Điểm báo ngày 20.2.2013

20/02/2013 06:30 GMT+7

(TNO) Sáng nay 20.2, Thanh Niên và các báo đăng tải nhiều tin tức đáng chú ý như: Thay thế cây lúa?; Tổ quốc và nhân dân phải được đặt lên hàng đầu; Bài học từ dự án Kê Gà; Lại rộ lừa trúng số, thừa kế hàng triệu USD; Hé lộ vụ tập trận bất thường của Trung Quốc; Nga đẩy mạnh sơ tán công dân khỏi Syria; Đối phó hiểm họa thiên thạch...

(TNO) Sáng nay 20.2, Thanh Niên và các báo đăng tải nhiều tin tức đáng chú ý như: Thay thế cây lúa?; Tổ quốc và nhân dân phải được đặt lên hàng đầu; Bài học từ dự án Kê Gà; Lại rộ lừa trúng số, thừa kế hàng triệu USD; Hé lộ vụ tập trận bất thường của Trung Quốc; Nga đẩy mạnh sơ tán công dân khỏi Syria; Đối phó hiểm họa thiên thạch...

 Đột phá ngành nông nghiệp: Thay thế cây lúa? (Thanh Niên)

Việt Nam là một nước nông nghiệp, xuất siêu nhiều nông sản nhưng đời sống của đại đa số nông dân vẫn nghèo. Thực tế đòi hỏi phải có những chính sách đột phá trong cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Đột phá ngành nông nghiệp: Thay thế cây lúa?
Việt Nam là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng đa số dân trồng lúa vẫn rất nghèo - Ảnh: D.Đ.M

Năm 2013 cả nước xuất khẩu được trên 7,7 triệu tấn gạo nhưng chỉ thu về 3,5 tỉ USD. Tại ĐBSCL có khoảng 4 triệu hộ trồng lúa. Nếu tính quy mô trung bình một hộ 4,4 nhân khẩu, có 30% lợi nhuận từ làm lúa giữ lại, lợi nhuận bình quân là 3,8 triệu đồng/người/năm (khoảng 230 USD/người/năm) hoặc 316.250 đồng/người/tháng, dưới cả ngưỡng nghèo hiện nay là 400.000 đồng/người/tháng. Thực trạng nhiều năm nay cho thấy mặc dù sản lượng gạo xuất khẩu đều tăng qua từng năm, nhưng giá trị lại không tăng tương ứng, nông dân trồng lúa không giàu lên được.

Xem thêm:

>> Ngành nông nghiệp, tiêu dùng chịu tác động mạnh từ mua bán, sáp nhập
>> Nông nghiệp xuất siêu 10,6 tỉ USD
>> Ưu tiên phát triển nhân lực nông nghiệp công nghệ cao
>> Nghiên cứu nông nghiệp ở Mỹ

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

 Hé lộ vụ tập trận bất thường của Trung Quốc (Thanh Niên)

Cuộc tập trận bất thường vừa qua của Hạm đội Bắc Hải, Trung Quốc, được tiết lộ là diễn ra gần quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hé lộ vụ tập trận bất thường của Trung Quốc
Hai trong số ba tàu chiến thuộc Hạm đội Bắc Hải vừa tập trận ở biển Đông - Ảnh: China.org.cn

Cuối tháng trước, Tân Hoa xã đưa tin ba tàu chiến thuộc Hạm đội Bắc Hải của nước này thực hiện đợt huấn luyện kéo dài 18 ngày ở Tây Thái Bình Dương, nhưng không cung cấp thông tin địa điểm. Đợt huấn luyện đã kết thúc vào ngày 15.2 và hôm qua truyền thông Trung Quốc mới hé lộ khu vực tập trận. Cụ thể, tờ Nhân Dân nhật báo ngày 19.2 dẫn nguồn tin từ trang mạng quân đội Trung Quốc cho hay, 3 chiến hạm trên đã “thực hiện cuộc tuần tra sẵn sàng tác chiến và huấn luyện ở vùng biển thuộc quần đảo Nam Sa và Tây Sa”

>> Tết đến, Trung Quốc đưa tàu hải giám tuần tra biển Đông
>> Trung Quốc tuyên bố sẽ tuần tra hằng ngày ở biển Đông
>> Tàu chiến Trung Quốc tiến vào biển Đông tập trận
>> Trung Quốc sắp tung 200 tàu cá ra biển Đông

* Nga đẩy mạnh sơ tán công dân khỏi Syria (Thanh Niên). Ngày 19.2, Moscow điều động 2 máy bay sang Syria để đón những công dân Nga muốn rời quốc gia sở tại. >> Nga điều máy bay, tàu sơ tán công dân khỏi Syria / Malaysia sơ tán công dân khỏi Syria.

* Cảnh báo pin mặt trời gây cháy (Thanh Niên). Giới chức Hà Lan vừa cảnh báo hàng trăm ngàn tấm pin mặt trời có nguy cơ làm cháy mái nhà do hỏng hóc điện, sau khi xảy ra 15 vụ như thế ở châu u.

* Trung Quốc bị tố đứng sau tin tặc (Thanh Niên). AFP ngày 19.2 dẫn báo cáo mới của Công ty an ninh internet Mandiant cáo buộc Quân đội Trung Quốc (PLA) đang kiểm soát lực lượng tin tặc “vào hàng hiệu quả nhất thế giới”.

* Cướp kim cương 50 triệu USD (Thanh Niên). Rạng sáng 19.2, một nhóm vũ trang bịt mặt, mặc trang phục cảnh sát xông vào nhà chứa máy bay của phi trường Brussels ở thủ đô nước Bỉ và cướp đi số kim cương trị giá 50 triệu USD.

 Đối phó hiểm họa thiên thạch (Thanh Niên)

Vụ thiên thạch nổ tung trên bầu trời Nga đã đánh động cả thế giới về nguy cơ đến từ vũ trụ, thúc đẩy các cường quốc cùng ra tay hành động.

Đối phó hiểm họa thiên thạch 1
Một bức tường đổ sập sau vụ nổ thiên thạch - Ảnh: AFP

Ngày 15.2, thế giới bất ngờ đến chấn động sau vụ mưa mảnh vỡ thiên thạch tấn công khu vực Urals của Nga và tất cả chợt nhận ra một sự thật: chúng ta chưa có sự chuẩn bị cần thiết để đối phó cơn thịnh nộ của vũ trụ.

>> Tại sao radar Nga không phát hiện thiên thạch?
>> Thiên thạch Nga lớn hơn dự đoán
>> Nga giải quyết hậu quả vụ nổ thiên thạch
>> Phòng thủ thiên thạch: không dễ!

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Tổng thống Syria tự tin sẽ đánh bại phiến quân (Thanh Niên)
- Giáo hoàng Benedict XVI có thể bị kiện nếu rời Vatican (Thanh Niên)
- Thưởng 32.000 USD cho quan chức dám bơi trên sông ô nhiễm (Thanh Niên)
- Iran “đang sản xuất ra-đa tầm 3.000 km” (Thanh Niên)
- Hàn Quốc - Mỹ tập trận hải quân (Thanh Niên)
- Nga điều máy bay, tàu sơ tán công dân khỏi Syria (Thanh Niên)
- Giáo hoàng Benedict XVI làm gì sau khi thoái vị? (Thanh Niên)
- “Cuộc chiến cà chua” ở Chile (Thanh Niên)
- Trung Quốc không muốn Giáo hoàng mới can thiệp chuyện nội bộ nước này (Thanh Niên)
- Nga muốn lập "lá chắn tiểu hành tinh" (Thanh Niên)
- Một cảnh sát trưởng Mexico mất tích (Thanh Niên)
- Iran đề cử tướng quân đội làm bộ trưởng truyền thông (Thanh Niên)
- Tokyo không công bố chứng cứ (Thanh Niên)
- Tại sao radar Nga không phát hiện thiên thạch? (Thanh Niên)
- UAE chi 1,4 tỉ USD mua vũ khí (Thanh Niên)
- EU thông qua các biện pháp trừng phạt Triều Tiên (Thanh Niên)
- Tàu chiến Nga tiếp tục trực chiến tại Địa Trung Hải (Vietnam+)
- Ai Cập: Cựu Thủ tướng Shafiq bị đưa ra tòa hình sự (Vietnam+)
- Yemen: Máy bay quân sự rơi, 12 người thiệt mạng (Vietnam+)
- Nhật Bản-Trung Quốc hội đàm về vấn đề Triều Tiên (Vietnam+)
- Nga ủng hộ giải pháp chính trị-ngoại giao tại châu Á (Vietnam+)
- Kế hoạch lập chính phủ kỹ trị ở Tunisia bị thất bại (Vietnam+)
- Indonesia sẽ bảo đảm an ninh cho Hội nghị APEC (Vietnam+)
- Người Nga đổ xô tìm mảnh vỡ thiên thạch (SGGP)
- Tổng thống Venezuela bất ngờ trở về nước (SGGP)
- Chính trị gia bị giết rồi "ướp" bê tông (NLĐ)
- Mỹ "dễ tổn thương bởi tên lửa Triều Tiên" (NLĐ)
Cặp đôi tử nạn khi đạp xe vòng quanh thế giới (NLĐ)
- Hezbollah “tấn công” quân nổi dậy Syria (NLĐ)
- Trung Quốc gây lo lắng ở Nam Á (NLĐ)
- Triều Tiên dọa "hủy diệt" Hàn Quốc ngay tại LHQ (Tuổi Trẻ)
- Giang Tô ngập chìm trong bão tuyết (Tuổi Trẻ)
- Lễ nhậm chức của Tổng thống Chavez đã sẵn sàng (Tuổi Trẻ)
- TQ phản bác đề xuất Senkaku là di sản thiên nhiên (Tuổi Trẻ)
- Ông Obama sắp nhận huân chương Tổng thống Israel (Tiền Phong)
- Pakistan bàn giao cảng chiến lược cho Trung Quốc (Tiền Phong)
- Nhật - Trung liệu có đối đầu quân sự? (VNE)
- Thiên thạch cháy trên bầu trời Mỹ (VNE)
- LHQ hối thúc truy tố Tổng thống Syria tại Tòa án Hình sự quốc tế (HNM)
- Ukraine bán 110 động cơ xe tăng cho Pakistan (CAND)

KINH TẾ - XÃ HỘI

* Thủ tướng phê bình các tỉnh xảy ra đốt pháo dịp Tết (TTXVN). Trong cuộc họp chiều 19.2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê bình các tỉnh để xảy ra tình trạng đốt pháo trong dịp Tết.

Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Nga (Thanh Niên). Ngày 19.2, tại TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tổ chức họp báo nhân kỷ niệm 63 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nga - Việt Nam (10.2.1950 - 10.2.2013).

Áp thấp nhiệt đới vào biển Đông (Thanh Niên). Một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hoạt động ở khu vực miền nam Philippines, dự báo sẽ di chuyển vào biển Đông trong tối nay 20.2, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư.

 Tổ quốc và nhân dân phải được đặt lên hàng đầu (Thanh Niên)

Tại Hội nghị góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, do Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức hôm qua, nhiều ý kiến tập trung thảo luận xoay quanh quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng với tư cách là đảng cầm quyền, vấn đề sở hữu đất đai cũng như các quyền cơ bản của công dân.

MTTQ góp ý sửa Hiến pháp: Tổ quốc và nhân dân phải được đặt lên hàng đầu
 

 Đảng viên, các cấp ủy đảng phảiQuyền dân chủ trực tiếp phải được mở rộng, nhất định nhân dân sẽ lựa chọn được những người có đức, có tài để xây dựng đất nước chứ không thông qua cơ quan đại diện trong việc bầu chính quyền nhà nước 4 cấp nữa

Ông Hoàng Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN

 

 Đảng viên, các cấp ủy đảng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành động của mình chứ không chỉ chịu trách nhiệm về mặt hành chính. Điều đó đảm bảo sự minh bạch về chính trị trong vai trò lãnh đạo của Đảng

Ông Phạm Xuân Hằng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN

Là người đầu tiên đề cập đến điều 4 của Hiến pháp sửa đổi 1992, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Phạm Xuân Hằng tán thành với quy định tại điều 4 của Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Song theo ông Hằng, khoản 3 của dự thảo sửa đổi quy định “Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” là chưa thể hiện được bổn phận của đảng cầm quyền, vì đảng ta lãnh đạo tuyệt đối nhà nước và xã hội.

>> Hiến pháp cần thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo
>> Chủ tịch Quốc hội kêu gọi góp ý sửa đổi Hiến pháp
>> Công bố hộp thư lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp
>> Nhân dân góp ý dự thảo Hiến pháp đến hết 31.3

* Tin kinh tế:

 Bài học từ dự án Kê Gà (Thanh Niên)

Để xây dựng cảng nước sâu Kê Gà, 12 dự án (DA) du lịch phải ngưng xây dựng, kinh doanh để nhường đất cho chủ đầu tư là Tập đoàn than và khoáng sản VN (Vinacomin), nay DA này chính thức ngưng xây dựng, để lại “gánh nặng” cho Bình Thuận...

>> Bế tắc cảng Kê Gà
>> Lại hoãn khởi công cảng Kê Gà
>> Dự án cảng Kê Gà vẫn “dậm chân tại chỗ”

Bài học từ dự án Kê Gà
Những dự án du lịch hoàn chỉnh như thế này phải ngưng để nhường đất cho cảng Kê Gà. Nhưng suốt 5 năm qua cảng Kê Gà chỉ có trên giấy - Ảnh: Quế Hà

DA cảng nước sâu Kê Gà (xã Tân Thành, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) được Chính phủ chấp thuận chủ trương từ năm 2007. Ngay sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận có thông báo cho 12 DA du lịch (đang kinh doanh, xây dựng và  đền bù) phải ngưng lại để dành đất cho chủ đầu tư Vinacomin xây dựng cảng.

Xếp hàng mua vàng trong ngày Thần tài (Thanh Niên)

Hôm qua, thị trường vàng sôi động khi nhiều người dân đi mua vàng để lấy may mắn trong ngày vía Thần tài đầu năm mới. Điều này khiến nhiều tiệm vàng tranh thủ cơ hội đẩy giá bán lên cao hơn giá công bố của SJC.

Xếp hàng mua vàng trong ngày Thần tài
Xếp hàng mua vàng tại SJC ở TP.HCM - Ảnh: Diệp Đức Minh

Khoảng 9 giờ sáng, tại một cửa hàng treo bảng đại lý của SJC trên đường Lê Lợi, Q.1, TP.HCM, hàng chục khách hàng chờ đợi để mua vàng miếng loại 1 chỉ SJC. Một khách hàng tên Nam cho biết anh làm công nhân, không có tiền mua nhiều nhưng hằng năm vẫn để dành tiền đến ngày này mua 1 chỉ vàng để lấy may cả năm.

* Một số tin kinh tế khác:

- “Trảm” 48 dự án treo (Thanh Niên)
- BMW thu hồi 750.000 xe (Thanh Niên)
- Lập đoàn kiểm tra việc hoàn thuế GTGT tại Lao Bảo (Thanh Niên)
- Ngư dân đón lộc biển đầu năm (Thanh Niên)
- Singapore, Malaysia xây chung đường sắt cao tốc (Thanh Niên)
- Thái Lan giảm xuất khẩu vì tăng giá lúa quá cao (Thanh Niên)
- Phát hiện AND ngựa trong thịt bò đóng hộp của Nestle (SGGP)
- Từ 1-3, Air Mekong tạm ngừng bay (SGGP)
- Petrolimex đã thành lập Tổng công ty Vận tải thủy (Vietnam+)
- Dự án lọc dầu Vũng Rô khởi công chậm nhất vào 1/7 (Vietnam+)
- 166 tỷ đồng xây dựng các công trình điện đầu Xuân (Vietnam+)
- Hết Tết, thực phẩm vẫn đắt đỏ (NLĐ)
- Quyết liệt xử lý nợ xấu (NLĐ)
- Các tỉ phú đầu tư đang dần buông vàng? (Tuổi Trẻ)
- Những cái 'chết yểu' của hàng không tư nhân Việt Nam (VNE)
- Kho bạc Nhà nước phát hiện trên 4.500 khoản chi chưa đúng quy định (HNM)

* Tin tức đời sống - dân sinh:

* Cắt xén quà cho gia đình chính sách (Thanh Niên). Mấy ngày qua, dư luận ở H.Trần Văn Thời (Cà Mau) bất bình về phần quà của huyện tặng cho gia đình chính sách bị cắt xén.

* Bắt quả tang một vụ phá gần 10 ha rừng (Thanh Niên). Khoảng 9 giờ ngày 19.2, ông Nguyễn Đức An (Trưởng ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, H.Phú Quốc, Kiên Giang) cùng 2 cán bộ địa chính ấp, bắt quả tang vợ chồng ông Nguyễn Văn Đẹp cùng 2 người con và một người làm thuê đang phát dọn, đốt cây tại Tiểu khu 158 C trong khu vực rừng phòng hộ Phú Quốc (ấp Đường Bào, xã Dương Tơ).

* Cán bộ nông nghiệp thuê chuyên gia Trung Quốc trồng lúa?! (Thanh Niên). Chiều 19.2, ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở NN-PTNT Long An, cho biết đã xác định được 2 người đứng ra thuê đất của nông dân và mời chuyên gia Trung Quốc trực tiếp canh tác tại ấp 1, xã Hòa Phú, H.Châu Thành, là ông Trương Quốc Ánh, Phó trưởng phòng Công nghệ sinh học (thuộc Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam) và ông Trần Minh Nhu, cán bộ của Công ty CP giống cây trồng miền Nam.

* Tàu trật bánh, nhiều hành khách thoát nạn (Thanh Niên). Tối 19.2, ông Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng ga Nha Trang, cho biết khoảng 18 giờ 40 cùng ngày, tàu SE15 đang lưu thông hướng Hà Nội - TP.HCM bị trật bánh tại địa phận thuộc H.Cam Lâm (Khánh Hòa), cách ga Nha Trang khoảng 10 km về phía nam.

 Khổ vì mất giấy tờ - Kỳ 3: Nối mạng để dân bớt bị hành (Thanh Niên)

Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến thủ tục hành chính mạnh hơn nữa trong việc giải quyết cấp lại giấy tờ bị mất cho dân.

>> Khổ vì mất giấy tờ
>> Khổ vì mất giấy tờ - Kỳ 2: Một kiểu tống tiền

Khổ vì mất giấy tờ - Kỳ 3: Nối mạng để dân bớt bị hành
Cần cải tiến thủ tục hành chính trong cấp GPLX để giảm bớt sự chờ đợi của người dân - Ảnh: Lê Quang

Trên thực tế, những trường hợp mất giấy phép lái xe (GPLX), đặc biệt đối với người thường xuyên thay đổi nơi cư trú phải đối diện với nhiều phiền hà không cần thiết. Theo một cán bộ Sở GTVT TP.HCM, người mất GPLX khi đi làm lại sẽ bị “giam” hồ sơ 2 tháng để xác minh có bị tước GPLX hoặc chưa thực hiện quyết định xử phạt nào không... Sau 2 tháng, nếu không có “tì vết” gì thì sẽ cấp lại GPLX.

Mỏi mòn chờ cấp giấy chủ quyền nhà - Kỳ 2: Dân thiệt đủ đường (Thanh Niên)

Trong thời gian chờ được cấp giấy chủ quyền, người dân gần như bị đình trệ mọi giao dịch, từ mua bán đến thế chấp vay ngân hàng, thậm chí là di chúc thừa kế…

>> Mòn mỏi chờ cấp giấy chủ quyền nhà

Dân thiệt đủ đường
Nhiều hộ dân trong Khu dân cư Bình Lợi (P.13, Q.Bình Thạnh) hơn 10 năm chưa được cấp giấy chủ quyền - Ảnh: H.N

Khu dân cư (KDC) Bình Lợi và khu nhà ở ven sông Sài Gòn thuộc P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM có không dưới 10 dự án nhà ở với hàng ngàn hộ dân. Hầu hết các dự án này đều được phê duyệt từ cách đây khoảng trên dưới 10 năm nhưng đa phần vẫn chưa được cấp giấy chủ quyền (GCQ), dù nhà cửa đã được xây dựng san sát.

* Tin tức an ninh trật tự - pháp luật:

 Lại rộ lừa trúng số, thừa kế hàng triệu USD (Thanh Niên)

Đội phòng chống trộm cắp, lừa đảo thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM, vừa phát hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo của các băng nhóm tin tặc quốc tế đang nhắm vào giới doanh nhân Việt Nam.

>> Đề nghị truy tố một người nước ngoài lừa đảo
>> Bắt 12 người nước ngoài lừa đảo qua internet

Công an thu giữ hộp đựng tiền thừa kế “hàng triệu USD” chỉ là giấy
Công an thu giữ hộp đựng tiền thừa kế “hàng triệu USD” chỉ là giấy - Ảnh: Đàm Huy

Theo tài liệu của công an, tháng 12.2012, trinh sát Đội 4 (PC45) phát hiện một người nước ngoài tự xưng là Thanaporn Deng, đang giữ chức vụ Chủ tịch Tổ chức vé số quốc tế châu Á - Thái Bình Dương, gửi mail hàng chục hồ sơ tài liệu cho các doanh nghiệp lớn ở TP.HCM, thông báo họ đã trúng số 2,5 triệu USD trong đợt quay số ngẫu nhiên do tổ chức này thực hiện vào ngày 4.12.2012.

- Khởi tố bị can Huỳnh Nhật Quang (Thanh Niên)
- Bắt 18 nghi can chém chết người (Thanh Niên)
- Bắt kẻ dùng súng bắn chết người (Thanh Niên)
- Bắt kẻ phá két sắt trộm tài sản hơn 1 tỉ đồng (Thanh Niên)
- Bắt hai nghi can vụ "hỗn chiến" khiến 1 người chết (Thanh Niên)
- Bắt tạm giam người đánh CSGT chảy máu vùng mũi (Thanh Niên)
- Bắt kẻ đòi nợ, giết người (Thanh Niên)
- Đâm chết người trên sòng xóc đĩa (Thanh Niên)

* Trường nào cũng nhận là ĐH nghiên cứu:

 Kỳ 2: Buộc các trường chấn chỉnh nếu định hướng sai (Thanh Niên)

Trao đổi với Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga (ảnh) cho biết sắp tới Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn về phân tầng và xếp hạng ĐH. Khi đó, một số chính sách về giáo dục đại học sẽ thay đổi.

>> Trường nào cũng nhận là đại học nghiên cứu

Buộc các trường chấn chỉnh nếu định hướng sai
Học viên cao học Trường ĐH Bách khoa (TP.HCM) trong giờ thực hành - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ông Ga cũng cho rằng muốn trở thành ĐH nghiên cứu, các trường cần đáp ứng những tiêu chí rất ngặt nghèo về nghiên cứu cơ bản hoặc ứng dụng. Những trường như vậy sẽ không nhiều và chỉ có trường đào tạo đơn ngành mới có thể phát triển thành ĐH nghiên cứu được. Những trường đào tạo đa ngành chỉ có thể chọn những ngành mũi nhọn để phát triển.

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Phản hồi về việc "giành hoa ở đường hoa Bạch Đằng" (Thanh Niên)
- Vật vã đi khám bệnh đầu năm (Thanh Niên)
- Đổ xô làm chứng minh nhân dân (Thanh Niên)
- Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão (Thanh Niên)
- Vườn chim Bạc Liêu có nguy cơ cháy cao (Thanh Niên)
- Quảng Nam công bố dịch heo tai xanh (Thanh Niên)
- Quảng Nam tăng số vụ TNGT trong dịp tết (Thanh Niên)
- Mất lái, ô tô đâm 3 xe rồi lao vào nhà dân (Thanh Niên)
- Xe tải lao xuống vực, 3 người chết, 6 người bị thương (Thanh Niên)
- Xe chất lượng cao chở 1,2 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc (Thanh Niên)
- Phạm pháp hình sự giảm mạnh trong 9 ngày Tết (Vietnam+)
- Xe quá khổ quá tải vẫn vô tư lưu thông trên QL9 (Vietnam+)
- Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm trong dịp tết Nguyên Đán (SGGP)
- Nhiều sai phạm khi cưỡng chế (NLĐ)
- Xe khách “nhốt” cụ già sau chỗ đựng hành lý (NLĐ)
- Chuẩn bị ra khơi, hai tàu đánh cá cháy rụi (Tuổi Trẻ)
- Kiểu tranh luận làm bạn đọc choáng váng! (Tuổi Trẻ)
- Ngày xuân vui hội Lồng Tồng (Tiền Phong)
- 'Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh không phải Bộ trưởng Tài chính' (Tiền Phong)
- Hàng nghìn người kéo lên đỉnh Yên Tử cầu an (Tiền Phong)
- Đoàn Không quân Ba Vì bay xuất quân đầu Xuân (Tiền Phong)
- TP.Hồ Chí Minh: 178 tuyến đường cấm đậu xe (Lao Động)
- 'Tôi chấp nhận tất cả hình thức xử lý của Quốc hội' (VNE)
- Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ (HNM)
- Triển khai nhiều công trình nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông (HNM)
- Dân sống vất vưởng bên khu tái định cư bỏ hoang (CAND)
- Nổ ở cây xăng gần Bến xe Chợ Lớn (PL)

VĂN HÓA - THỂ THAO

 Triển lãm sách về Bác Hồ tại Cuba (Thanh Niên)

Một gian triển lãm sách nói về con người và sự nghiệp Bác Hồ được trưng bày rất trang trọng tại Hội chợ sách quốc tế Cuba lần thứ 22 ở khu pháo đài San Carlos de la Cabaña. Diễn ra từ ngày 15-24.2, Hội chợ sách quốc tế Cuba 2013 thu hút sự tham gia của 150 đơn vị xuất bản đến từ 31 nước.

Triển lãm sách Bác Hồ tại Cuba
Một góc triển lãm tại Hội chợ sách Cuba 2013

Được tổ chức từ năm 1959, tới nay Hội chợ sách quốc tế Cuba đã trở thành một truyền thống đẹp ở Havana. Hội chợ năm nay đặc biệt vinh danh 2 người: Pedro Pablo Rodriguez (học giả nghiên cứu Jose Marti) và Daniel Chavarria - nhà văn người Uruguay hiện đang sống tại Cuba và giành giải thưởng Văn học quốc gia Cuba năm 2011, tác giả các tiểu thuyết nổi tiếng như Joy, Adios Muchachos.

>> Bác Hồ nói về chuyện “rửa mặt hằng ngày”
>> Một thầy giáo tặng 35 hiện vật quý về Bác Hồ
>> Kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

* Phạm Duy - "Nghìn trùng xa cách" (Thanh Niên). Với chủ đề Nghìn trùng xa cách, đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Duy được xem là quy mô nhất kể từ ngày ông qua đời, do Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam tổ chức, diễn ra vào tối 2.3 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. >> Nhạc sĩ Phạm Duy: Tâm nguyện cuối đời / Nhà thơ Phạm Thiên Thư nói về Phạm Duy: “Trôi theo” dòng đời lặng lẽ / Nhiều bạn bè, ca sĩ... đến viếng nhạc sĩ Phạm Duy / Vĩnh biệt nhạc sĩ Phạm Duy.

* Đề cử Oscar đến VN (Thanh Niên). Các bộ phim được đề cử Oscar lần thứ 85 (lễ trao giải sẽ tổ chức ngày 24.2 tại Los Angeles - Mỹ) là Zero dark thirty (30’ sau nửa đêm), Silver linnings playbooks (Tình yêu tìm lại) sẽ lần lượt ra rạp tại VN vào 1.3 và 15.3. >> Zero Dark Thirty" và "Argo" thắng lớn giải tiền Oscar / Khán giả châu Á thờ ơ với phim đề cử Oscar / 85 tuổi được đề cử Oscar / Phim của đạo diễn gốc Việt được đề cử giải Oscar.

* Tôn vinh văn hóa Việt tại Festival di sản Quảng Nam (Thanh Niên). Đó là mục đích của chương trình Festival di sản Quảng Nam lần thứ 5 tổ chức trong tháng 6.2013 (từ ngày 18 đến 23), theo đề án tổ chức mà UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt hôm qua 19.2.

 Cảnh báo biến tướng lễ hội - Kỳ 5: Trần tục hóa (Thanh Niên)

Do không nắm được ý nghĩa thiêng liêng, biểu tượng văn hóa gốc nên lễ hội đang bị tổ chức sai, trần tục hóa.

Cảnh báo biến tướng lễ hội - Kỳ 5: Trần tục hóa
Lễ hội đền Trần hiện đang lập lờ về biểu tượng chiếc ấn lộc - Ảnh: Hoàng Long

Gắn bó với Tây nguyên là thế, vậy mà khi lễ hội cồng chiêng được tổ chức, nhà văn hóa Nguyên Ngọc lại từ chối không đến. Nhiều người biết ông buồn. Buồn vì cồng chiêng - thứ âm nhạc dùng để giao tiếp với thần linh - lại được mang ra đánh giữa đường, tách rời khỏi không gian thiêng của nó. Không chỉ mình ông Ngọc, GS Tô Ngọc Thanh có lần dở khóc dở cười vì một điệu múa dân gian trong lễ hội có biểu tượng con rùa - với ý nghĩa vũ trụ - đã bị “cải” thành con ba ba để khuyến khích phong trào sản xuất nông nghiệp. 

- Kỳ 4: Rải tiền nơi cửa Phật
- Kỳ 3: Đi lễ phải biết... bật tường!
- Kỳ 2: “Quan hóa”
- Biến tướng lễ hội

* Loạt bài Săn cổ vật Óc Eo:

 Kỳ 3: Bát nháo chuyện buôn cổ vật (Thanh Niên)

Những người có trách nhiệm tại địa phương đã làm mọi cách để “giải cứu” nhiều cổ vật Óc Eo khỏi đường dây buôn bán. Thế nhưng, bản thân họ lại chẳng thể yên tâm khi giao cổ vật cho một đơn vị khác.

Bát nháo chuyện buôn cổ vật
Món cổ vật có giá trị cao được Công an huyện Thoại Sơn “giải cứu” và cất giữ - Ảnh: T.T

Thị trấn nhỏ Óc Eo xưa nay nổi tiếng là “kinh đô cổ vật”. Nhiều lời đồn trong giới buôn đồ cổ rằng tại đây có rất nhiều gia đình vẫn còn lưu giữ các món đồ quý giá; hoặc giả lại có một hộ dân nào đó ở gần khu di chỉ vô tình đào được báu vật trong lòng đất. Theo quán tính, nhiều tay mơ cổ vật mặc nhiên rằng muốn săn đồ cổ của đế quốc Phù Nam thì cứ đến Óc Eo, dẫn đến mảnh đất hiền hòa này trở thành địa bàn cày xới của các tay săn cổ vật. Song song đó, tại đây cũng là “sàn giao dịch” hàng… giả cổ. 

>> Săn cổ vật Óc Eo - “Sóng vàng” ở kinh đô cổ vật
>> Săn cổ vật Óc Eo - Kỳ 2: Chiếm lấy cổ vật nhà chùa

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- Taylor Swift bị kiện vì "quỵt tiền" (Thanh Niên)
- "Zero Dark Thirty" và "Argo" thắng lớn giải tiền Oscar (Thanh Niên)
- Rước sắc phong làng cổ Túy Loan (Thanh Niên)
- Về Lăng Bà - Chợ Được xem rước cộ! (Thanh Niên)
- One Direction xúc động khi thăm trẻ em châu Phi (Thanh Niên)
- Ca sĩ, nhạc sĩ Tony Sheridan từ trần (Thanh Niên)
- Celine Dion hủy hàng loạt buổi diễn vì viêm xoang (Thanh Niên)
- Thu Minh khoe ảnh ngày xưa cực dễ thương (iHay)
- Ông xã Hà Hồ khoe ảnh cả nhà tung tăng trên đất Mỹ (iHay)
- Những khoảnh khắc "siêu hài" của sao Việt trên ghế nóng (iHay)
- Ngắm "thiên thần bikini" nóng toát mồ hôi (iHay)
- Vũ Thu Phương bất ngờ tái xuất khoe... bầu to (iHay)
- Cuốn tiểu thuyết mới viết về James Bond sắp ra mắt (Vietnam+)
Tiểu thuyết mới của Murakami lên kệ vào tháng Tư tới (Vietnam+)
- Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh chào Xuân Quý Tỵ (Vietnam+)
- Khánh thành ngôi chùa lớn ở trung tâm Bình Dương (Vietnam+)
"Les Intouchables" - Phim châu u xuất sắc nhất (SGGP)
- Sao “Titanic” kêu gọi Thái Lan cấm buôn bán ngà voi (NLĐ)
- u Dương Chấn Hoa “thoát chết” nhờ... một ngón tay! (NLĐ)
- Sao phim “Vinh quang gia tộc” bị tố cáo cưỡng hiếp (NLĐ)
- Siêu sao Hollywood bị “nhầm” là kẻ trộm (NLĐ)
- Chương Tử Di, Song Hye Kyo xuất hiện trong phim Ngô Vũ Sâm (Tuổi Trẻ)
- Phương Vy Idol lần đầu công khai bạn trai (Tiền Phong)
Người đẹp ảnh rộn ràng phố hoa xuân (Tiền Phong)
- 5 giọng hát vàng tưởng nhớ Phạm Duy (VNE)
- Trương Hinh Dư bị đòi tiền tỷ vì phá hợp đồng (VNE)
- 'Tây du ký' được phát lại hơn 2.000 lần ở Trung Quốc (VNE)
- Bruce Willis được vinh danh ở Pháp (HNM)
- Phim Tết phá kỷ lục doanh thu (CAND)

 Rối vì tiền (Thanh Niên)

Sắp đến ngày khởi tranh mùa giải mới nhưng khá nhiều CLB chuyên nghiệp vẫn đang gặp khó khăn lớn về kinh phí.

Rối vì tiền
Các đội bóng giảm nhiều nhuệ khí do khó khăn kinh phí - Ảnh: Khả Hòa

Vicem Hải Phòng vẫn chưa được Tổng công ty xi măng VN và Công ty xi măng Hải Phòng giải ngân số tiền vào khoảng 40 tỉ đồng. TP.Hải Phòng cũng hứa sẽ đầu tư khoảng 12 - 14 tỉ đồng nhưng không phải bằng tiền mặt mà bằng cách không thu một phần thuế của nhà tài trợ xi măng để công ty này có tiền lo cho đội bóng.

>> Ra mắt CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn
>> Điền kinh Việt Nam năm 2009: Lo chạy kinh phí!
>> Các VĐV tham dự Olympic 2008: Được tăng kinh phí

* Giải U.21 Báo Thanh Niên 2013 là giải Đại hội TDTT toàn quốc 2014 (Thanh Niên). Hôm qua, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn cho biết, Tổng cục đã thống nhất với LĐBĐVN (VFF) chọn giải bóng đá có uy tín là giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2013 sẽ là giải tính huy chương cho Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014. >> 28 đội tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên 2013 / Mùa giải U.21 Báo Thanh Niên thành công nhất từ trước đến nay / U.21 Báo Thanh Niên VN vào chung kết gặp U.21 Malaysia.

* K+ có bản quyền giải Ngoại hạng Anh (Thanh Niên). Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được vào 22 giờ đêm qua, Công ty IMG (Mỹ) đã chủ động chọn Công ty Canal (Pháp) làm đối tác để bán bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh (EPL) 3 mùa 2013 - 2016 trên lãnh thổ VN.

* 33 quan chức, cầu thủ Trung Quốc bị cấm hành nghề (Thanh Niên). Hôm qua, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã ban hành án phạt đối với các đội bóng, cá nhân có liên quan đến vụ bê bối bán độ chấn động bị phanh phui vào năm 2009.

 Lượt đi vòng 1/8: San Siro mất thiêng (Thanh Niên)

Yếu tố sân nhà chưa chắc đem lại lợi thế đáng kể cho AC Milan trong cuộc đọ sức với Barcelona vào rạng sáng mai.   

Lượt đi vòng 1/8: San Siro mất thiêng
Việc phong tỏa Messi (trái) sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất của hàng phòng ngự AC Milan - Ảnh: AFP

Khi vòng bảng Champions League kết thúc, AC Milan chỉ về nhì ở bảng C nên theo quy định, họ sẽ phải thi đấu trận lượt đi trên sân nhà ở vòng 1/8. Điều đó chỉ càng gây thêm bất lợi cho AC Milan khi sân San Siro không còn là “thánh địa” của họ trong mùa bóng này.

>> Balotelli lập công, AC Milan vươn lên vị trí thứ 3
>> AC Milan bị cầm chân, Inter Milan vào top 4
>> Em trai ông chủ AC Milan xúc phạm Balotelli
>> Balotelli tỏa sáng trong trận ra mắt ở AC Milan

* Sao thể thao ngày ấy:

 Kỳ 13: Xạ thủ thích trồng rau (Thanh Niên)

Gặp “lão tướng” của làng bắn súng Việt Nam Đặng Thị Đông vào ngày đầu xuân, chị khoe gia đình vừa đón thêm một bé gái vào đúng mùng 1 tết. Cựu xạ thủ đã được "thăng chức" bà nội.

Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 13: Xạ thủ thích trồng rau
Đặng Thị Đông - Ảnh: T.T

Là xạ thủ nổi danh ở đâu không biết, nhưng về nhà, Đặng Thị Đông vẫn là người phụ nữ thích chăm cây, trồng rau. Ngay trước cửa nhà chị, mảng tường rực rỡ những giò phong lan đủ loại và cây khế ngọt xanh mướt. Cây khế này chị bứng về từ nhà một người bạn, cũng là đồng nghiệp thân thiết của chị, VĐV Nguyễn Quốc Cường 7 năm trước. Có lẽ chị “mát tay”, nên trước tết vừa hái vào mấy rổ đầy, mà giờ trên cành vẫn chi chít quả đã hườm hườm.

>> Kỳ 12: Mai Công Hiếu “ước được sinh ra trễ một chút”
>> 
Kỳ 11: Thái Xuân và đội tuyển “lạ lùng”
>> 
Kỳ 10: “Cứ để bóng bàn nói về tôi”
>> Kỳ 9: Ngã rẽ của cựu nữ hoàng nhảy cao
>> Kỳ 8: Hồng Sơn “công chúa”
>>
Kỳ 7: “Viết về Ngân làm gì !”
>> Kỳ 6: Nữ hoàng karatedo “đẹp hơn ngày ấy”
>> Kỳ 5: Cao Ngọc Phương Trinh và học trò đai trắng
>> Kỳ 4: “Cô gái vàng” vuột suất chung cư
>> Kỳ 3: Mê taekwondo, suýt mất hạnh phúc
>> Kỳ 2: Cú mạo hiểm của cựu nữ hoàng tốc độ
>> Kỳ 1: Lý Đức “teo” 16 kg

* Một số tin thể thao khác:

- Thể thao quốc tế (Thanh Niên)
- Thể thao trong nước (Thanh Niên)
- B.Bình Dương bất ngờ loại Philani (Thanh Niên)
- Đồng Tâm Long An tăng cường lực lượng (Thanh Niên)
- Ashley Cole “đá” người yêu mới (Thanh Niên)
- M.U có 26 triệu fan hâm mộ ở Việt Nam (Thanh Niên)
- Căng thẳng chuyện vé xem chung kết Champions League 2013 (Thanh Niên)
- Bóng đá Thái Lan rúng động vì bán độ (Thanh Niên)
- Thủ môn Manuel Neuer đeo găng đặc biệt (Thanh Niên)
- David Beckham tầm sư… học nấu ăn (Thanh Niên)
- HLV Wenger nổi giận trước trận gặp Bayern Munich (Thanh Niên)
- HLV Mancini lên giọng tự cao (Thanh Niên)
- Nani đưa M.U vào tứ kết Cúp FA (Thanh Niên)
- Nadal đến, Mexico Open 2013 báo động đỏ về an ninh (Thanh Niên)
- Pistorius chính thức bị buộc tội cố tình sát hại bạn gái (Thanh Niên)
- “Người không chân” Pistorius từng nổ súng ở nhà hàng (Thanh Niên)
- Bóng đá Indonesia nỗ lực giải quyết mâu thuẫn nội bộ (Vietnam+)
- 480 vận động viên dự Giải đua ghe ngo Rạch Giá (Vietnam+)
- Mancini: Tôi là huấn luyện viên giỏi nhất nước Anh (Vietnam+)
- Sir Alex hy vọng Nani sẽ giúp ông thêm “đau đầu” (Vietnam+)
- Sẽ gọi 27 tuyển thủ (NLĐ)
- CLB cũ của Drogba bị tước chức vô địch Trung Quốc (NLĐ) 
- Conte giành giải “Băng ghế vàng Serie A 2011-2012” (Tuổi Trẻ)
- Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia - Cup PV Gas 2012 thêm nhiều nét mới (Tiền Phong)
- HLV Huỳnh Đức khát khao giành Siêu Cup (VNE)
- Porto giải mã 'hiện tượng' Malaga (VNE)
- “V-League có thể tự đứng trên đôi chân của mình” (PL)
- Arsenal 1-3 Bayern: Thủ tệ, "Pháo" thua tan tác ngay tại Emirates (TT-VH)
- Vicente del Bosque: 'Mourinho rất hiếu chiến' (TT-VH)
- Đâu là sức mạnh thật sự của Manchester United? (TT-VH)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 19.2.2013
>> Điểm báo ngày 18.2.2013
>> Điểm báo ngày 17.2.2013
>> Điểm báo ngày 16.2.2013
>> Điểm báo ngày 15.2.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.