Dịch vụ chụp hình bằng điện thoại nở rộ, cơ hội cho bạn trẻ kiếm tiền

25/05/2023 12:00 GMT+7

Đam mê nhiếp ảnh nhưng không có kinh phí mua thiết bị tối tân, nhiều bạn trẻ chọn mở thêm nguồn thu nhập cho mình bằng kỹ năng quay, chụp hình bằng điện thoại.

Chụp hình bằng điện thoại kiếm ra tiền hoàn toàn không khó

Năm 2020, Dương Thị Tuyết Ngân (21 tuổi), ngụ tại 7/29/27 Dịch Vọng, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội làm media cho các shop quần áo. Thấy nhiều doanh nghiệp thời trang chú trọng vào hình ảnh sản phẩm, Ngân dần dần dùng điện thoại chụp ảnh sản phẩm và tự chỉnh theo phong cách riêng để đăng trên trang cá nhân.

Dịch vụ photophone nở rộ, cơ hội cho bạn trẻ kiếm thêm thu nhập - Ảnh 1.

Nhiều chuyên gia hình ảnh cổ vũ người trẻ tham gia sáng tạo trên mọi thiết bị

KOP ĐỊNH

"Thời gian đầu, mất khoảng 3, 4 tháng, mình tạo hình ảnh thương hiệu cho cá nhân để mọi người biết đến. Khi ấy, mình phải chăm đi làm và kiếm khách. Dần dần, nhờ được giới thiệu và cố gắng duy trì làm sản phẩm. Mặc dù sinh sống ở Thái Nguyên nhưng có rất nhiều khách ở Hà Nội cũng biết đến mình", Ngân kể.

Để có được một bức ảnh đẹp, Ngân đã tự mày mò kỹ năng căn góc và hậu kỳ ảnh trên chính chiếc điện thoại của mình. Theo Ngân, chụp điện thoại phù hợp cho các shop có nhu cầu chụp sản phẩm với giá rẻ. Thay vì bỏ tiền triệu ra để thuê máy chuyên nghiệp chụp, dùng điện thoại có thể giảm được đến một nửa chi phí.

Không chỉ có thêm thu nhập, Ngân còn biết cách để làm hài lòng những khách hàng khó tính. Có những bộ ảnh Ngân mất từ 3 đến 4 ngày, gấp đôi thời gian bình thường để cải thiện lại vấn đề của khách như màu ảnh, dáng chỉnh chưa ưng ý. Nhưng theo quan điểm của Ngân, làm nghề phải chiều theo nhu cầu của khách hàng mới có cơ hội tái hợp tác.

Dịch vụ photophone nở rộ, cơ hội cho bạn trẻ kiếm thêm thu nhập - Ảnh 2.

Ảnh thời trang được Ngân chụp có chất lượng tốt

TUYẾT NGÂN

Kop Đinh (37 tuổi), một đạo diễn hình ảnh có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực quay phim chụp ảnh, chia sẻ: "Quay chụp bằng điện thoại có lợi thế là nhanh gọn, kết hợp dùng app để chỉnh màu nhanh và thấy được ngay thành quả. Sản phẩm từ điện thoại phù hợp với chụp du lịch, kỷ niệm và đăng lên mạng xã hội".

Kop Đinh cho biết chụp hình bằng điện thoại kiếm ra tiền hoàn toàn không khó. Quan trọng nhất là phải hiểu những nền tảng cơ bản của nhiếp ảnh như: bố cục, màu sắc, thị giác. Tiếp theo là nắm bắt khoảnh khắc hoặc truyền cái hồn, tâm tư tình cảm của mình vào tấm hình. "Còn máy ảnh hay điện thoại cũng chỉ là thiết bị. Không phải cứ mua máy ảnh tốt là thành nhiếp ảnh gia, hoặc mua điện thoại đắt tiền là chụp ảnh đẹp", Kop Đinh khẳng định.

Tự tạo thu nhập và nâng cao kiến thức làm dịch vụ

Nguyễn Thị Giang (22 tuổi), sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết bản thân mình hay đi chơi, du lịch nên được bạn bè nhờ chụp ảnh và khen đẹp, khiến Giang cảm thấy vui và háo hức. Về sau, bạn bè luôn rủ Giang đi theo chụp ảnh. Thích cảm giác mang lại ảnh đẹp cho người khác và có sẵn kiến thức về thiết kế, dần dần Giang nhận thêm khách chụp và có thêm thu nhập.

Giang chia sẻ bản thân mình là người không "ăn ảnh" nên đã dành nhiều tháng tự chụp cho bản thân để nghiên cứu. Đối với Giang, việc hiểu từng góc mặt của người rất quan trọng trong chụp ảnh bằng điện thoại và cần phải tính toán kỹ. Nhưng so với chụp bằng máy ảnh, thuật toán điện thoại có thể tự chỉnh sáng, tự căn góc rộng nên tối ưu thời gian hơn.

"Sau một năm làm công việc photophone, mình gặp được rất nhiều khách dễ thương. Trong quá trình chụp được trò chuyện và uống cà phê cùng khách như người trong nhà. Đôi khi cầm thiết bị chuyên nghiệp quá, sẽ tạo ra khoảng cách giữa người chụp và mẫu ảnh", Giang nói.

Dịch vụ photophone nở rộ, cơ hội cho bạn trẻ kiếm thêm thu nhập - Ảnh 3.

Ảnh chụp bằng điện thoại có thể sử dụng ngay bởi thuật toán thông minh

TRÍ NGHĨA

Theo Giang, công việc photophone rất có cơ hội vì nhu cầu ảnh đẹp cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp đều tăng cao. Đa số khách hàng cũng đã có sẵn thiết bị chụp, nên người chụp cũng không cần lo lắng việc khấu hao thiết bị. Khách cần người chụp thực sự có tâm, không phải chỉ làm kiếm tiền. Khách hàng dịch vụ photophone thường là phụ nữ nên người làm ngành này cần hiểu về nhu cầu, thị hiếu phái đẹp. Mỗi buổi chụp 2 tiếng đồng hồ Giang nhận được từ 350.000 – 500.000 đồng. Đây là những bộ ảnh đơn giản, không cần chỉnh sửa. Trung bình mỗi tuần Giang kiếm được gần 2 triệu đồng.

Không đứng ngoài xu hướng, Phạm Minh Ngân (28 tuổi), ngụ tại 45 Hoa Lan, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, thợ chụp ảnh bằng máy chuyên nghiệp có 6 năm kinh nghiệm nhưng vẫn tham gia dịch vụ photophone để kiếm thêm thu nhập. Khách hàng của Ngân thường là những bạn trẻ mới khởi nghiệp, chưa đủ chi phí để thuê các thợ sử dụng máy cơ thì sẽ thuê những bạn chụp điện thoại.

Dịch vụ photophone nở rộ, cơ hội cho bạn trẻ kiếm thêm thu nhập - Ảnh 4.

Cộng đồng người nổi tiếng phát triển kéo theo sự phát triển của photophone

KOP ĐỊNH

Ngân cho biết: "Để chụp điện thoại, khả năng canh góc khá quan trọng. Hiệu ứng xóa phông của điện thoại không quá tốt, nếu không để ý sẽ dễ để lại rác ảnh. Kỹ năng chỉnh sửa ảnh bằng điện thoại cũng quan trọng không kém. Ưu điểm của điện thoại là khả năng tăng sáng tốt trong nhiều không gian".

Từ một người chụp máy cơ chuyển qua điện thoại sẽ có nhiều lúng túng. Khi chụp bằng điện thoại, bối cảnh lựa chọn phải thật kỹ để tránh sai sót làm xấu đi bức ảnh. Nếu chụp ảnh bằng máy chuyên nghiệp phải yêu cầu nhiều kỹ thuật thì chụp điện thoại việc căn chỉnh góc là ưu tiên hàng đầu.

Theo Ngân, để có được mức thu nhập ổn định, photophone thường làm trợ lý hình ảnh cho người nổi tiếng, doanh nhân. "Công việc nào cũng có cái khó, phải luôn có tâm thế làm hài lòng khách ở mức tối đa dù giữa trưa nắng nóng hay trời mưa gió. Bên cạnh đó, phải có quy tắc rõ ràng trong việc thanh toán. Tốt nhất, phải nhận đặt cọc trước khi đến buổi chụp để tránh bị khách huỷ lịch tuỳ tiện và không thanh toán như đã giao kèo", Ngân chia sẻ kinh nghiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.