Dịch Covid-19: Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất học sinh ngừng đến trường từ ngày 10.5

Bích Thanh
Bích Thanh
05/05/2021 21:50 GMT+7

Trong cuộc họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào chiều tối nay (5.5), Sở GD- ĐT TP.HCM đề xuất thời gian học sinh ngừng đến trường.

Theo lãnh đạo Sở GD- ĐT TP.HCM, trước những diễn biến của dịch Covid-19, Ban Giám đốc Sở GD- ĐT đã họp bàn và thống nhất đề xuất với UBND TP.HCM về việc cho phép học sinh ngừng đến trường bắt đầu từ ngày 10.5.

Yêu cầu rút giấy phép nhà hàng The King cho hát karaoke “chui”, phớt lờ Covid-19

Trước đó vào cuối buổi chiều nay (5.5), Sở GD- ĐT hướng dẫn các trường điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9.5 . Trong khi đó, thời hạn hoàn thành kiểm tra đánh giá trước đây là ngày 15.5.
Đây được xem là một động thái nhằm điều chỉnh việc dạy học ở TP.HCM trước diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước. 
Cụ thể, nhà trường căn cứ vào các quy định của Bộ GD- ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh để áp dụng thêm các hình thức kiểm tra định kỳ bằng bài thực hành, dự án học tập (nếu có) để thay thế, giảm áp lực cho học sinh.
Được biết, tại TP.HCM, hiện nay học sinh lớp 12 đã hoàn tất các bài kiểm tra học kỳ 2, các khối lớp còn lại, học sinh đang lần lượt thực hiện các bài kiểm tra.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.