Dịch COVID-19 tăng chậm tại Hàn Quốc với 69 ca nhiễm mới

09/03/2020 09:17 GMT+7

Chính quyền Hàn Quốc sáng 9.3 thông báo số ca COVID-19 tại nước này đã tăng lên thành 7.382 người với 51 ca tử vong.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 9.3 thông báo có thêm 69 ca COVID-19 tại Hàn Quốc tính từ lúc công bố thông tin dịch vào buổi chiều 8.3. Tổng số ca COVID-19 tăng từ 7.313 lên thành 7.382 ca, theo Yonhap.
Số người tử vong mới nhất là 51 trong đó đa số là bệnh nhân lớn tuổi và có sẵn các chứng bệnh khác. Khoảng 60% tổng số ca nhiễm liên quan đến nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) ở thành phố Daegu.

Dịch Covid-19 tăng chậm tại Hàn Quốc với 69 ca nhiễm mới

Số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Hàn Quốc có dấu hiệu giảm bớt trong thời gian gần đây khi giới chức y tế hoàn tất xét nghiệm hơn 210.000 thành viên của Tân Thiên Địa, giáo phái bị cho là trung tâm của việc lây lan.
Bộ trưởng Y tế Park Neung-hoo ngày 8.3 phát biểu thận trọng rằng dù số ca nhiễm mới tăng chậm nhưng Hàn Quốc chưa đạt tới thời điểm để có thể tuyên bố tình hình đã cải thiện.
Giám đốc KCDC Jung Eun-Kyeong nhấn mạnh các chùm lây nhiễm nhỏ tại những không gian kín như sự kiện tôn giáo hay hoạt động nhóm có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào.

[VIDEO] Dịch Covid-19 đã lan đến hơn 101 quốc gia và vùng lãnh thổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.