Dịch COVID-19 tại Hàn Quốc: lần đầu tiên số hồi phục nhiều hơn ca nhiễm mới

13/03/2020 11:14 GMT+7

Hàn Quốc lần đầu tiên ghi nhận số ca COVID-19 ít hơn so với số ca khỏi bệnh trong một ngày.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 13.3 thông báo ghi nhận thêm 110 ca COVID-19 trong ngày 12.3, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 7.979.
Thêm 1 trường hợp tử vong trong ngày 12.3, nâng tổng số người tử vong lên thành 67.
Cùng ngày, số bệnh nhân COVID-19 hồi phục xuất viện là 177, nâng tổng số người được chữa khỏi lên thành 510. Đây là lần đầu tiên số hồi phục cao hơn số ca nhiễm trong một ngày từ khi virus Corona chủng mới xuất hiện tại Hàn Quốc ngày 20.1, theo AFP. Tuần trước, có thời điểm số ca nhiễm trong một ngày là 500 hoặc hơn.

Y tá trong bệnh viện ở Daegu

AFP

Bên cạnh đó, số ca nhiễm mới ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang kế bên được cho là giảm đáng kể so với trước đó. Tính đến nay, tổng số ca COVID-19 tại Daegu là 5.928 còn Bắc Gyeongsang là 1.147, chiếm 88% số ca nhiễm trên cả nước.
Mặc dù có chuyển biến tích cực nhưng Thủ tướng Chung Sye-kyun cảnh báo chính quyền tuyệt đối không được tự mãn, đồng thời cho rằng cuộc chiến chống virus Corona đã trở thành cuộc chiến toàn cầu chứ không riêng tại Daegu hay Hàn Quốc.

Hàn Quốc xuất hiện thêm cụm dịch Covid-19 "siêu lây lan" tại thủ đô Seoul?

Ông Chung nói rằng nhà chức trách đang lo ngại về việc những người từ nước ngoài mang theo virus về nước. Chính quyền thông báo từ ngày 15.3 sẽ kiểm tra những người từ 5 nước châu Âu (Anh, Đức, Hà Lan, Pháp và Tây Ban Nha) nhập cảnh sau khi áp dụng biện pháp tương tự với 3 nơi có dịch COVID-19 hoành hành mạnh là Trung Quốc, Ý và Iran.
Bằng các biện pháp xét nghiệm và cách ly trên quy mô lớn, tính đến nay đã có 240.668 người được xét nghiệm với 222.728 cho kết quả âm tính với virus Corona mới. Số người đang bị cách ly để phòng COVID-19 tính đến ngày 12.3 tại Hàn Quốc là 17.940.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.