Điểm báo ngày 12.12.2012

12/12/2012 07:00 GMT+7

(TNO) Đại hội Đoàn toàn quốc lần X chính thức khai mạc là thông tin nổi bật được nhiều báo đăng tải sáng nay 12.12. Ngoài ra, các báo còn phản ánh nhiều tin tức đáng chú ý như: Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; Công an bắt sới bạc, một người bị bắn chết; Lại ồn ào quanh giải Làn Sóng Xanh; Nhật trước đòi hỏi tăng cường quân sự toàn diện...

Khát vọng dựng xây đất nước (Thanh Niên)

Sáng nay 12.12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10 chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đại hội có chủ đề: Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước và khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những người trẻ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc
Những người trẻ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc - Ảnh: Ngọc Thắng 

Trong khuôn khổ đại hội, chiều 11.12, các đại biểu đã sôi nổi tham gia thảo luận tại 10 trung tâm. Không chỉ bàn luận những vấn đề thời sự như: bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, việc làm, đấu tranh với tiêu cực…, các đại biểu còn hiến kế nhiều mô hình, cách làm hay cho Đoàn.

>> Đại hội Đoàn toàn quốc lần X làm việc phiên thứ nhất
>> Đồng hành với thanh niên lập nghiệp
>> Thanh niên phải luôn có khát vọng và tự tin
>> Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Vì bình yên cuộc sống
>> Nhiều sáng kiến hay "Vì đàn em thân yêu

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

 Nhật trước đòi hỏi tăng cường quân sự toàn diện (Thanh Niên)

Trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng phức tạp cùng các thay đổi trong nước, khả năng Nhật tự “cởi trói” về quân sự ngày càng hiển hiện.

Tàu khu trục lớp Hyuga của Nhật
Tàu khu trục lớp Hyuga của Nhật - Ảnh: U.S. Navy

Báo Financial Times dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario bất ngờ tuyên bố nước ông ủng hộ Nhật Bản từ bỏ hiến pháp hòa bình để trở thành đối trọng với Trung Quốc. Điều 9 trong hiến pháp Nhật được soạn thảo sau Thế chiến 2 từ bỏ quyền tiến hành chiến tranh để giải quyết tranh chấp quốc tế và cấm duy trì quân đội thật sự. Theo nhận định của Financial Times, một khi hiến pháp được sửa đổi sẽ cho phép Lực lượng phòng vệ Nhật (SDF) tự do hoạt động hơn và có thể thay đổi cán cân quân sự tại châu Á.

>> Sách về chiến tranh bán chạy ở Nhật, Trung Quốc
>> Nhật “đón đầu” tên lửa Triều Tiên
>> Nhật - Đài Loan thảo luận về đánh bắt trên biển
>> Nhật Bản tăng cường sức mạnh đổ bộ

* Triều Tiên “tháo tên lửa khỏi bệ phóng” (Thanh Niên). Yonhap ngày 11.12 dẫn lời giới chức quân sự Hàn Quốc loan tin CHDCND Triều Tiên đã tháo tên lửa khỏi bệ phóng nhằm khắc phục một số vấn đề kỹ thuật. >> Triều Tiên “dừng chuẩn bị phóng tên lửa”  / Triều Tiên xem xét hoãn kế hoạch phóng tên lửa / Mỹ điều tàu chiến tới gần Triều Tiên / Nhật “đón đầu” tên lửa Triều Tiên / Triều Tiên hoàn tất lắp đặt tên lửa vào bệ phóng? / Tên lửa Triều Tiên giữa muôn trùng vây.

* "Hoàn Cầu thời báo" lại vu cáo Việt Nam (Thanh Niên). Ngày 11.12, với giọng điệu ngang ngược, Hoàn Cầu thời báo đăng bài xã luận vu cáo Việt Nam “ăn cắp” nguồn tài nguyên tại biển Đông. >> Trò “phù phép” của Hoàn Cầu thời báo.

* Trung Quốc đẩy mạnh chống tham nhũng (Thanh Niên). Báo The Economic Observer của Trung Quốc vừa đưa tin đã có 8 quan chức cấp cao bị cách chức hoặc điều tra về tham nhũng kể từ sau Đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng trước.

* Strauss-Kahn thoát án tấn công tình dục (Thanh Niên). Vụ cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn bị kiện với cáo buộc tấn công tình dục một nữ hầu phòng tại Mỹ hồi tháng 5.2011 đã chính thức khép lại.

* Nhật thu hồi trà Trung Quốc chứa thuốc trừ sâu (Thanh Niên). Ngày 11.12, Công ty thực phẩm Ito En của Nhật Bản thông báo thu hồi trên diện rộng một sản phẩm trà Ô Long với nguyên liệu nhập từ Trung Quốc, sau khi phát hiện chứa dư lượng thuốc trừ sâu cao vượt mức cho phép.

 Mỹ “vẫn hơn Trung Quốc vào năm 2030” (Thanh Niên)

Đến năm 2030, Mỹ không còn là nền kinh tế số 1 nhưng vẫn là quốc gia dẫn đầu, theo nhận định của các chuyên gia tình báo nước này.

Các chuyên gia Mỹ cho là Trung Quốc sẽ vươn lên số 1 về kinh tế nhưng không phải là cường quốc dẫn đầu thế giới
Các chuyên gia Mỹ cho là Trung Quốc sẽ vươn lên số 1 về kinh tế nhưng không phải
là cường quốc dẫn đầu thế giới - Ảnh: Reuters

Theo Bloomberg, Hội đồng tình báo quốc gia (NIC) của Mỹ hôm qua công bố báo cáo Các xu hướng toàn cầu năm 2030: Những thế giới khác về viễn cảnh tương lai của thế giới. Trong báo cáo dài 137 trang, NIC dự đoán, thế giới “đơn cực” sau khi Liên Xô sụp đổ sẽ không còn tiếp tục. “Với sự trỗi dậy nhanh chóng của các nước khác, và không một nước nào, dù đó là Mỹ hay Trung Quốc, sẽ nắm được quyền bá chủ”, báo cáo phân tích.

Đọc thêm:

>> Kinh tế Trung Quốc vượt Mỹ trước năm 2030
>> Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2016?
>> Kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu chững lại

* Một số tin đáng chú ý khác:

- HSBC nộp 1,9 tỉ USD vì vụ rửa tiền (Thanh Niên)
- Thế người, lợi mình (Thanh Niên)
- Thái Lan lại tranh cãi vì ông Thaksin (Thanh Niên)
- Ecuador có thể cho ông al-Assad tị nạn (Thanh Niên)
- Nga không thuê lại trạm radar phòng thủ tên lửa ở Azerbaijan (Thanh Niên)
- Thủ tướng Mali từ chức (Thanh Niên)
- Trà Trung Quốc nhập vào Nhật nhiễm thuốc trừ sâu (Thanh Niên)
- Thời báo Hoàn cầu lại giở thói ngang ngược (Thanh Niên)
- Cựu Tổng thống Nelson Mandela bị “viêm phổi” (Thanh Niên)
- Đức trục xuất 4 nhà ngoại giao Syria (Thanh Niên)
- Mỹ liệt một nhóm phiến quân Syria vào danh sách khủng bố (Thanh Niên)
- Bị đình chỉ công tác vì cho học sinh viết tập làm văn “tự sát” (Thanh Niên)
- Mỹ điều tra ứng dụng đánh cắp thông tin trẻ em (Thanh Niên)
- Binh sĩ Mali bắt giữ thủ tướng (Thanh Niên)
- Động đất 7,1 độ Richter ở Indonesia (Thanh Niên)
- Mỹ cam kết giữ vai trò quan trọng ở Trung Đông (Vietnam+)
- Nga phát hiện âm mưu gây bạo loạn từ nước ngoài (Vietnam+)
- Các nước SNG tăng cường hợp tác về quốc phòng (Vietnam+)
- Hội nghị "Phòng thủ 5+5" đã ký một tuyên bố chung (Vietnam+)
- Nhật Bản sẽ có Thủ tướng mới vào ngày 26/12 tới (Vietnam+)
- Mỹ: Rửa tiền, Ngân hàng Standard Chartered bị phạt 327 triệu USD (SGGP)
- Hàn Quốc muốn Trung Quốc và Nga can thiệp vụ Triều Tiên phóng tên lửa (Tiền Phong)
- Tổng thống Venezuela chỉ sống được thêm vài tháng nữa? (Tiền Phong)
- Đại dương bị đe dọa (NLĐ)
- Nga có vũ khí vô hiệu hóa mọi loại tên lửa (NLĐ)
- 20.000 vụ tràn dầu ở Nga mỗi năm (NLĐ)
- Colorado và Washington cho phép sử dụng cần sa (Tuổi Trẻ)
- Hawking nhận 3 triệu USD tiền thưởng (Tuổi Trẻ)
- Cây thông Noel lung linh khắp bốn phương (Tuổi Trẻ)
- LHQ kêu gọi tuân thủ Công ước về luật biển (Tuổi Trẻ)
- Trung Quốc kêu gọi lòng tin trên Biển Đông (VNE)
- Thanh niên Hàn Quốc tuyên chiến với độc thân (VNE)
- Hình ảnh Nam Phi cầu nguyện cho Mandela (VNN)
- Công nương Nhật xin lỗi vì bệnh tình (VNN)

KINH TẾ - XÃ HỘI 

 Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (Thanh Niên)

Hôm qua, Bộ Tài chính công bố dự thảo sửa đổi luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sau 4 năm thực hiện.

>> Cần giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20%
>> Sẽ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


Hoạt động báo in sẽ được áp dụng thuế suất 10% - Ảnh: Ngọc Hải

Điểm quan trọng nhất trong lần sửa đổi này là mức thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chung giảm từ 25% xuống còn 23%. Riêng doanh nghiệp (DN) có quy mô vừa và nhỏ sử dụng dưới 200 lao động, làm việc toàn bộ thời gian và có doanh thu năm không quá 20 tỉ đồng (của 2 năm liền kề) áp dụng thuế suất 20% trong 2 năm kể từ khi áp dụng.

Cảng thu thêm phí, doanh nghiệp kêu trời (Thanh Niên)

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài chính phối hợp các ngành kiểm tra việc Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn thu cước phí dịch vụ sử dụng cơ sở hạ tầng cảng biển.

Cảng Quy Nhơn
Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Quy Nhơn - Ảnh: Minh Tuấn

Từ 1.11.2012, tất cả các loại xe ra vào cảng Quy Nhơn, ngoại trừ những phương tiện, thiết bị do cảng Quy Nhơn hoặc xí nghiệp thành viên của cảng hợp đồng để cung ứng dịch vụ, đều phải đóng cước phí sử dụng hạ tầng cảng biển. Cụ thể, các xe cung ứng nhiên liệu thu 150.000 - 250.000 đồng/lượt, sà lan cung ứng nhiên liệu thu 2,5 triệu đồng/lượt, các loại xe cung ứng thực phẩm, nước ngọt, vật tư, thu gom chất thải… thu 150.000 - 250.000 đồng/lượt. Các loại xe vận chuyển hàng hóa thu 10.000 - 20.000 đồng/lượt, xe tải đầu kéo 30.000 đồng/lượt, xe taxi thu 10.000 - 25.000 đồng/lượt… Các loại xe đậu qua đêm trong khu vực cảng thu 20.000 đồng/xe/đêm, xe đầu kéo thu 30.000 đồng/xe/đêm.

* Một số tin kinh tế khác:

- Vào mạng vé tàu đã dễ hơn (Thanh Niên)
- Giám đốc điều hành Nhóm Mua xin từ chức (Thanh Niên)
- Công nghiệp hỗ trợ chưa hấp dẫn các nhà đầu tư (Thanh Niên)
- Du khách đến Đà Nẵng bằng tàu du lịch biển tăng trở lại (Thanh Niên)
- Việt Nam-EU khai trương dự án hợp tác thương mại (Vietnam+)
- Hàng trang trí Giáng sinh 2012: Giá tăng nhẹ, sức mua chậm (SGGP)
- Doanh nghiệp đang... chết (NLĐ)
- Hãng cà phê bị chỉ trích vì ưu ái... chân dài (Tuổi Trẻ)
- Tập đoàn Trung Quốc "thâu tóm" công ty Mỹ (Tuổi Trẻ)
- Những sản phẩm giá sốc nhất năm 2012 (VNE)

* Tin tức đời sống - dân sinh:

 Một mét vuông đất bằng một quả... trứng gà:
Nhận quyết định cưỡng chế trước quyết định thu hồi đất (Thanh Niên)

Dù không có phương án đền bù tái định cư rõ ràng, nhưng UBND H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đã vội vàng cưỡng chế tháo dỡ nhà dân.

Nhà cửa, vật kiến trúc và cây cối nhà bà Hậu bị tháo dỡ tan hoang
Nhà cửa, vật kiến trúc và cây cối nhà bà Hậu bị tháo dỡ tan hoang - Ảnh: H.T

Theo gia đình bà Trần Thị Hậu (trú tại An Lợi, xã Hòa Ninh), chuyện lạ nhất trong quá trình thu hồi, cưỡng chế, tháo dỡ nhà đất (có nhà, vườn cây ăn trái... và được duyệt đền bù ban đầu 3.000 đồng/m2 mà Thanh Niên đã phản ảnh trong số báo ra ngày 11.12) là gia đình bà nhận quyết định thu hồi đất sau khi có quyết định cưỡng chế tháo dỡ nhà. "Ngày 9.6.2011, gia đình tôi nhận được quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 441/QĐ-CCTHĐ do Chủ tịch UBND H.Hòa Vang ký ngày 8.6.2011. Nhưng từ trước đến thời điểm nhận quyết định cưỡng chế, gia đình chưa bao giờ thấy quyết định thu hồi đất", bà Hậu nói và cho biết: "Cho đến 15 giờ ngày 21.6.2011, chúng tôi mới được giao hai quyết định thu hồi đất số 3310 và 3311 ký ngày 21.4.2011 của UBND H.Hòa Vang. Sau đó, gia đình tiếp tục nhận thêm 7 quyết định thu hồi đất khác nữa ký ngày 8.6.2011. Và hiện tại, vẫn còn 5 khu đất chưa có quyết định thu hồi".

>> Một mét vuông đất bằng một quả... trứng gà

* Khánh thành trường học Việt Nam tặng Lào (Thanh Niên). Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, chiều 11.12, tại bản Đông (H.Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) đã diễn ra lễ khánh thành Trường trung học Đông Savan, quà tặng của Nhà nước Việt Nam.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo sai phải bồi thường (Thanh Niên). Hôm qua 11.12, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18.5.2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 1130/KH-TTCP của TTCP.

* Đào trộm cá nóc đã tiêu hủy (Thanh Niên). Ngày 11.12, Công an H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết thời gian qua trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ đào trộm lấy cá nóc mà các cơ quan chức năng tiêu hủy.

* Phá hơn 550 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng "hàng nóng" (Thanh Niên). Hôm qua, tại Tây Ninh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi và đấu tranh chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

* Tăng cường an ninh tại các bệnh viện (Thanh Niên). UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở Y tế TP, Công an TP, chủ tịch UBND các quận, huyện tăng cường quản lý, kiểm tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện (BV) trên địa bàn TP; không để xảy ra tình trạng giang hồ bảo kê, trấn lột như tại BV Phạm Ngọc Thạch mà Báo Thanh Niên đã phản ánh. 

 Bỏ ngay việc bác sĩ hắt hủi bệnh nhân BHYT (Thanh Niên)

Hôm qua, phát biểu tại hội thảo góp ý về đề án Quy hoạch phát triển ngành y tế TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 của Sở Y tế TP.HCM, do Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức, GS Trần Đông A thẳng thắn cho rằng cần có sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với bệnh nhân có BHYT.

Bệnh nhân BHYT
Cần thay đổi cách phục vụ, thái độ đối với bệnh nhân BHYT - Ảnh: Diệp Đức Minh

Theo GS, nhiều bác sĩ (BS) quen thói đối xử không công bằng với bệnh nhân có BHYT như coi thường, hắt hủi... làm xấu hình ảnh người làm nghề y. Do đó, cần thay đổi cách thức, thái độ đối với bệnh nhân BHYT để tạo sự công bằng, phục vụ tốt hơn cho người nghèo, qua đó mới có thể thực hiện được mục tiêu phát triển mạnh mẽ BHYT tiến tới BHYT toàn dân.

Đọc thêm:

>> Đề xuất nâng hỗ trợ mức đóng BHYT đối với HSSV lên 50%
>> Không để vỡ quỹ BHYT vì tiền thuốc
>> Tây Ninh: Nóng chuyện khám, chữa bệnh với BHYT
>> Hỗ trợ BHYT cho hộ cận nghèo
>> TP.HCM đứng đầu về bội chi quỹ BHYT
>> Bộ Y tế sẽ rà soát lại danh mục chi trả BHYT

* Tin pháp luật:

 Công an bắt sới bạc, một người bị bắn chết (Thanh Niên)

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Bố Hạ, H.Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, gây xôn xao dư luận hai ngày qua.

>> Bắt quả tang một vụ đá gà ăn tiền quy mô lớn
>> Khởi tố 11 người tổ chức, tham gia cá độ đá gà

Nơi diễn ra việc đánh bạc bằng đá gà chọi
Nơi diễn ra việc đánh bạc bằng đá gà chọi - Ảnh: Minh Sang

Trưa 11.12, PV Thanh Niên có mặt tại phố Thống Nhất, thuộc thị trấn Bố Hạ và dễ dàng nhận thấy có rất nhiều lời bàn tán xôn xao của người dân nơi đây về vụ bắt sới gà của Công an H.Yên Thế, khiến ông Bùi Văn Lợi (45 tuổi, ở phố Gia Lâm, thị trấn Bố Hạ) tử vong.

Bắt tạm giam nguyên thiếu tá công an bị tố hiếp dâm (Thanh Niên)

Chiều qua 11.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Tuấn Dũng (38 tuổi, nguyên thiếu tá, công tác tại Phòng CSGT đường bộ đường sắt, Công an tỉnh Hải Dương), để làm rõ hành vi hiếp dâm. Cùng ngày, Công an tỉnh Hải Dương tước quân tịch đối với Ngô Tuấn Dũng.

Nhà nghỉ Hương Lan
Nhà nghỉ Hương Lan, nơi chị K.L tố cáo thiếu tá Dũng cưỡng hiếp - Ảnh: P.H.S

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 13.10, chị V.K.L, 33 tuổi, giám đốc một công ty TNHH ở xã Minh Tân, H.Kinh Môn, Hải Dương có đơn gửi tới Báo Thanh Niên và các cơ quan chức năng tố cáo thiếu tá Ngô Tuấn Dũng đã cưỡng bức chị trên xe ô tô tại sân nhà nghỉ Hương Lan, thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, H.Đông Triều, Quảng Ninh vào chiều 29.8. Công an H.Đông Triều đã vào cuộc điều tra, sau đó bàn giao hồ sơ cho Công an Hải Dương vì cả người tố cáo và bị tố cáo đều là người Hải Dương; Công an Hải Dương cũng có văn bản đề nghị xin thông tin về vụ việc.

Đọc thêm:

- “Ma men” vào tù
- Phá ổ mại dâm chuyên tiếp khách nước ngoài
- Tuồn dao, roi điện vào VN
- Chém công an
- Thu 5 súng bút và heroin trong cốp xe
- Kẻ trộm vàng lãnh án
- Bắt nóng nữ quái chuyên cướp của người già
- Y án tử hình kẻ chém chết anh "cột chèo"

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Mẹ 81 tuổi bị con gái đánh gãy tay (Thanh Niên)
- Mừng sinh nhật Nhật hoàng tại TP.HCM (Thanh Niên)
- 27 vụ cháy mía ở Gia Lai (Thanh Niên)
- Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội thu sai hơn 51 tỉ đồng (Thanh Niên)  
- Điều tra vụ bắt giữ con nợ để đòi tiền (Thanh Niên)
- Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre bị cảnh cáo (Thanh Niên)
- Quảng Nam: Tội phạm có xu hướng gia tăng (Thanh Niên)
- Hải Phòng ra mắt 6 tổ công tác chống cướp giật (Thanh Niên)
- Trộm đột nhập trường mầm non (Thanh Niên)
- Tưới xăng đốt người để đòi nợ (Thanh Niên)
- Bắt xe chở gỗ nghiến không rõ nguồn gốc (Thanh Niên)
- Một phụ nữ chết chưa rõ nguyên nhân (Thanh Niên)
- Giết vợ vì bị đòi ly hôn (Thanh Niên)
- Kiểm điểm 33 lãnh đạo xã do... trốn học (Thanh Niên)
- Vụ công an huyện đi đá bóng gây náo loạn: Thanh tra công an vào cuộc (Thanh Niên)
- Miễn nhiệm chủ tịch Đắk Lắk với ông Lữ Ngọc Cư (Vietnam+)
- Bổ nhiệm mới Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vietnam+)
- Cao Bằng cấm xe container từ thành phố ra cửa khẩu (Vietnam+)
- Năm 2013 sẽ hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công (SGGP)
- Nhóm mua bất ngờ ngừng hoạt động trên toàn quốc (NLĐ)
- Chở hơn 3 tấn gỗ, xe tải lật móp méo (NLĐ)
- Gửi roi điện dao găm làm quà biếu (Tiền Phong)
- Cháy nhà, cả khu phố náo loạn (Tuổi Trẻ)
- Quảng Ninh: chìm tàu, 3 người mất (Tuổi Trẻ)
- Hà Nội không mua xe công, xây trụ sở trong năm 2013 (VNE)
- Vé tàu Tết 'chợ đen' muốn đi ngày nào cũng có (VNE)
- Gã thầy cúng 7 lần hiếp dâm bé gái (VNN)

 Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 16: Trồng hoa giống lạ (Thanh Niên)

Trồng hoa lạ là hướng đi mà anh Nguyễn Đạt (Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam) chọn và thành công ngay tại vùng đất nổi tiếng với nghề trồng hoa kiểng Hội An.

  Anh Đạt chăm chút những chậu hoa chuông
Anh Đạt chăm chút những chậu hoa chuông trong vườn hoa lạ của mình - Ảnh: Diệu Hiền

Đến vườn hoa của anh Đạt vào những dịp trước Tết Nguyên đán, lần nào cũng được anh cho thưởng thức những sản phẩm hoa mới, nhiều loại lần đầu tiên được thấy ở miền Trung. Chẳng hạn như hoa chuông Brazil lần đầu tiên có mặt ở vùng đất Quảng Nam này. Với hình dạng như quả chuông, thân củ, lá hình thuôn hoặc oval, chậu nhỏ nhưng khi nở, nhiều hoa nở đồng thời và tươi lâu, có thể để chưng vào dịp tết rất bền nên giá mỗi chậu hoa chuông trên thị trường từ 200.000 đến 250.000 đồng và rất được ưa chuộng.

>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 15: Triệu phú gà tây
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 14: Thuần dưỡng gà rừng
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 13: Đi lên từ nước đá
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 12: Làm giàu từ chồn nhung đen
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 11: Làm giàu từ bần
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 10: Liên kết nuôi thỏ
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 9: Hốt bạc nhờ hàng “độc”
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 8: Lò nung vôi không khói
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 7: "Vua" đặc sản từ 8,5 triệu đồng
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 6: Làm đồ ăn chay
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 5: Nuôi cá xứ lạnh
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 4: Nuôi chim trĩ
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 3: Làm giàu nhờ vỏ trấu
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 2: Nuôi chồn hương
>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ

VĂN HÓA - THỂ THAO 

 Lại ồn ào quanh giải Làn Sóng Xanh (Thanh Niên)

Sáng 11.12, Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về lễ trao giải thưởng Làn Sóng Xanh 2012. Những thông tin về giải thưởng đã gây rất nhiều thắc mắc cho người dự họp...

Nhạc sĩ Đức Trí đệm piano cho Hồ Ngọc Hà
Nhạc sĩ Đức Trí đệm piano cho Hồ Ngọc Hà trong chương trình kỷ niệm 10 năm Làn Sóng Xanh - Ảnh: N.V

Làn Sóng Xanh năm nay được hoan nghênh bởi “nét rất mới” khi nhấn mạnh không chỉ chọn ca sĩ được yêu thích mà còn “quan tâm đến hình ảnh ca sĩ trước dư luận xã hội”. Vì thế, Ban tổ chức (BTC) giải thưởng Làn Sóng Xanh 2012 đã có quyết định “vẫn sẽ công nhận giải thưởng Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất năm 2012 do công chúng bình chọn, nhưng sẽ không trao giải cho những ca sĩ dù có tên trong Top 10 nếu họ có những vi phạm về hoạt động biểu diễn và bị xử phạt bởi các cơ quan quản lý văn hóa”.

>> Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm đoạt Gương mặt của năm Làn sóng xanh 2011
>> Mỹ Tâm, Bùi Anh Tuấn dẫn đầu "Zing Music Awards

* Tư gia Thượng thư thành bảo tàng đồ sứ ký kiểu (Thanh Niên). Sáng 10.12, nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn (TP.HCM) đã chính thức khởi công trùng tu ngôi nhà 114 Mai Thúc Loan (TP.Huế) để làm Bảo tàng Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn.

* Đêm chọn “Én vàng” (Thanh Niên). Sau đêm chung kết 1 và 2, ban giám khảo đã chọn ra 4 thí sinh đi tiếp vào đêm chung kết xếp hạng Người dẫn chương trình truyền hình 2012 gồm: Nguyễn Thành Trung, Lâm Thị Trà Mi, Nguyễn Thị Khánh Ly, Trần Thị Hồng Nhung. Đêm thi cuối cùng này sẽ diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 15.12 tại Nhà hát Đài truyền hình TP.HCM (được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9).

* Hoa hậu Hoàn vũ 2012 quá ít hoạt động (Thanh Niên). 89 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) 2012 đang bước vào ngày tập luyện cuối cho đêm bán kết diễn ra lúc 20 giờ ngày 13.12 (khoảng 7 giờ sáng 14.12, giờ Việt Nam). Năm nay có lẽ do nguồn kinh phí gặp khó khăn ngay từ đầu dẫn đến việc phải dời địa điểm nên hoạt động của các thí sinh khá ít.

* Phóng sự trên Thanh Niên:

 Phá án ma túy trên đất Lào - Kỳ 3: Truy bắt những trùm ma túy (Thanh Niên)

Một “tập đoàn” buôn bán ma túy quy mô lớn từ Lào vận chuyển về Việt Nam qua đường biên giới, với các thủ đoạn rất tinh vi, bị trinh sát Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Biên phòng Nghệ An phát hiện. Chuyên án 306L được thành lập.

Tội phạm ma túy
Tên trùm Lầu Giồng Xử cùng 28 bánh heroin bị bắt giữ - Ảnh: BP Nghệ An cung cấp

Trùm đường dây này là người Lào, trong số tay chân của hắn có vài người Việt. Đây là đường dây buôn bán ma túy quy mô rất lớn, có lúc bọn chúng vận chuyển hàng trăm bánh heroin. Nguồn ma túy này được nhập về từ khu vực Tam Giác Vàng rồi tập kết ở tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Từ đây, tên trùm này tìm cách tổ chức cho các tay chân của hắn tìm đối tác để bán rồi đưa sang Việt Nam, hoặc chúng tự vượt rừng đưa sang nước ta tiêu thụ.

>> Phá án ma túy trên đất Lào - Kỳ 2: Những đầu nậu hồng phiến
>> Phá án ma túy trên đất Lào: Đánh sập “nhà máy” heroin ở Sầm Nưa

* Một số tin văn hóa khác:

- Truyền lửa thanh niên (Thanh Niên)
- Nhiều kỷ lục Việt Nam sẽ được thiết lập tại Vũng Tàu (Thanh Niên)
- Sống được, nhưng... (Thanh Niên)
- Tìm đọc Thanh Niên Tuần San - số 341 (Thanh Niên)
- Tin nhắn bình chọn "đánh lọt" giọng hát hay (Thanh Niên)
- Độc đáo di tích Champa Cấm Mít (Thanh Niên)
- Chăm sóc người đi xe máy tại 1.000 điểm sửa, rửa xe trên toàn quốc (Thanh Niên)
- Chiêm ngưỡng áo dài dát vàng của Diễm Hương (Thanh Niên)
- 10 bộ phim hay nhất năm 2012 (Thanh Niên)
- Đạo diễn phim "Giác quan thứ 6" tái xuất (Thanh Niên)
- Lật xe, bốn thành viên Secret bị thương nặng (iHay)
- Hoa hậu Mỹ “mê” bánh đậu xanh của Diễm Hương (iHay)
- Dân mạng sôi sục với clip “tiến sĩ” chém gió với CSGT (iHay)
- 2NE1 và Big Bang lọt Top 10 nhóm nhạc phong cách nhất (iHay)
- Dàn diễn viên Đại Phong Thủy bức xúc vì không được trả lương (iHay)
- Mỹ Tâm, Bùi Anh Tuấn "rộng cửa" tại Zing Music Awards 2012 (iHay)
- Nhật Bản trồng 1.000 cây hoa anh đào tặng Hà Nội (Vietnam+)
- Bạn trai Amy bị tố cưỡng bức một phụ nữ đang ngủ (Vietnam+)
- James Arthur giành ngôi quán quân X Factor ở Anh (Vietnam+)
- Triển lãm ảnh về 40 năm "Điện Biên Phủ trên không" (Vietnam+)
- Điện ảnh ăn bám “sao” (NLĐ)
- Phim về cuộc săn lùng Bin Laden liên tiếp được vinh danh (NLĐ)
- Dustin Nguyễn đảm nhiệm 3 vai trò trong phim Lửa Phật (NLĐ)
- Đại nhạc hội ‘Bác Hồ với đại đoàn kết dân tộc’ (Tiền Phong)
- Người nổi tiếng bức xúc vì hàng hiệu giá bèo (VNN)

 Công trình thể thao biến thái: Xuống cấp trầm trọng (Thanh Niên)

Phóng viên Thanh Niên đã mục sở thị nhiều công trình thể thao cũng như trang thiết bị tập luyện lâm vào tình trạng hư hại nặng, sai công năng...

Khu đua thuyền giống như nơi bán phế liệu, nhiều thuyền méo mó, hỏng hóc  2

Khu đua thuyền giống như nơi bán phế liệu, nhiều thuyền méo mó, hỏng hóc
Khu đua thuyền giống như nơi bán phế liệu, nhiều thuyền méo mó, hỏng hóc - Ảnh: Minh Sang

Với “tiền thân” là Nhà hát Nhân dân, Nhà thi đấu (NTĐ) quận Hà Đông (P.Quang Trung, Q.Hà Đông, Hà Nội) được nâng cấp để phục vụ SEA Games 22 và nay đang “chấn thương” nghiêm trọng.

>> Công trình thể thao biến thái - Hoang tàn nhà thi đấu
>> Công trình thể thao biến thái
>> Đừng để các công trình thể thao bị teo tóp

* Singapore “sợ” bài học VN (Thanh Niên). HLV Avramovic tự tin cho rằng đội của ông đủ sức vượt qua Philippines trong trận bán kết lượt về AFF Cup lúc 19 giờ chiều nay (12.12) trên sân Jalan Besar (Singapore).

* Falcao vượt mặt Messi, Ronaldo (Thanh Niên). Chân sút Radamel Falcao của Atletico Madrid đã vượt mặt siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để giành giải thưởng Thành tựu thể thao năm 2012, do tờ AS của Tây Ban Nha tổ chức.

* Bạo loạn ở trận bóng rổ khuyết tật (Thanh Niên). Bạo lực tiếp tục bào mòn thể thao Thổ Nhĩ Kỳ khi trận đấu bóng rổ xe lăn giữa Galatasaray và Besiktas hôm 10.12 tại Istanbul biến thành vụ bạo loạn khủng khiếp.

 Chelsea hướng tới ngôi vua thế giới (Thanh Niên)

Nếu vô địch World Cup các CLB, Chelsea sẽ phần nào hồi sinh sau thất bại ở đấu trường Champions League.

Các cầu thủ Chelsea trong buổi tập trước trận bán kết vào thứ năm tuần này
Các cầu thủ Chelsea trong buổi tập trước trận bán kết vào thứ năm tuần này - Ảnh: AFP

Chelsea là đội ĐKVĐ đầu tiên bị hất văng sau vòng bảng Champions League cũng như gặp phải nhiều trục trặc ở giải Ngoại hạng Anh (từ dẫn đầu rớt xuống vị trí thứ 3 và hiện thua đội đầu bảng M.U đến 10 điểm). Tuy có sự chênh lệch về trình độ giữa các đội do FIFA quy định chỉ chọn những đại diện ưu tú từ các châu lục, nhưng vì là giải thế giới cấp CLB nên việc giành chiến thắng với Chelsea là lấy lại danh dự và niềm tin cho cổ động viên, để hâm nóng lại nhiệt huyết cho cuộc chạy đua bám theo 2 đội thành Manchester cũng như tiếp tục bảo đảm suất dự Champions League mùa sau. Do vậy, có thể thấy từ HLV Benitez đến các cầu thủ Cheslea đều tỏ ra phấn khích và quyết tâm giành ngôi vua ở giải đấu này.

Đọc thêm:

>> Chelsea trở lại đường đua
>> Chứng tỏ đi, Chelsea !
>> Juan Mata: Chelsea vẫn nhớ Drogba
>> HLV Villas-Boas muốn đối đầu Chelsea tại Europa League
>> Chelsea đại thắng nhưng vẫn bị loại
>> Andrea Pirlo gửi lời chào tạm biệt Chelsea

* Một số tin thể thao khác:

- Thể thao trong nước 12.12.2012 (Thanh Niên)
- Bầu Thụy muốn từ chức Chủ tịch Sài Gòn Xuân Thành (Thanh Niên)
- Torres thần tượng nhân vật truyện tranh Nhật Bản (Thanh Niên) (Thanh Niên)
- Lễ trao giải AS 2012: Không Messi và CR7, chỉ có Falcao!
- Eto’o xem Messi như thượng đế (Thanh Niên)
- Balotelli chỉ còn 3 tuần để ở lại Man City (Thanh Niên)
- Napoli và đội trưởng Paolo Cannavaro đứng trước án phạt (Thanh Niên)
- Adebayor mua vàng để… chăm sóc sắc đẹp (Thanh Niên)
- Torres thần tượng nhân vật truyện tranh Nhật Bản (Thanh Niên)
- "Người ngoài hành tinh" muốn con gái nối nghiệp (Thanh Niên)
- Glen Johnson sắp có bằng cử nhân Toán học (Thanh Niên)
- Djokovic thành “ông trùm” pho mát sữa lừa thế giới (Thanh Niên)
- Châu u sẽ có Olympic riêng (Thanh Niên)
- Pacquiao khóc lóc đòi “trả thù” Marquez (Thanh Niên)
- Nani sẽ gia nhập Arsenal để chống lại Man United? (Vietnam+)
- PSG và Carlo Ancelotti bước vào “tuần phán xét” (Vietnam+)
- Chelsea nhận tin dữ trước bán kết Club World Cup (Vietnam+)
- "Sir Alex sẽ tống cổ tất cả nếu để Man City vô địch (Vietnam+)
- V-League rối ren (NLĐ)
- Đội tuyển “đa ngôn ngữ” Philippines (Tuổi Trẻ)
- Messi, năm 2012 và những con số 'phù thủy' (VNE)
- Bắt giữ CĐV 15 tuổi kỳ thị chủng tộc cầu thủ M.U (TT-VH)
- Ronaldo xứng đáng giành Quả bóng vàng hơn Messi (TT-VH)
- Đội hình tiêu biểu vòng 16 Premier League: Torres sánh vai cùng Rooney (TT-VH)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 11.12.2012
>> Điểm báo ngày 10.12.2012
>> Điểm báo ngày 9.12.2012
>> Điểm báo ngày 8.12.2012
>> Điểm báo ngày 7.12.2012
>> Điểm báo ngày 6.12.2012
>> Điểm báo ngày 5.12.2012
>> Điểm báo ngày 4.12.2012
>> Điểm báo ngày 3.12.2012
>> Điểm báo ngày 2.12.2012
>> Điểm báo ngày 1.12.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.