chỉ dẫn đến những vụ thảm sát mà còn khiến nhiều người gặp họa vì dùng súng.


Một khách hàng đang xem khẩu AR15 ở bang North Carolina - Ảnh: Ryot. Org

Theo một thống kê chưa đầy đủ, dân Mỹ sở hữu đến 270 triệu khẩu súng cùng cơ số đạn đủ để phục vụ cho một cuộc chiến có quy mô tương đương Thế chiến 2. Đó là một trong những nguyên nhân khiến chúng tôi tò mò và muốn khám phá chuyện súng đạn ở Mỹ.

Đọc thêm:

>> Xả súng kinh hoàng tại Mỹ, 28 người chết
>> Nước Mỹ treo cờ rủ tiếc thương các nạn nhân vụ xả súng
>> Trường học Mỹ tăng cường an ninh sau vụ xả súng
>> Mỹ bắt một kẻ dọa xả súng có 47 khẩu súng
>> Nan giải kiểm soát súng tại Mỹ
>> Hé lộ chi tiết mới về vụ xả súng ở Connecticut
>> Ba vụ xả súng ở Mỹ trong ngày 15.12

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI 

 Cường quốc quân sự Ấn Độ (Thanh Niên)

Ấn Độ đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quốc phòng để trở thành cường quốc quân sự đóng vai trò đối trọng với Trung Quốc tại châu Á.


Ấn Độ sẽ tự sản xuất khoảng 1.000 xe tăng T-90 - Ảnh: Defenseindustrydaily.com

Đầu tháng này, Hãng tin IANS dẫn lời Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ Samuel J.Locklear tuyên bố Washington ủng hộ New Delhi đóng vai trò lãnh đạo tại Ấn Độ Dương. Thực tế, Ấn Độ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong cấu trúc an ninh tại khu vực này lẫn châu Á. Trình bày tham luận tại Hội thảo quốc tế về biển Đông lần thứ 4 diễn ra hồi tháng 11, Phó đô đốc (nghỉ hưu) Hideaki Kaneda, Giám đốc Viện Okazaki của Nhật Bản, cũng nhận định tương tự.

Đọc thêm:

>> Ấn Độ sẽ mua hơn 100 chiến đấu cơ, trực thăng Nga
>> Việt Nam tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Ấn Độ
>> Ấn Độ, ASEAN hợp tác an ninh biển
>> Ấn Độ khẳng định không “dính” linh kiện quốc phòng Trung Quốc

* Trung Quốc mua 4 tàu ngầm (Thanh Niên). Đài tiếng nói nước Nga (VOR) ngày 21.12 dẫn một số nguồn tin cho hay Công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport vừa ký thỏa thuận cung cấp 4 tàu ngầm lớp Amur - 1650, trang bị động cơ dầu - diesel, cho Trung Quốc.

* Gần 200 người chết vì giá rét (Thanh Niên). Đài Press TV ngày 22.12 đưa tin gần 200 người thiệt mạng trong tuần qua vì giá rét đang hoành hành tại Nga và các nước Đông u.

* Nhật nỗ lực hàn gắn quan hệ ngoại giao (Thanh Niên). Báo Nikkei hôm qua đưa tin Thủ tướng đắc cử Nhật Bản Shinzo Abe sẽ cử Phó chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) Masahiko Komura đến Trung Quốc vào tháng 1 để hàn gắn quan hệ hai bên.

 Ông John Kerry được đề cử làm ngoại trưởng (Thanh Niên)

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa chính thức tuyên bố đề cử thượng nghị sĩ John Kerry trở thành ngoại trưởng nước này.


Tổng thống Obama chính thức đề cử ông John Kerry (phải) làm Ngoại trưởng Mỹ - Ảnh: AFP
 

AFP đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama tối 21.12 (theo giờ VN) chính thức đề cử thượng nghị sĩ John Kerry làm ngoại trưởng thay thế bà Hillary Clinton kể từ năm sau. Hiện nay, ông John Kerry là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thượng viện Mỹ. Tổng thống Obama ca ngợi ông Kerry đã có một sự nghiệp xuất sắc ở thượng viện.

>> Ông John Kerry chính thức được đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ
>> Ông John Kerry được chọn làm Ngoại trưởng Mỹ
>> Thượng nghị sĩ John Kerry sẽ nắm Lầu Năm Góc?

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Tòa án Ai Cập ra lệnh xử lại ông Mubarak (Thanh Niên)
- Sri Lanka bắt 114 người Trung Quốc (Thanh Niên)
- Iran sắp phóng hai vệ tinh vào quỹ đạo (Thanh Niên)
- Ca sĩ Madonna "chọc giận" người hâm mộ Chile (Thanh Niên)
- Tiệc chiêu đãi không được có “sơn hào hải vị” (Thanh Niên)
- Ông Shinzo Abe sẽ cử đặc sứ đến Trung Quốc (Thanh Niên)
- Tunisia bắt 16 nghi can al-Qaeda (Thanh Niên)
- Ba người bị bắn chết tại Mỹ (Thanh Niên)
- Thủ tướng Ý từ chức trước thềm bầu cử (Thanh Niên)
- Trung Quốc “không thể đánh bại Mỹ trên biển” (Thanh Niên)
- Nga không làm “người đưa thư” ở Syria (Thanh Niên)
- Nga không thể thuyết phục Tổng thống Syria từ chức (Vietnam+)
- Đánh bom ở Pakistan, gần 30 người thương vong (Vietnam+)
- Nga hoãn dự án trang bị tàu chiến Mistral của Pháp (Vietnam+)
- Nam Sudan thừa nhận bắn rơi trực thăng của LHQ (Vietnam+)
- Đánh bom xe ở Syria làm ít nhất 5 người thiệt mạng (Vietnam+)
- Yemen: Ba người nước ngoài bị bắt cóc tại Sanaa (Vietnam+)
- Cháy cao ốc 16 tầng ở Trung Quốc. (SGGP)
- Trung Quốc: Bắt 50 học sinh tát tai bạn học, giáo viên bị sa thải (SGGP)
- Số người đói và vô gia cư đang gia tăng tại Mỹ (SGGP)
- Trung Quốc: Bể cá mập khổng lồ nổ tung, 15 người bị thương (NLĐ)
- Mỹ lúng túng trong việc bảo vệ trẻ em (NLĐ)
- Đối lập Syria cảnh báo Nga (NLĐ)
- Thế giới an toàn qua "ngày tận thế" (NLĐ)
- Ấn Độ dùng vòi rồng đối phó người biểu tình (Tuổi Trẻ)
- Triều Tiên: Nên có thêm nhiều vụ phóng tên lửa (Tuổi Trẻ)
- Thủ tướng Ý từ chức (Tuổi Trẻ)
- NASA: tin tốt lành sau tin đồn tận thế (Tuổi Trẻ)
- Sao Hollywood kêu gọi kiểm soát vũ khí (Tuổi Trẻ)
- Nhật Bản cử phái viên tới Trung Quốc (Tuổi Trẻ)
- Thế giới 2012 qua ảnh (VNE)
- Cựu cảnh sát Trung Quốc bị tố mua bán chức quyền (VNE)
- Quân đội Trung Quốc bị cấm tiệc tùng xa xỉ (VNE)

KINH TẾ - XÃ HỘI 

 Giá điện có thể tăng tiếp trong năm 2013 (Thanh Niên)

Dù vừa công bố tăng giá điện hôm 21.12 nhưng Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vẫn cho biết có khả năng tiếp tục tăng giá với mức cao hơn trong năm 2013.


Giá điện năm 2013 có thể tăng mạnh - Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc EVN lý giải việc chọn thời điểm tăng giá cũng như mức tăng 5% từ 22.12, là “dễ chịu” và hợp lý. Tuy nhiên, hàng loạt DN và các chuyên gia đều cho rằng đây không phải là thời điểm hợp lý, bởi việc tăng giá điện sẽ tạo áp lực kép với cả nền kinh tế và người dân.

>> EVN buộc phải tăng giá điện
>> Xây dựng lộ trình điều chỉnh giá điện từ 2013 - 2015
>> Doanh nghiệp được quyết định giá điện bán lẻ
>> Chưa điều chỉnh giá điện trong tháng 11
>> Không tăng giá điện trong tháng 11.2012
>> Không tăng giá điện trên đảo Phú Quý

* Kiên quyết không để nợ xấu xấu hơn (TTXVN). Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và đại diện các NH thương mại ngày 22.12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu NHNN cần có một chương trình hành động cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện cho tốt; dứt khoát phải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn, điều hành lãi suất cho phù hợp, kiên quyết không để nợ xấu xấu hơn nữa, bảo đảm thanh khoản vững chắc hơn, dài hạn hơn và tiếp tục tái cơ cấu hệ thống NH, từng bước một, vững chắc và chặt chẽ.

* Thông xe cầu Him Lam (Thanh Niên). Sáng 22.12, Công ty CP Him Lam tổ chức khánh thành và thông xe cầu Him Lam bắc qua sông Ông Lớn trên đường Nguyễn Thị Thập (Q.7) nối với đường Dương Bá Trạc, Q.8, H.Bình Chánh, TP.HCM.

* Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20% (Thanh Niên). Ngày 22.12, Bộ Tài chính cho biết đã trình Chính phủ một loạt giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường năm 2013.

* Lãi suất giảm thêm 1 điểm phần trăm (Thanh Niên). Ngày 21.12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quyết định giảm lãi suất (LS) thêm 1 điểm phần trăm.

 Thấp thỏm tiền tết (Thanh Niên)

Giữa bối cảnh kinh tế khó khăn, các khoản thưởng và tiền chi tiêu dịp tết trở thành đề tài quan tâm của cộng đồng mạng.

 

Tuần rồi, các thông tin về thưởng tết liên tục hâm nóng dư luận. Nhất là khi báo chí đưa tin ông Simon Morris, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), viết thư thông báo đến nhân viên về việc cắt thưởng tết.

>> Giữ “bí mật” thưởng tết
>> Công bố thưởng tết hơn 217 triệu đồng

* Tin tức đời sống - dân sinh:

 Hóa trang trấn áp "dân hai ngón" (Thanh Niên)

Cùng với 141, sự ra đời của kế hoạch 142 bao gồm lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, trật tự đã dần được lập lại tại các bến bãi, các tuyến vận tải hành khách công cộng.

Hóa trang trấn áp "dân hai ngón"
Bọn móc túi thường ra tay khi xe buýt đông khách thế này -Ảnh: Minh Sang

Lâu nay, những bến bãi, trên các tuyến xe buýt ở thủ đô Hà Nội được xem là mảnh đất màu mỡ của bọn trộm cắp, móc túi. Một loạt các điểm nóng được “điểm danh” như: điểm trung chuyển xe buýt trước cổng Trường ĐH GTVT, điểm trung chuyển Long Biên, điểm đỗ xe buýt ở Bến xe Giáp Bát, điểm đỗ xe buýt trước cổng Trường ĐH Công nghiệp…

>> Trấn áp quy mô lớn bọn tội phạm
>> Tăng cường trấn áp các băng nhóm tội phạm
>> Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm
>> Trấn áp băng nghiện dùng dao chống cự cảnh sát
>> Mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật
>> Đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm

* Cảnh sát trật tự cơ động "làm luật": Chính phủ chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm (Thanh Niên). Từ 17-19.12, Báo Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Cảnh sát trật tự cơ động "làm luật". Theo đó, phản ánh tình trạng Cảnh sát trật tự cơ động Công an Q.6 và Q.Bình Tân (TP.HCM) ngã giá, nhận tiền "làm luật" cho xe tải đi vào giờ cấm, xe quá tải lưu thông vào địa bàn của hai quận này.

* Xây dựng khu phố không có tội phạm (Thanh Niên). Ngày 22.12, tại Hội trường TP.HCM, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết tình hình công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013.

* Giải quyết hồ sơ hành chính tại nhà (Thanh Niên). Ngày 22.12, UBND Q.1 (TP.HCM) công bố số điện thoại đường dây nóng để giải quyết hồ sơ hành chính tại nhà đối với người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bệnh... không đi lại được, hoặc không đủ sức khỏe để đến trụ sở quận hoặc các phường.

* Dân góp tiền tỉ mua xe chữa cháy (Thanh Niên). Ngày 22.12, UBND thị trấn Hộ Phòng, H.Giá Rai (Bạc Liêu) tiếp nhận xe chữa cháy trị giá gần 1 tỉ đồng (ảnh) do người dân tự góp tiền để mua; đồng thời ra mắt Đội Chữa cháy chuyên dụng.

* Hơn 850 người bị lừa bán ra nước ngoài trong năm (Thanh Niên). Đây là con số được đưa ra tại Hội thảo quốc tế chia sẻ thông tin về phòng, chống mua bán người do Bộ Công an phối hợp Bộ LĐ-TB-XH vừa tổ chức tuần qua.

* Bệnh viện mở sổ vàng để trừ nạn “phong bì” (Thanh Niên). Làm gì để giải quyết dứt điểm nạn đưa phong bì ở các bệnh viện (BV) là một trong những vấn đề được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh tại Hội nghị nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh diễn ra ngày 22.12, tại TP.Cần Thơ.

 Phạm Ngọc Thảo - Oanh liệt trong thầm lặng - Kỳ 4: Luận về quân tử - tiểu nhân (Thanh Niên)

Những bài báo “gây sốc” của Phạm Ngọc Thảo đã tạo một tiếng vang lớn. Chúng được giới quân sự, chính trị ở Sài Gòn cũng như các chuyên gia CIA và tình báo nước ngoài rất quan tâm. Họ “soi” rất kỹ để biết Phạm Ngọc Thảo là ai. Ngay cả cấp trên của ông Thảo cũng hồi hộp lo lắng về nước cờ cao nhưng liều lĩnh của ông.

Phạm Ngọc Thảo - Oanh liệt trong thầm lặng - Kỳ 4: Luận về quân tử - tiểu nhân
Phạm Ngọc Thảo (phải) lúc làm Tỉnh trưởng Kiến Hòa - Ảnh: LIFE

Nước cờ cao này sẽ khiến cho những kẻ chống cộng tầm thường nghĩ ông là cộng sản nằm vùng, dù bọn họ là số đông, nhưng ông không quan tâm, họ không phải là đối tượng để ông gửi thông điệp. Thông điệp mà Phạm Ngọc Thảo muốn gửi tới là Ngô Đình Nhu và bộ tham mưu cao cờ của ông Nhu, đặc biệt là Trần Kim Tuyến.

>> Kỳ 1: Những giọt nước mắt của ông Mười Hương
>> Gia thế 
>> Kỳ 3: Lật ngửa bài để tàng hình

* Tin pháp luật:

 Luật sư bị làm khó (Thanh Niên)

Ba lần được cấp giấy chứng nhận bào chữa nhưng chờ hơn 6 tháng vẫn không được tiếp xúc với bị can, 2 luật sư Lê Quang Y và Nguyễn Anh Dũng (Văn phòng luật sư Lê Quang Y, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai) đã bức xúc phát đơn khiếu nại.

Luật sư bị làm khó

Theo trình bày của luật sư (LS) Y thì ông và LS Dũng được phân công bào chữa cho bị can Huỳnh Thị Kim Ngân trong vụ án trộm cắp tài sản, bị Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) khởi tố ngày 25.1.2012.

Một vụ giết người, cướp của dã man (Thanh Niên)

Đến rạng sáng 22.12, một số phòng ban nghiệp vụ của Công an TP.HCM vẫn còn phối hợp với Công an Q.10, Công an P.12 (Q.10) tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để phục vụ công tác điều tra vụ giết người, cướp tài sản dã man xảy ra vào khuya 21.12.

Một vụ giết người, cướp của dã man
Giao lộ xảy ra vụ giết người, cướp tài sản dã man - Ảnh: Nguyên Bảo

Theo thông tin chúng tôi nắm được từ người dân ở khu cư xá Nguyễn Trung Trực, P.12, Q.10, lúc đó khoảng 23 giờ ngày 21.12, anh Nguyễn Xuân Huy (31 tuổi, quê Ninh Thuận, thuê trọ gần hẻm 436 đường 3 Tháng 2, P.12, Q.10), điều khiển xe gắn máy hiệu Nouvo, đi công chuyện về đến đoạn giao cắt giữa hẻm 436 và 436A, thì bất ngờ bị một người cầm dao khống chế đâm một nhát chí mạng vào cổ.

Đọc thêm:

- Lãnh án vì lừa bán nhà đất ảo
- Bắt giam “hiệp sĩ" đuổi cướp, gây tai nạn giao thông
- Bắt 2 đối tượng gây rối
- Y án tử hình kẻ giết người để cướp tiền
- Vụ con đánh chết cha: Nỗi đau của người mẹ

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Bắc bộ rét đậm, rét hại (Thanh Niên)
- Điều tra vụ tai nạn làm chết hai người (Thanh Niên)
- Cháy chung cư ở khu đô thị Xa La (Thanh Niên)
- Người dân hiến đất mở đường (Thanh Niên)
- Người dân hiến đất để mở đường (Thanh Niên)
- Xử phạt vụ vận chuyển trái phép 60 con dúi (Thanh Niên)
- Xuất khẩu cá tra giảm (Thanh Niên)
- S.Mart sắp khai trương (Thanh Niên)
- Xe "điên" gây tai nạn kinh hoàng, 2 người chết (Thanh Niên)
- Thời tiết nguy hiểm trên biển (Thanh Niên)
- Tai nạn liên hoàn, một người nguy kịch (Thanh Niên)
- Nhiều bất đồng tại Hiệp hội Điều Việt Nam (Thanh Niên)
- Cháy chung cư ở khu đô thị Xa La (Thanh Niên)
- Rồng rắn xếp hàng chờ mua vé máy bay siêu rẻ (Thanh Niên)
- Hà Nội bắt 4 xe tải chở đầy quần, áo rét nhập lậu (Vietnam+)
- Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Lào-Campuchia tại Nhật (Vietnam+)
- Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an toàn giao thông Tết (Vietnam+)
- Sơn La: Trong 1 giờ bắt liền hai vụ mua bán heroin (Vietnam+)
- TPHCM tràn ngập không khí Giáng Sinh (SGGP)
- Bảo đảm chất lượng đường hầm sông Sài Gòn (SGGP)
- 3.468 lượt cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM không nhận hối lộ (SGGP)
- Bảo vệ Lotte Mart đánh nhân viên giao hàng (NLĐ)
- Tự lao vào ôtô, 2 thanh niên nhập viện (NLĐ)
- Xe tải đâm nát nhà dân, 2 người chết (NLĐ)
- TP.HCM: 34 tổ tuần tra phòng chống trộm cướp (Tuổi Trẻ)
- Xe 15 chỗ đang chạy bỗng cháy rụi (Tiền Phong)
- Ngư dân bị điện giật chết khi đánh cá (Tiền Phong)
- Xe cứu thương ...'đi họp' và chở bàn ghế (Tiền Phong)
- Phát hiện ổ rượu lậu trong căn biệt thự bỏ hoang (VNN)
- 'Vết nứt không ảnh hưởng đến an toàn hầm Thủ Thiêm' (VNE)

VĂN HÓA - THỂ THAO

 Chờ đợi gì phim Việt ? (Thanh Niên)

Phim tết chưa trình làng, nhưng các đạo diễn khác không cần thời điểm vàng ấy, họ đã bắt tay bấm máy cho một mùa phim mới bắt đầu chiếu vào đầu và giữa năm sau.


Johnny Trí Nguyễn và diễn viên Hoàng Phúc tại phim trường Bụi đời Chợ Lớn - Ảnh: T.L

Ngay từ đầu tháng 11 năm nay, đạo diễn Charlie Nguyễn cùng ê kíp của mình đã khởi quay bộ phim hành động Bụi đời Chợ Lớn. Sau liên tiếp 3 bộ phim hài ăn khách - Để Mai tính, Long Ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ - Charlie Nguyễn quyết định trở lại với thể loại hành động - võ thuật mà anh đã làm quen với khán giả Việt Nam từ Dòng máu anh hùng (2006).

>> Vì sao phim Việt thất thế trên sân nhà ?
>> Phim Việt thời thiếu vai để đời: Bỏ phí người tài!
>> Phim Việt thiếu vai diễn để đời
>> Vào mùa phim Việt

* Ấn tượng Trần Văn Giàu (Thanh Niên). Trần Văn Giàu - Dấu ấn trăm năm là tập sách được thực hiện nhân tưởng niệm hai năm ngày mất của ông. Nói như nhiều nhà nghiên cứu, ở GS Trần Văn Giàu có hình ảnh của “tam vị nhất thể”: Ông vừa là một nhà trí thức yêu nước và cách mạng, vừa là một nhà sư phạm, vừa là một nhà nghiên cứu khoa học.

* Phim 48 hình/giây của Peter Jackson (Thanh Niên). Trần Văn Giàu - Dấu ấn trăm năm là tập sách được thực hiện nhân tưởng niệm hai năm ngày mất của ông. Nói như nhiều nhà nghiên cứu, ở GS Trần Văn Giàu có hình ảnh của “tam vị nhất thể”: Ông vừa là một nhà trí thức yêu nước và cách mạng, vừa là một nhà sư phạm, vừa là một nhà nghiên cứu khoa học.

* Ai đặt tên Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không? (Thanh Niên). Ngày nay, khi nói đến chiến thắng đợt tập kích chiến lược của không quân Mỹ vào Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc tháng 12.1972, cụm từ Hà Nội - Điện Biên phủ trên không đã là một phần lịch sử hào hùng gắn bó với thủ đô. Thế nhưng ai đã đặt tên cho chiến thắng 12 ngày đêm năm 1972 là Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không?

 Cuộc sống không giới hạn: Ngã 100 lần, đứng dậy 101 lần ! (Thanh Niên)

Bạn đừng bao giờ nghĩ vấp ngã của mình là thất bại chung cuộc, đừng bao giờ coi chúng tựa như dấu chấm hết, bởi thực tế cho thấy khi bạn đấu tranh vượt lên khó khăn chính là lúc bạn đang trải nghiệm cuộc sống. Bạn đã thực sự vào cuộc. Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt có thể giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn, và được trang bị đầy đủ hơn cho sự thành công.

Cuộc sống không giới hạn: Ngã 100 lần, đứng dậy 101 lần !
Không có chân, không có tay, Nick phải tì trán vào chỗ nào đó để dựng người dậy - Ảnh: T.L

>> Cuộc sống không giới hạn
>> Cuộc sống không giới hạn: Vẫy vùng trong tuyệt vọng
>> Cuộc sống không giới hạn: Chấp nhận bản thân
>> Cuộc sống không giới hạn - Bạn cũng là một người đẹp
>> Cuộc sống không giới hạn: Chia sẻ niềm hy vọng
>> Cuộc sống không giới hạn: Hãy yêu con người vốn có của bạn

* Người Việt tài trí:

 Rạng danh bánh mì Việt (Thanh Niên)

Thông qua chuỗi cửa tiệm Lee’s Sandwiches, gia đình nhà họ Lê mà đặc biệt là ông Chiêu Lê đã làm rạng danh bánh mì Việt Nam giữa trời Tây.

Rạng danh bánh mì Việt
Một cửa tiệm Lee’s Sandwiches - Ảnh: Goodgreasyeats.com

Bánh mì vốn dĩ được xem như một món ăn đặc trưng của phương Tây. Cho nên, ít ai dám nghĩ đến việc phát triển kinh doanh bánh mì theo hương vị Việt Nam để “tung hoành” tại nước Mỹ. Thế nhưng, chuỗi cửa hàng Lee’s Sandwiches đã làm được điều này. Tạp chí Forbes từng đăng bài nhận định về các xu hướng mới ảnh hưởng đến thế giới, có cả bánh mì hương vị Việt. Theo đó, văn hóa Mỹ trước đây thống trị thế giới từ thời trang, giải trí đến ẩm thực. Tuy nhiên, nước Mỹ hiện tại đang bị xâm nhập ngược lại bởi những xu hướng từ các quốc gia khác. Trong đó, tạp chí Forbes đưa bánh mì kẹp thịt kiểu Việt Nam vào nhóm 20 xu hướng ảnh hưởng đến thế giới. Thậm chí, tạp chí này còn dùng đúng chữ tiếng Việt “banh mi”, chứ không sử dụng tiếng Anh như trước nay.

Đọc thêm:

>> 2 đại gia gốc Việt trên đất Mỹ
>> Người Việt tài trí: Giáo sư Penicillin
>> Người Việt rất linh hoạt
>> Người Việt trẻ thành danh ở Google
>> Người Việt ở Guam
>> Người Việt chế tạo tàu ngầm

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- Nhớ khói đốt đồng (Thanh Niên)
- Đuôi mắt Liz Taylor (Thanh Niên)
- Mắt núi thẳm xanh (Thanh Niên)
- Chùm thơ ngắn (Thanh Niên)
- Giới hạn (Thanh Niên)
- Hoa hậu Venezuela bị “nhạo” vì hùng biện… sai từ vựng (Thanh Niên)
- "Gangnam style" là từ của năm 2012 (Thanh Niên)
- Uyên Linh tiếp tục làm “Người hát tình ca” (Thanh Niên)
- Thanh Tuyền hát mừng Giáng sinh (Thanh Niên)
- Vietnam Idol 2012: Thanh Tùng và Thảo My dừng bước (Thanh Niên)
- Jennifer Phạm khoe eo thon xóa "nghi án" mang bầu (iHay)
- Thu Minh tình tứ với Nathan Lee trước mặt "ông xã" (iHay)
- Uyên Linh “nhí nhố” với hai giám khảo Vietnam Idol 2012 (iHay)
- Sao Tây rộn ràng đón Giáng sinh (iHay)
Đức Tuấn đến thăm nhạc sĩ Phạm Duy (iHay)
- Midu "đóng vest" lịch lãm ra mắt Mùa hè lạnh ở Hà Nội (iHay)
- “Tiểu Psy” bất ngờ sang Việt Nam đóng phim (iHay)
- Triển lãm ảnh Trường Sa ở Hoàng thành Thăng Long (Vietnam+)
- Chương trình nghệ thuật “Tiếp nối khúc quân hành” (Vietnam+)
- Hương Giang “sốc” trước kỳ tích lọt sâu vào tốp 4 (Vietnam+)
- Vẫn chưa chọn được quốc phục (SGGP)
- Hồ Quỳnh Hương bất ngờ trở lại (NLĐ)
- Ngắm tranh vô giá của mỹ thuật Việt Nam (Tuổi Trẻ)
- Bà họa sĩ Phần Lan đi xe đạp, thích bún chả (Tiền Phong)
- Ra mắt tiểu thuyết “Một ngàn con đường quê” (Tiền Phong)
- Lý Nhã Kỳ lênh khênh trên giày 20 phân (VNE)

 Kiếm không đâm thủng khiên (Thanh Niên)

Tấn công dồn dập từ đầu đến cuối, nhưng chủ nhà Thái Lan cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng và không thể đảo ngược tình thế trong trận chung kết lượt về tối qua trước lối đá phòng ngự chắc chắn của Singapore.


Niềm vui chiến thắng của Singapore - Ảnh: Xuân Gụ

Thái Lan đã làm tất cả những gì họ có, từ việc chủ động chơi với hai tiền đạo khi tung chân sút Kirati vào từ đầu, đến việc tổ chức nhiều đợt tấn công đa dạng khi hai biên lúc trung lộ, khi bóng ngắn lúc đá dài, khi lật cánh đánh đầu lúc chọc khe gây rối loạn và vây ép hoàn toàn Singapore từ đầu đến cuối. Nhưng điều họ cần làm là bàn thắng thì chỉ có 1, từ pha đánh đầu dũng mãnh cuối hiệp 1 của Kirati.

>> Singapore lần thứ 4 vô địch AFF Cup
>> Singapore 3-1 Thái Lan: Chủ nhà khẳng định đẳng cấp!
>> Singapore không ngại Thái Lan
>> Singapore vào chung kết AFF Cup
>> Singapore “sợ” bài học VN

* 1.400 võ sinh xác lập kỷ lục đồng diễn vovinam (Thanh Niên). Sáng qua tại đường Trường Sa (đoạn trước Nhà thi đấu Rạch Miễu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), 1.400 môn sinh vovinam tham gia đồng diễn (ảnh) chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN (22.12.1944 - 22.12.2012).

* Áo vàng không tiền (Thanh Niên). Thêm sự cố tại giải Xe đạp quốc tế ADC Tour of Vietnam hôm qua khi tay đua đoạt áo vàng chung cuộc Huang En (Trung Quốc - ảnh) bị BTC không trao tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng.

* VTF vẫn giữ lại tổng thư ký của 2 nhiệm kỳ cũ (Thanh Niên). Sau nhiều lần trì hoãn vì lý do nhân sự, hôm qua 22.12, Đại hội Liên đoàn Bóng bàn VN (VTF) khóa 5 (2012-2017) tổ chức phiên trù bị tại Hà Nội.

 “Quỷ” vờn “Thiên nga” (Thanh Niên)

Đêm nay, những tín đồ của bóng đá tấn công có thể sẽ được mãn nhãn qua cuộc đọ sức giữa Swansea và M.U tại sân Liberty.


Michu (phải) - mũi nhọn đầy sức công phá của Swansea - Ảnh: AFP

Giữa M.U (hạng 1) và Swansea (hạng 10) là khoảng cách 9 bậc trên bảng xếp hạng với 19 điểm chênh lệch. Tuy nhiên, những con số khô khan kể trên chỉ mang tính tham khảo khi M.U đến làm khách trên sân Liberty, nơi đội chủ nhà Swansea chỉ mới chịu thua có 2 trận từ đầu mùa, mà đáng kể nhất là cả Chelsea lẫn Liverpool đều đã phải ra về với chỉ một điểm trong túi.

>> Sao M.U đi dự tiệc cùng WAGs
>> HLV Ferguson: M.U không cần bổ sung lực lượng
>> M.U liên tiếp nhận tin vui
>> Sir Alex lo lắng về hàng thủ M.U
>> Sir Alex ủng hộ Mourinho dẫn dắt M.U
>> M.U chỉ mất 33 giây giữ vững ngôi đầu

* Một số tin thể thao khác:

- Kịch tính bán kết (Thanh Niên)
- Malaga bị cấm tham dự đấu trường châu u (Thanh Niên)
- Juventus nhọc nhằn phá kỷ lục (Thanh Niên)
- Arteta mang quà cho Arsenal (Thanh Niên)
- Vì sao Bóng đá Anh yếu hẳn? (Thanh Niên)
- Cựu Olympic Mỹ hành nghề... gái gọi (Thanh Niên)
- Singapore lần thứ 4 vô địch AFF Cup (Thanh Niên)
- Real Madrid không mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông (Thanh Niên)
- Malaga bị “cấm cửa” ở đấu trường châu u (Thanh Niên)
- Ibra lại “nổ súng”, PSG vô địch mùa đông (Thanh Niên)
- Juventus có 3 điểm ở phút cuối (Thanh Niên)
- Các ngôi sao xếp hàng xin gia nhập CLB có tên lạ (Vietnam+)
- Ibrahimovic suýt lập thêm một siêu phẩm "kinh dị" (Vietnam+)
- Dù Singapore vô địch, HLV Avramovic vẫn sẽ ra đi (Vietnam+)
- Iraq từ chối Maradona (NLĐ)
- Man City thắng hú vía ở vòng 18 (NLĐ)
- Kéo chuông báo động (Tiền Phong)
- VFF được chủ động chọn HLV (VNE)
- 11 ngôi sao sắp biến mất trên 'bầu trời' Ngoại hạng Anh (VNE)
- Valladolid 1-3 Barcelona: Quà giáng sinh sớm cho Tito (TT-VH)
- Malaga 3-2 Real: "Kền kền" phơi xác tại "vườn hồng" La Rosaleda (TT-VH)
- Công Vinh từ chối sang Indonesia khoác áo Sriwijaya (TT-VH)
- Wenger kể công lao tại Arsenal (TT-VH)
- Pep Guardiola đã trở lại Barcelona (TT-VH)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 22.12.2012
>> Điểm báo ngày 21.12.2012
>> Điểm báo ngày 20.12.2012
>> Điểm báo ngày 19.12.2012
>> Điểm báo ngày 18.12.2012
>> Điểm báo ngày 17.12.2012
>> Điểm báo ngày 16.12.2012
>> Điểm báo ngày 15.12.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.