Dịch di chúc của tướng Ông Ích Khiêm

20/07/2016 06:00 GMT+7

Sáng 19.7, Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận bản dịch di chúc của danh tướng Ông Ích Khiêm (1829 - 1884), gồm cả bản sao, bản phiên âm lẫn bản dịch nghĩa do Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng dịch thuật.

Dưới thời vua Tự Đức, Ông Ích Khiêm (quê làng Phong Lệ, nay thuộc Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) từng được phong giữ chức Binh bộ Tả thị lang, tước Kiên Trung nam, từng tham gia đánh đông dẹp bắc, là một vị tướng uy dũng và chính trực nhưng không gặp thời.
Vào ngày 19.7 (âm lịch), dưới triều vua Kiến Phúc (1884), ông đã tự tay viết di chúc để lại trước khi uống thuốc độc tuẫn tiết trong nhà lao ở Bình Thuận.
Nội dung di chúc gồm 6 trang (hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng) do đích thân Ông Ích Khiêm viết tay, không chỉ dặn dò con cháu chuyện gia đình dòng tộc, mà còn thể hiện thái độ bất mãn, tâm trạng bế tắc của một vị danh tướng triều Nguyễn trước thời cuộc, thế nước. Đây là lần đầu tiên bản di chúc được dịch thuật đầy đủ trọn vẹn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.