Dịch COVID-19: Iran có thêm 21 người chết và hơn 1.000 ca nhiễm trong một ngày

Văn Khoa
Văn Khoa
07/03/2020 19:00 GMT+7

Một quan chức Bộ Y tế Iran chiều 7.3 xác nhận trong 24 giờ qua có thêm 21 người chết vì dịch COVID-19 do virus Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ), nâng tổng số ca COVID-19 tử vong ở nước này lên 145.

Trong số ca  tử vong có cố vấn của lãnh tụ tối cao, trợ lý ngoại trưởng và 2 nghị sĩ Iran. Vị quan chức Iran nói trên cho biết thêm có hơn 1.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.823, theo Reuters.
Trước đó vào ngày 4.3, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng sự bùng phát của SARS-CoV-2 đã gây ảnh hưởng cho hầu hết các tỉnh của nước này, theo Reuters dẫn lại thông báo từ website của tổng thống Iran.

[VIDEO] Vì sao Iran lại trở thành điểm nóng Covid-19?

Tổng thống Rouhani nhấn mạnh Iran sẽ vượt qua dịch COVID-19 với số ca tử vong ở mức tối thiểu và trong thời gian ngắn nhất nhờ kỹ năng của các bác sĩ và y tá.
Hôm 27.2, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpour kêu gọi người dân tránh những chuyến đi không cần thiết trong nước nhằm phòng ngừa COVID-19. Ông Jahanpour cho hay chính phủ đóng cửa các rạp chiếu phim và tạm thời cấm tổ chức các sự kiện văn hóa cũng như hội nghị thêm một tuần, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.