Dịch giả chuyển ngữ Truyện Kiều nhận giải Tác giả trẻ của Hội Nhà văn

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
07/01/2022 06:40 GMT+7

Nguyễn Bình, dịch giả 20 tuổi, được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng Tác giả trẻ, hạng mục dịch thuật với bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh.

Giải dịch thuật khác biệt

Tại buổi họp báo công bố giải thưởng Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam diễn ra hôm qua 6.1 ở Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều dành nhiều thời gian để nói về Nguyễn Bình. Tác giả Nguyễn Bình, 20 tuổi, là người nhận giải ở hạng mục Văn học dịch với bản dịch tiếng Anh tác phẩm Truyện Kiều.

Một số tác phẩm được vinh danh giải thưởng Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam

NXB cung cấp

“Trước kia giải dịch thuật của Hội Nhà văn chúng ta chỉ thường trao giải cho việc dịch các tác phẩm trên thế giới vào Việt Nam thôi. Giải Tác giả trẻ là giải đầu tiên xem xét việc dịch hai chiều, khuyến khích dịch giả trẻ là công dân Việt Nam dịch tác phẩm văn học Việt Nam ra thế giới vì nó nằm trong chiến lược quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới”, nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói.

Theo ông Thiều, trao giải cho bản dịch của tác giả Nguyễn Bình cũng là trao giải cho ý thức về di sản của ông cha trong thi ca, thêm vào đó Nguyễn Bình cũng trình bày một phương pháp luận dịch thuật. “Bạn ấy đã đọc nhiều sử thi trên thế giới để nghiên cứu phương pháp tốt nhất để dịch. Tôi cho rằng phương pháp đó rất khoa học, mới mẻ. Chúng tôi đưa bản này cho các nhà văn Mỹ đã từng đọc, từng dịch văn học Việt Nam thẩm định”, ông Thiều cho biết.

Sau khi đọc tác phẩm, nhà thơ - giáo sư văn chương người Mỹ Bruce Weigl nhận xét: “Đây là bản dịch mang tính học thuật quan trọng nhất của tác phẩm này cho đến nay, xứng đáng trở thành một phần quan trọng trong việc nghiên cứu Truyện Kiều”.

Bên cạnh giải thưởng văn học dịch cho tác giả Nguyễn Bình, Hội Nhà văn Việt Nam còn trao 3 giải thưởng cho thơ. Đó là giải thưởng cho Lý Hữu Lương với Yao, Lữ Mai với Chư Tan Kra mây trắng và Phương Đặng với Con người. Hội cũng trao giải thưởng văn xuôi cho Đinh Phương với Nắng thổ tang. Giải lý luận phê bình được trao cho tác giả Vũ Thị Trang với Phê bình phân tâm học phía của những ám ảnh nghệ thuật.

Thiếu vắng tác phẩm đề tài hậu chiến

Ban tổ chức cho biết, các tác giả chung khảo năm nay có người là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã khẳng định chỗ đứng trên văn đàn. Đó là Lý Hữu Lương, Lữ Thị Mai, Đinh Phương. Giải thưởng cũng có những tác giả mới lần đầu in sách, tác phẩm được giải cũng là tác phẩm đầu tay. Đó là trường hợp của Phương Đặng, Vũ Thị Trang, Nguyễn Bình.

Theo ban tổ chức: “Một số tác phẩm thể hiện độ chín về nghề như của các tác giả Lý Hữu Lương, Lữ Thị Mai hoặc sự chững chạc, công phu, độc đáo như Đinh Phương. Ở phía ngược lại, Phương Đặng lần đầu xuất hiện với lối viết lạ mở ra những khoảng suy tưởng sâu xa về thân phận con người trong một thế giới đầy biến động, bất an. Vũ Thị Trang lại dùng phân tâm học để lý giải hiện tượng văn học nghệ thuật”.

Mặc dù vậy, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết chỉ có rất ít sáng tác dự giải có đề tài hậu chiến. “Những đề tài đó cũng rất hạn chế. Chúng tôi thấy chỉ có 1 - 2 cuốn thôi nhưng đề cập cũng không sâu. Chất lượng cũng rất tiếc là chưa đạt được độ hoàn chỉnh để có thể nhấc tác phẩm lên chung khảo trao giải”, ông Phương nói.

Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi

Ngày 6.1, Hội Nhà văn Việt Nam công bố cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi. Theo đó, thể loại sáng tác là văn xuôi, thơ. Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, trừ các thành viên Ban tổ chức, Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo của cuộc vận động đều có quyền tham dự. Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích sự tham gia sáng tác của thanh thiếu niên, nhi đồng.

Cuộc vận động diễn ra trong 5 năm, từ nay đến cuối năm 2025, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ tháng 1.2022 - 6.2023. Đợt 2 từ tháng 7.2023 - 7.2025.

Tác phẩm là sách đã in hoặc còn ở dạng bản thảo. Tác phẩm là bản thảo gồm tập truyện ký, tập truyện ngắn, tiểu thuyết, tập thơ đã hoàn chỉnh. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh. Tác phẩm tham dự cuộc vận động phải chưa tham dự một cuộc thi nào khác, chưa từng in trước thời hạn cho phép và không tham dự các cuộc thi khác cho đến khi kết thúc cuộc vận động này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.